LD 22030: Hoàn cảnh éo le của vợ chồng công nhân có con mắc tim bẩm sinh

LƯƠNG HẠNH |

Hải Dương - Phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường ở thai kì thứ 7, từ đó bi kịch đã ập đến với gia đình chị Hương. Con gái chị mắc căn bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy, hở vòm họng... Nhìn con đau đớn, vợ chồng chị Hương cũng chỉ biết bất lực cầu cứu ông trời.

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hương (SN 2000) và anh Nguyễn Văn Đức (SN 1998) trú tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương không khỏi khiến mọi người xót thương.

Sau khi chị Hương mang thai, thấy vợ có các biểu hiện bất thường, anh Đức đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kinh Môn (Hải Dương) thì phát hiện thai nhi có dị tật. Nghe tin đứa con gái bé bỏng chưa kịp chào đời sẽ phải vĩnh biệt, vợ chồng chị Hương không đành lòng, quyết tâm sinh bé.

"Nghe bác sĩ kết luận cả gia đình tôi bất ngờ lắm. Lúc ấy bỏ con thì vợ chồng tôi không đành lòng. Dù thế nào cũng phải sinh bé ra. Thai lúc đó được 7 tháng, cũng đã lớn, nếu làm phẫu thuật bỏ thai thì cả gia đình cũng lo cho sự an nguy của tôi" - chị Hương chia sẻ.

Sau khi sinh con ra, vợ chồng chị Hương đặt tên con là Nguyễn Ánh Dương với hy vọng cháu sẽ tiếp tục được sống dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Cũng kể từ lúc ấy, cả gia đình chị Hương phải đối mặt với cảnh chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con. Cháu Ánh Dương được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận mắc căn bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy, hở vòm họng...

Đến nay, cháu Dương đã được 8 tháng tuổi.
Đến nay, cháu Dương đã được 8 tháng tuổi.
Tình trạng của cháu Dương không khỏi khiến người nhìn xót xa.
Tình trạng của cháu Dương không khỏi khiến người nhìn xót xa.

Trước đó, chị Hương làm công nhân tại một công ty giày da với mức lương khoảng từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Anh Đức cũng làm công nhân tại một công ty sản xuất sắt thép có mức lương tương đương. Kể từ lúc sinh con, chị Hương nghỉ hẳn việc ở nhà trông con. Thu nhập duy nhất trong nhà trông chờ cả vào đồng lương của anh Đức.

Căn nhà của đôi vợ chồng công nhân không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá.
Căn nhà của đôi vợ chồng công nhân không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá.

Không chỉ vậy, ông bà nội ngoại đôi bên đều rất khó khăn. Ông bà ngoại cháu Dương là lao động tự do, còn ông bà nội làm công nhân. Chị Hương không thể thuê người chăm con để đi làm. Bởi việc chăm sóc một bệnh nhi có quá nhiều căn bệnh hiểm nghèo như cháu Dương không phải điều dễ dàng.

"Mỗi tháng tiền sữa, tiền bỉm... cho cháu đã mất khoảng 3 triệu đồng, chưa tính tiền đi thăm khám và điều trị cho cháu. Tôi chỉ mong có thể cứu chữa cho con khỏi được bệnh nào hay bệnh ấy" - người mẹ trẻ ngậm ngùi.

Ông Lê Văn Lai - Trưởng thôn Quảng Trí, phường Minh Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Hải Dương - cho biết: "Cháu Dương mắc rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo cùng một lúc. Gia đình chị Hương khó khăn chồng chất. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên nhưng cũng rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm với gia đình chị".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22030 - cháu Nguyễn Ánh Dương - xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Ngô Thị Hương - mẹ cháu Dương, SĐT: 0349339742, STK: 0341007073695, ngân hàng Vietcombank.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 22027: Gia cảnh khốn cùng của đôi vợ chồng sinh cùng lúc 3 con

LƯƠNG HẠNH |

Tuyên Quang - Giảm hơn 10kg trong vòng chưa đến 1 tháng, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Long hiện nằm liệt giường, không thể tự làm bất kỳ việc gì vì căn bệnh viêm màng não quái ác.

LD 22025: 15 năm ròng rã chăm con mắc bệnh bại não của nữ công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất, chị Thu một mình gồng gánh 4 con nhỏ, trong đó có 1 đứa con mắc căn bệnh bại não, loãng cơ suốt 15 năm ròng rã. Đến nay, khi bệnh của con càng nặng, chị Thu phải nghỉ việc không lương, ở nhà chăm con và đành bất lực cầu cứu ông trời.

Nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh có nguy cơ chuyển nặng nhanh khi mắc COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Những bệnh nhi mắc tim bẩm sinh, khi mắc COVID-19, diễn tiến bệnh sẽ chuyển nặng nhanh, thậm chí là tử vong nếu không kiểm soát bệnh kịp thời.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

LD 22027: Gia cảnh khốn cùng của đôi vợ chồng sinh cùng lúc 3 con

LƯƠNG HẠNH |

Tuyên Quang - Giảm hơn 10kg trong vòng chưa đến 1 tháng, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Long hiện nằm liệt giường, không thể tự làm bất kỳ việc gì vì căn bệnh viêm màng não quái ác.

LD 22025: 15 năm ròng rã chăm con mắc bệnh bại não của nữ công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất, chị Thu một mình gồng gánh 4 con nhỏ, trong đó có 1 đứa con mắc căn bệnh bại não, loãng cơ suốt 15 năm ròng rã. Đến nay, khi bệnh của con càng nặng, chị Thu phải nghỉ việc không lương, ở nhà chăm con và đành bất lực cầu cứu ông trời.

Nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh có nguy cơ chuyển nặng nhanh khi mắc COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Những bệnh nhi mắc tim bẩm sinh, khi mắc COVID-19, diễn tiến bệnh sẽ chuyển nặng nhanh, thậm chí là tử vong nếu không kiểm soát bệnh kịp thời.