LD 22023: Trường mầm non giữa rừng cháy rụi, 60 học sinh phải tạm nghỉ học

Văn Đức |

Yên BáiTrường Mầm non Khu lẻ Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn bị cháy rụi hoàn toàn do chập điện, 60 học sinh phải tạm nghỉ học.

Khu lẻ Làng Cò là một trong những điểm trường mầm non đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Toàn khu hiện có 60 em học sinh, hầu hết là người dân tộc Dao. Do đời sống kinh tế thiếu thốn nên điều kiện học tập của các em ở đây cũng rất hạn chế.

Những năm trước, trường chỉ là dãy nhà lá đơn sơ, ọp ẹp nằm khép mình phía sau nhà văn hóa thôn tuềnh toàng, cũ kĩ. Không có sân chơi sạch sẽ, dụng cụ học tập thì ít ỏi.

Ngay cả những bộ xếp hình cho các em cũng hầu như không có, trên vách tường gỗ thô kệch, thỉnh thoảng được điểm xuyết một vài bức tranh đã ướt nhòe vì mưa gió.

Đến năm 2015, các nhà từ thiện đã xây dựng một trường học lắp ghép bằng tôn xốp kiên cố, các em có nơi nghỉ ngơi, học tập.

Ngoài việc xây dựng trường học, nhiều năm qua nhờ các chương trình vận động của ngành giáo dục huyện, tỉnh, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các em học sinh tại Trường Mầm non Nậm Mười khu lẻ Làng Cò cũng có thêm nhiều tiện nghi như tivi, máy lọc nước, đồ chơi…

 
Đây là điểm trường lẻ khó khăn nhất của xã Nậm Mười.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khiến ngôi trường mầm non bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, các em học sinh không có chỗ học phải tạm thời nghỉ học và chờ chuyển đến nhà văn hóa của thôn làm nơi học tạm.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Hạnh Nhu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Mười cho biết: "Khoảng 17h, ngày 27.4, sau khi tan học, các em học sinh được gia đình đến đón về, giáo viên cũng về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, được người dân thông báo nghe thấy tiếng nổ từ ổ điện rồi có khói bốc ra từ 1 phòng học của trường".

Tuy nhiên, do không có dụng cụ chữa cháy, người dân cũng không dám đập cửa để vào trường dập lửa, khi ngọn lửa cháy to, lan rộng ra không thể dập được nữa. Hậu quả khiến cả điểm trường bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Mười chia sẻ: “Do toàn bộ đồ dùng từ bàn ghế, đồ đạc làm bằng nhựa nên khi lửa cháy lan ra nhanh, rất khó kiểm soát”.

Ngay khi vụ việc xảy ra, mặc dù lực lượng chức năng của xã cùng nhân dân địa phương có mặt kịp thời nhưng phải sau 2 tiếng đồng hồ mới khống chế được đám cháy không lan rộng ra thêm.

Tuy nhiên, điểm trường thì bị thiêu rụi đến 95%, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

 
Toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng học tập đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cô Nhu bùi ngùi: "Thương nhất là các em học sinh, giờ điểm trường bị cháy gần như hoàn toàn nên tạm thời các em phải nghỉ học. Sau đợt nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhà trường sẽ tiếp tục đón các em đến học tạm tại nhà văn hóa của thôn để hoàn thành học kì".

Trước mắt, nhà trường đang kêu gọi các trường mầm non trên địa bàn có một số bộ bàn ghế cũ, đồ dùng học tập, để hỗ trợ nhà trường có trang thiết bị dạy học phục vụ việc dạy học đến hết học kỳ (ngày 31.5). Nhà trường cũng đã báo cáo với lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Văn Chấn để có phương án cụ thể cho năm học mới.

Mọi sự giúp đỡ LD 22023 -Trường Mầm non khu lẻ Làng Cò xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cô giáo Nguyễn Hạnh Nhu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Mười, điện thoại: 0918.672.055; địa chỉ: Trường mầm non Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.


Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non, tiểu học dân lập được hỗ trợ vay vốn lãi suất 3,3%/năm

Bích Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, với lãi suất 3,3%/năm.

Trường mầm non Hà Nội ngày mở cửa: Đỏ mắt chờ học sinh lẫn giáo viên

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Sáng 13.4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên khi trường học mở cửa là nỗi lo về việc thiếu học sinh của các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non tư thục.

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

Chuyên gia nghi ngại về đề xuất "hạ chuẩn đăng kiểm"

MINH HÀ-BẢO THOA |

Mới đây Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Chuyên gia giao thông cho rằng đây là những đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn các trung tâm đăng kiểm, có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Trường mầm non, tiểu học dân lập được hỗ trợ vay vốn lãi suất 3,3%/năm

Bích Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, với lãi suất 3,3%/năm.

Trường mầm non Hà Nội ngày mở cửa: Đỏ mắt chờ học sinh lẫn giáo viên

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Sáng 13.4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên khi trường học mở cửa là nỗi lo về việc thiếu học sinh của các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non tư thục.

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.