LD 22011: Cần lắm những tấm lòng để "Điều ước đoàn viên" trở nên trọn vẹn

Hoàng Hiền |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên khó hoàn cảnh khó khăn.

Con đường dẫn lối vào nhà anh Nguyễn Ngọc Vinh tại đường Triều Sơn Tây (phường An Hòa, TP. Huế) phải băng qua hồ rau muống, nơi vợ anh Vinh hàng ngày tần tảo hái rau bán lấy tiền chạy chữa bệnh tật cho chồng, bất kể trời nắng mưa hay thời tiết lạnh và nhiệt độ dưới 14oC như mấy ngày hôm nay.

Thấu hiểu sự khó khăn của đoàn viên lao động, bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã đến thăm và trao hỗ trợ từ Chương trình “Điều ước đoàn viên” cho anh Nguyễn Ngọc Vinh (cán bộ địa chính, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Hương Sơ, thuộc LĐLĐ TP. Huế).

Tai họa ập tới

Sáng sớm ngày 14.6.2021, anh Vinh bị đột quỵ và tai biến nặng khi đang ngủ. Gia đình lập tức đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 4 tháng nằm viện, mặc dù đã qua được cơn nguy kịch, nhưng tình trạng sức khỏe anh Vinh vẫn chưa ổn định.

Chị Lê Thị Hoa, vợ anh Vinh chia sẻ: “Anh Vinh điều trị tại bệnh viện 4 tháng, gia đình phải vay mượn khắp nơi được 270 triệu để đóng viện phí. Ngày ra viện, anh Vinh gần như sống thực vật. Bản thân tôi cũng đau lòng lắm nhưng do điều kiện kinh tế gia đình tôi quá khó khăn, gia đình tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong, xin bệnh viện cho phép đưa anh Vinh về nhà chăm sóc được ngày nào hay ngày đó”.

Anh Nguyễn Ngọc Vinh là lao động chính trong nhà, vợ làm nông, con trai hiện đang thất nghiệp chưa có việc làm. Cuộc sống vốn dĩ chật vật nay lại càng khó khăn hơn khi hàng ngày chị Hoa ngoài chăm sóc chồng phải lo tiền thuốc cho anh Vinh.

Từ ngày anh ra viện đến nay, may nhờ có anh em bạn bè giúp đỡ và cho chị Hoa vay mượn, chị mới có tiền mua thuốc chữa trị cho chồng. “Mấy mẹ con rau cháo qua ngày, cực khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong anh Vinh sớm bình phục để trở lại cuộc sống bình thường với mẹ con tôi”, chị Hoa rơm rớm nước mắt.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh Vinh, bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao kinh phí 5 triệu đồng từ Chương trình "Điều ước đoàn viên".

Cần lắm những tấm lòng

Những ngày đầu sau khi ra viện, sức khỏe anh Vinh tiên lượng không được tốt. Tuy nhiên, sau thời gian được gia đình chăm sóc, hiện nay sức khỏe anh Vinh có tiến triển tốt. Anh vẫn nằm một chỗ và chưa cử động được, anh đã tự thở được nhưng bình oxy phải luôn sẵn sàng cho những lúc anh khó thở. Anh đã ăn uống tốt hơn và có thể hiểu những lời nói, câu chuyện của mọi người khi tới thăm.

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường An Hòa cho biết, sau khi anh Vinh bị bệnh, chính quyền và công đoàn phường An Hòa đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để hỗ trợ cho anh Vinh và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

“Biết được Chương trình “Điều ước đoàn viên” của LĐLĐ tỉnh và trước tình trạng bệnh nặng của anh Vinh, Ban Chấp hành CĐCS phường An Hòa đã gửi tờ trình lên công đoàn cấp trên để xin hỗ trợ cho anh Vinh. Công đoàn cơ sở phường An Hòa cảm ơn lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã luôn quan tâm, chia sẻ kịp thời đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, chị Nhung chia sẻ.

Chương trình “Điều ước đoàn viên” của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo được niềm tin của đoàn viên, người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh mong muốn các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn để những “điều ước” được trở thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Ngọc Vinh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ đến LĐLĐ Thừa Thiên Huế (Số 02 Đống Đa, TP. Huế). Số tài khoản: 126000014714 tại Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Hoặc liên hệ trực tiếp để hỗ trợ 0358229454 (chị Lê Thị Hoa - vợ anh Nguyễn Ngọc Vinh).

Hoàng Hiền
TIN LIÊN QUAN

“Bờ vai” của người lao động

Hoàng Văn Minh |

“Những thời điểm khó khăn nhất của mùa dịch, khi không thể còn nhờ vả được ai, tôi đã tìm đến tổ chức Công đoàn và đã nhiều lần nhận được hỗ trợ vô điều kiện. Các anh chị ở các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chính là những bờ vai ấm của người lao động chúng tôi...”, chị Nguyễn Thị Thảo Nhi - NLĐ ở Đà Nẵng - nói.

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.

Cần lắm sự đồng hành cùng chương trình “Điều ước đoàn viên”

NHÃ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế đã đến thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 2 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình "Điều ước đoàn viên" của LĐLĐ tỉnh.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

“Bờ vai” của người lao động

Hoàng Văn Minh |

“Những thời điểm khó khăn nhất của mùa dịch, khi không thể còn nhờ vả được ai, tôi đã tìm đến tổ chức Công đoàn và đã nhiều lần nhận được hỗ trợ vô điều kiện. Các anh chị ở các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chính là những bờ vai ấm của người lao động chúng tôi...”, chị Nguyễn Thị Thảo Nhi - NLĐ ở Đà Nẵng - nói.

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.

Cần lắm sự đồng hành cùng chương trình “Điều ước đoàn viên”

NHÃ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế đã đến thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 2 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình "Điều ước đoàn viên" của LĐLĐ tỉnh.