LD 21231: Cha mắc bệnh hạch cổ, con gái hôn mê chưa tỉnh lại

PHẠM NHẬT |

NGHỆ AN - Trong khi ông Lê Ngọc Hùng (SN 1976) trú tại xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An đang mắc căn bệnh hạch cổ phải CRBC thì con gái ông là chị Lê Thị Hương (SN 2002) lại đang phải giành giật mạng sống trên giường bệnh.

Trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, gia đình ông Hùng cùng nhau sinh sống. Ông Hùng có 4 người con, con gái đầu đã lấy chồng, còn con gái thứ 2 là Hương đi làm công nhân. Hai em sau Hương còn đang ở tuổi đi học.

Bất hạnh ập đến với gia đình khi ông Hùng được phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) - vợ ông Hùng cho biết: “Từ khi chồng tôi bị bệnh hạch cổ phải CRBC, không làm được việc nặng thì gia đình tôi lao đao. Mọi chi phí sinh hoạt nhờ cả vào công việc lặt vặt của tôi và đồng lương của Hương đi làm công nhân. Tiền học của hai đứa út tôi phải vay mượn khắp nơi...".

 
Ngôi nhà của gia đình ông Lê Ngọc Hùng.

Gia đình đang rơi vào cảnh chồng chất nợ nần khi ông Hùng mắc bạo bệnh thì ngày 23.11.2021, chị Hương đột nhiên bị đột quỵ.

Chị Lê Thị Hồng (SN 1999) - chị gái của Hương kể lại: “Em gái tôi bị bệnh hen, khi đi làm ở công ty, em thường kêu mệt và khó thở. Lúc mọi người đưa em xuống bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thì tim đã ngừng đập 15 phút. Ở bệnh viện, bác sĩ cho chúng tôi biết não em đã chết, bây giờ chỉ chờ một phép màu".

Theo chị Hồng, ngày 30.11, gia đình thấy chị Hương hôn mê một tuần không tỉnh nên đã đưa chị ra Hà Nội. Hiện tại, chị Hương đang được chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 
Cảnh trong nhà của ông Lê Ngọc Hùng.

Đau buồn hơn, chị Hương còn là vợ sắp cưới của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1996). Theo anh Hưng, một thời gian rất ngắn nữa anh và chị Hương sẽ nên duyên vợ chồng. Nhìn vợ sắp cưới nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, anh Hưng chỉ mong duy nhất một điều là chị Hương có thể tỉnh lại.

 
Em Lê Thị Hương hiện đang điều trị tại Bệnh Viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Ông Nguyễn Duy Sỹ (SN 1970) là xóm trưởng xóm 3, xã Hưng Yên Nam cho biết: “Tôi thấy gia đình thật sự rất khó khăn và bế tắc. Người cha đang còn trong thời gian điều trị thì người con lại phải đổi diện với nguy hiểm đến tính mạng. Về mặt tinh thần thì suy sụp hơn bao giờ hết, còn về vật chất thì gia đình bế tắc hoàn toàn. Mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình, đặc biệt, giúp cho em Hương vượt qua nguy hiểm này”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21231 chị Lê Thị Hương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số: LD 21231, anh Phạm Trọng Nhật (em rể của em Lê Thị Hương). Địa chỉ: xóm 3, xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An. SĐT: 0334759903, STK: 0101001224339, ngân hàng: Vietcombank.

PHẠM NHẬT
TIN LIÊN QUAN

Italia khai quật kho báu hóa thạch khủng long quý giá

Nguyễn Hạnh |

Lần đầu tiên Italia khai quật được kho báu hóa thạch của một đàn khủng long gồm 11 con. Trong đó, có bộ xương khủng long lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước này.

Australia phát hiện hóa thạch sâu mặc áo giáp 400 triệu tuổi

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện và dựng mô hình 3D để nghiên cứu lớp giáp của một loài sâu biển sống cách đây 400 triệu năm tại Australia.

Thái Bình: Công ty Bê tông Long Thạch bị đề nghị xử lý thế nào?

TRUNG DU |

Thái Bình - Với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp, tự ý sử dụng đất làm dự án khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất, Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Italia khai quật kho báu hóa thạch khủng long quý giá

Nguyễn Hạnh |

Lần đầu tiên Italia khai quật được kho báu hóa thạch của một đàn khủng long gồm 11 con. Trong đó, có bộ xương khủng long lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước này.

Australia phát hiện hóa thạch sâu mặc áo giáp 400 triệu tuổi

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện và dựng mô hình 3D để nghiên cứu lớp giáp của một loài sâu biển sống cách đây 400 triệu năm tại Australia.

Thái Bình: Công ty Bê tông Long Thạch bị đề nghị xử lý thế nào?

TRUNG DU |

Thái Bình - Với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp, tự ý sử dụng đất làm dự án khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất, Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.