LD 21110: Cháu bé 11 tuổi mắc bạo bệnh cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Đức Phúc (SN 2010) trú tại khu 10, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mắc căn bệnh xuất huyết não, rối loạn đông máu nặng, bạch cầu cấp, suy hô hấp III. Hơn 10 năm nay, cháu Phúc sống với bà ngoại đã già yếu, không còn khả năng lao động.

Bà Lương Thị Duyệt (SN 1952) đang hoảng loạn vì không biết phải xoay xở thế nào để cứu được cháu mình. Bà Duyệt có 7 người con nhưng người con khiến bà đau lòng nhất là mẹ của cháu Phúc.

Vốn không được bình thường như bao người khác, mẹ cháu Phúc không có bất kỳ hôn thú nào... Cháu Phúc được sinh ra bà Duyệt phải thay con gái chăm lo cho cháu ngoại. Gia đình bố cháu Phúc cũng không thừa nhận sự tồn tại của cháu, không có bất kỳ trợ cấp gì cho Phúc...

Năm 2019, chồng bà Duyệt phát hiện căn bệnh ung thư phổi. Hai vợ chồng cùng làm nông, 6 người con còn lại cũng đều làm nông. Các con bà khôn lớn đã kết hôn và có cuộc sống riêng. Để có tiền chạy chữa cho chồng, bà Duyệt phải vay mượn khắp nơi. Các con bà thay nhau chăm lo cho bố mẹ cũng mệt nhoài vì không có tiền.

Vừa chăm lo cho chồng bệnh nặng, bà Duyệt vừa lo cho cháu ngoại có cha mẹ như không có. Mẹ cháu Phúc đi bước nữa với 1 người đàn ông ở Tuyên Quang, phó mặc Phúc cho bà ngoại nuôi. Mọi ăn uống, sinh hoạt, học hành của Phúc đều là một tay bà Duyệt chăm bẵm.

Chị Hoàng Thị Xuyến (SN 1983) - bác của Phúc cho biết: “6 anh em chúng tôi đều làm nông, gia đình nào cũng nghèo khó. Phúc sinh ra đã rất yếu ớt, hay ốm bệnh, lại không có sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ. Cách đây 2 năm Phúc phải đi mổ trĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Tôi thương cháu mà không biết phải làm sao”.

Ngày 15.6.2021, bệnh tình của Phúc trở nặng, cháu được gia đình chuyển vào Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Phúc được chẩn đoán xuất huyết não, rối loạn đông máu nặng, bạch cầu cấp, suy hô hấp III. Các bác sĩ cho cháu làm thủ tục chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị.

Ông Lương Đình Quang - Trưởng khu 10 cho biết, tại khu 10 có tổng cộng 145 hộ dân trong đó có 4 gia đình thuộc hộ nghèo. Gia đình bà Duyệt là 1 trong 4 hộ nghèo đó. Cả gia đình hiện tại chỉ có 2 bà cháu ở với nhau. Mẹ cháu sau khi sinh cháu được một thời gian đã đi lấy chồng mới. Hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Đức Phúc xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21110, Hoàng Đức Phúc, STK: 100869215287, Ngân hàng Viettinbank, chủ TK: Hoàng Thị Xuyến (bác của cháu Phúc), SĐT: 0978216192.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang trở thành quê hương của nhiều người giữa tâm dịch

Hồng Phúc |

“Trong nhóm không phải ai cũng là người Bắc Giang, nhưng khi nơi đây trở thành tâm dịch thì mỗi chúng tôi đều lăn xả vào vì coi đó là nhà, là quê hương của mình. Được đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, chúng tôi thực hiện nhiều chuyến hàng tiếp sức cho bà con”.

LD 21109: Hãy cứu giúp cháu bé mồ côi ở với bà ngoại già yếu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Phan Thị Thu Trang (SN 2010) trú tại thôn Ngoại 1, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ qua đời. Hiện, cháu phải ở với bà ngoại đã già yếu.

Tiếp tục hỗ trợ 234 thùng mì cho người dân Việt Yên, Bắc Giang

Hồng Phúc |

Là lõi của vùng dịch, huyện Việt Yên - Bắc Giang thực hiện “nhà nhà cửa đóng then cài” từ ngày 9.6. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 234 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Giang trở thành quê hương của nhiều người giữa tâm dịch

Hồng Phúc |

“Trong nhóm không phải ai cũng là người Bắc Giang, nhưng khi nơi đây trở thành tâm dịch thì mỗi chúng tôi đều lăn xả vào vì coi đó là nhà, là quê hương của mình. Được đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, chúng tôi thực hiện nhiều chuyến hàng tiếp sức cho bà con”.

LD 21109: Hãy cứu giúp cháu bé mồ côi ở với bà ngoại già yếu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Phan Thị Thu Trang (SN 2010) trú tại thôn Ngoại 1, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ qua đời. Hiện, cháu phải ở với bà ngoại đã già yếu.

Tiếp tục hỗ trợ 234 thùng mì cho người dân Việt Yên, Bắc Giang

Hồng Phúc |

Là lõi của vùng dịch, huyện Việt Yên - Bắc Giang thực hiện “nhà nhà cửa đóng then cài” từ ngày 9.6. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 234 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.