LD 21074: Nữ công nhân có con nhỏ mắc ung thư giai đoạn cuối cần cứu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Trọng Tấn (SN 2017) trú tại thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Cháu Tấn cần số tiền hàng tỉ đồng để có thể ghép tủy trong khi gia đình cháu không có khả năng cứu cháu.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1992) và chồng là anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1986) kết hôn và có 3 cháu, cháu lớn nhất đang học lớp 3, cháu nhỏ nhất là cháu Tấn mới được 4 tuổi.

Được biết, chị Hạnh với mức lương 7 triệu đồng từ việc làm công nhân tại một nhà máy gần nhà, còn chồng làm công việc tự do, thu nhập trung bình của cả hai vợ chồng một tháng cũng được hơn 10 triệu. Gia đình 5 người cũng đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi quá khó khăn.

Cách đây 2 tháng, cháu Tấn có biểu hiện đau nhức mỏi cơ, sức khỏe yếu hơn những trẻ cùng trang lứa. Vợ chồng anh chị chỉ nghĩ con ốm nên cho đi khám tại phòng khám tư nhân gần nhà, các bác sĩ phát hiện thận của cháu có một khối u. Ngay lập tức, anh chị đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) khám chữa.

Kết quả khám khiến chị Hạnh và gia đình rơi vào trạng thái sốc tột độ, cậu con trai bé bỏng của chị mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối đã di căn vào xương và tủy.

“Tôi không thể tin vào tai mình khi nhận kết quả từ bác sĩ. Có nhiều phương án để cứu con trai tôi nhưng phương án nào cũng vô cùng tốn kém. Bác sĩ nói bệnh của cháu cần phải ghép tủy, số tiền ghép tủy phải vài tỉ đồng, gia đình tôi biết lấy ở đâu ra”, chị Hạnh ngậm ngùi.

Trao đổi với PV, bà Tô Thị Điểm - Trưởng thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, gia đình chị Hạnh mới thoát nghèo được 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi biết tin con trai út chị mắc bệnh hiểm nghèo, thôn sẽ đề xuất để gia đình chị được hưởng hộ nghèo phần nào cứu chữa cho con trai chị.

Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Trọng Tấn xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD 21073, hoặc chuyển trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ ruột của cháu Tấn), STK: 0351000858026, ngân hàng Vietcombank, Chủ TK: Nguyễn Thị Hạnh, SĐT: 0326556099.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp truyền thông giúp nữ công nhân lao động nhận biết quấy rối tình dục nơi làm việc

Hà Anh |

Tính đến sáng ngày 12.4, đã có 540 thí sinh tại Thái Nguyên với 487 ý tưởng - sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Là một trong những thí sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên Giáo, Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có sáng kiến “Giải pháp truyền thông giúp nữ công nhân lao động (CNLĐ) nhận biết quấy rối tình dục (QRTD) nơi làm việc”.

Quảng Trị: Tổ chức giải bóng chuyền nữ công nhân viên chức lao động

HƯNG THƠ - HOÀI NHƯ |

19 đội bóng tham dự giải bóng chuyền nữ công nhân viên chức lao động do LĐLĐ TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt, thu hút được nhiều người xem, cổ vũ.

LĐLĐ TP.Long Khánh: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 200 nữ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

200 nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH Nyan Kids được khám miễn phí về sức khoẻ sinh sản.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Giải pháp truyền thông giúp nữ công nhân lao động nhận biết quấy rối tình dục nơi làm việc

Hà Anh |

Tính đến sáng ngày 12.4, đã có 540 thí sinh tại Thái Nguyên với 487 ý tưởng - sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Là một trong những thí sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên Giáo, Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có sáng kiến “Giải pháp truyền thông giúp nữ công nhân lao động (CNLĐ) nhận biết quấy rối tình dục (QRTD) nơi làm việc”.

Quảng Trị: Tổ chức giải bóng chuyền nữ công nhân viên chức lao động

HƯNG THƠ - HOÀI NHƯ |

19 đội bóng tham dự giải bóng chuyền nữ công nhân viên chức lao động do LĐLĐ TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt, thu hút được nhiều người xem, cổ vũ.

LĐLĐ TP.Long Khánh: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 200 nữ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

200 nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH Nyan Kids được khám miễn phí về sức khoẻ sinh sản.