LD 21062: Gia cảnh đáng thương của công nhân tử nạn trong vụ cháy ở Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Mặc Văn Khỏa (SN 1989) trú tại thôn Phú Linh, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là một trong 3 công nhân tử nạn tại vụ cháy ở Bắc Ninh ngày 16.4. Anh Khỏa mất đi để lại vợ, mẹ già và con thơ mới được 9 tháng tuổi.

Vào hồi 23h13 ngày 16.4, xuất hiện đám cháy tại nhà máy 2 - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam, địa chỉ: Số 100, đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vụ cháy đã làm 3 công nhân tử vong.

Theo chị Lò Thị Thu (SN 1993, vợ của anh Khỏa), hai vợ chồng cùng làm công nhân tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam ở Khu công nghiệp VSIP và thuê trọ gần Công ty để sinh sống và làm việc. Do con còn nhỏ, không có ai chăm nên chị Thu phải xin nghỉ việc ở nhà chăm con. Mọi chi phí sinh hoạt đổ dồn lên vai anh Khỏa.

Năm 2016, bố ruột anh Khỏa mất do bạo bệnh, mẹ anh hơn 60 tuổi sức khỏe yếu không có khả năng đi làm kiếm thu nhập. Hiện tại, căn nhà gia đình chị tại Tuyên Quang cũng là đi ở nhờ bác ruột. Mới đây, anh Khoả đã nói với vợ cố gắng cuối năm vay mượn, gom góp, vay tiền để xây nhà. Lời hứa của anh chưa kịp thực hiện thì anh đã phải từ giã người thân trong một tai nạn thương tâm.

“Tôi và chồng yêu nhau 3 năm, lấy nhau 1 năm nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc cãi vã nào. Anh đối xử với vợ con, cha mẹ, làng xóm đều rất chan hòa, chưa có ai chê trách anh bởi bất kỳ điều gì. Anh mất đi để lại mẹ già, con thơ. Tôi vẫn rất đau buồn”, chị Thu nghẹn lời khi nhắc về chồng. Ôm con nhỏ 9 tháng vào lòng, người vợ trẻ hiện đang phải cố gắng trở thành trụ cột gia đình thay chồng.

Bà Tho Thị Khang - Trưởng thôn Phú Linh, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa cho biết gia đình chị Thu thuộc hộ nghèo của thôn. Bồ chồng chị Thu khi còn sống mắc bạo bệnh, vì thế ông đã có một khoảng thời gian chữa bệnh rất dài. Việc này khiến cho vợ chồng chị Thu cũng phải xoay xở vừa lo cuộc sống gia đình vừa lo tiền thuốc thang cho bố. Mẹ chồng chị Thu sức khỏe già yếu, không có khả năng lao động. Gia cảnh hết sức khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lò Thị Thu xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD021062 STK: 0351000937872 tại ngân hàng Vietcombank tên TK: Lò Thị Thu, số điện thoại: 0977 824 993.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21061: Người phụ nữ có chồng và con cùng mắc ung thư

PHẠM NHẬT |

Chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975) trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.

LD 21060: Bà mẹ mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cần chữa trị gấp

PHẠM OANH |

Hơn một năm nay, chị Sùng Thị Nu trú tại bản Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chung sống với căn bệnh thiếu máu nặng. Vừa sinh con nhỏ, vừa ốm đau bệnh tật, gia đình chị Nu rơi vào cảnh cùng quẫn.

LD 21059: Chàng trai suy thận 12 năm với ước muốn cứu giúp mọi người

Lương Hạnh |

Chàng trai bị suy thận có giọng hát tuyệt vời, anh đem giọng hát ấy để đi cứu giúp những người có hoàn cảnh đáng thương khác. Đó là anh Phùng Văn Quân (SN 1992) trú tại thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LD 21061: Người phụ nữ có chồng và con cùng mắc ung thư

PHẠM NHẬT |

Chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975) trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.

LD 21060: Bà mẹ mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cần chữa trị gấp

PHẠM OANH |

Hơn một năm nay, chị Sùng Thị Nu trú tại bản Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chung sống với căn bệnh thiếu máu nặng. Vừa sinh con nhỏ, vừa ốm đau bệnh tật, gia đình chị Nu rơi vào cảnh cùng quẫn.

LD 21059: Chàng trai suy thận 12 năm với ước muốn cứu giúp mọi người

Lương Hạnh |

Chàng trai bị suy thận có giọng hát tuyệt vời, anh đem giọng hát ấy để đi cứu giúp những người có hoàn cảnh đáng thương khác. Đó là anh Phùng Văn Quân (SN 1992) trú tại thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.