LD 20091: Vợ sắp sinh nhường tiền đi đẻ để chữa bệnh cho chồng

Trần Kiều |

Anh Đỗ Quốc Định (SN 1996, ở thôn Đồng Tâm, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị u não di căn dù đã được phẫu thuật. Không có tiền, anh phải xin về bệnh viện địa phương điều trị. Đáng thương hơn, vợ anh chuẩn bị vượt cạn nhưng cũng đã dành hết tiền đi sinh cho anh chữa bệnh.

Bố mất sớm, anh Định trở thành trụ cột chính trong gia đình. 3 năm trước anh phát hiện bị u não. Nhà nghèo, mẹ lại thường xuyên đau ốm, để có tiền làm phẫu thuật, gia đình đã phải đi vay ngân hàng và bà con khắp xóm.

Trong hai năm, anh Định phải trải qua 4 lần phẫu thuật. Năm 2019, sau phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ cơ bản được ổn định, anh lập gia đình với chị Bạch Thị Quỳnh Trang (SN 1998). Nào ngờ chuyện buồn lại xảy đến. Căn bệnh u não bị di căn xuống vùng tai trái và cổ. Mỗi ngày, khối u càng to lên, chảy mủ và hoại tử.

Xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị, nhưng tình trạng sức khoẻ yếu, bị chảy máu nhiều nên anh Định phải thường xuyên tiếp máu. Mẹ và vợ anh lại chạy đôn chạy đáo vay mượn ngân hàng hơn 60 triệu đồng để lo nộp viện phí và các khoản chi phí khác. Thậm chí, số tiền 9 triệu đồng chuẩn bị cho việc đi sinh cũng được vợ anh chuyển hết sang để lo cho chồng. Thương vợ, anh Định xin được về nằm ở bệnh viện địa phương.

Bà Đỗ Thị Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm - chia sẻ: “Cháu Định làm công nhân cho Công ty Samsung, nhưng từ khi bị bệnh đã nghỉ việc. Nhà hai vợ chồng chẳng còn gì. Cả thôn xóm ai cũng thương nên cứ gọi nhau giúp đỡ được chút nào hay chút đó, mong sao cho cháu Định qua được hoạn nạn này”.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Đỗ Quốc Định xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Định, SĐT: 0986 367 803 hoặc chuyển khoản: 0351001095808 - ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vĩnh Yên, chủ tài khoản: Đỗ Thị Tâm (chị gái anh Định).

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

LD 20090: Chồng nén nỗi đau bệnh tật để chăm vợ bị u não

Trang Thanh Hiền |

Vợ chồng anh Hà Thúc Tia (46 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng mắc bệnh trọng. Nỗi đau bệnh tật, nỗi lo về kinh tế và tương lai của các con khiến anh Tia suy sụp.

LD 20089: Người cha cầu cứu khắp nơi để chữa bệnh cho con

Minh Hương |

Anh Y Bion Êban (người dân tộc Ê Đê) sống tại buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có con gái năm nay 11 tuổi bị xuất huyết não. Vì gia đình khó khăn, thương con không có tiền phẫu thuật, là một người cha, anh đã cầu cứu khắp nơi mong con có cơ hội được điều trị.

LD 20088: Mong bé Lệ Quyên được bình an

Kiều Trang |

Nguyễn Thị Lệ Quyên (3 tuổi, ở Đội 5, thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện ứng Hoà, Hà Nội) đã nằm viện truyền hoá chất được hơn 1 tháng nay. Cả gia đình nhỏ của bé Quyên đang phải trải qua những ngày vô cùng nặng nề.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

LD 20090: Chồng nén nỗi đau bệnh tật để chăm vợ bị u não

Trang Thanh Hiền |

Vợ chồng anh Hà Thúc Tia (46 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng mắc bệnh trọng. Nỗi đau bệnh tật, nỗi lo về kinh tế và tương lai của các con khiến anh Tia suy sụp.

LD 20089: Người cha cầu cứu khắp nơi để chữa bệnh cho con

Minh Hương |

Anh Y Bion Êban (người dân tộc Ê Đê) sống tại buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có con gái năm nay 11 tuổi bị xuất huyết não. Vì gia đình khó khăn, thương con không có tiền phẫu thuật, là một người cha, anh đã cầu cứu khắp nơi mong con có cơ hội được điều trị.

LD 20088: Mong bé Lệ Quyên được bình an

Kiều Trang |

Nguyễn Thị Lệ Quyên (3 tuổi, ở Đội 5, thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện ứng Hoà, Hà Nội) đã nằm viện truyền hoá chất được hơn 1 tháng nay. Cả gia đình nhỏ của bé Quyên đang phải trải qua những ngày vô cùng nặng nề.