LD 20066: Xót xa hoàn cảnh của chàng trai nghèo mồ côi cha, bị bỏng nặng

Khắc Tuấn |

Đó là hoàn cảnh em Phạm Quốc Cường sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam mồ côi cha từ khi còn nhỏ, sống với mẹ và người bác ruột trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ thường xuyên đau ốm nên sau khi tốt nghiệp lớp 9, Cường đã đi làm thuê kiếm tiền khắp trong Nam ngoài Bắc, trở thành trụ cột chính của gia đình. Gần đây, Cường đã về quê làm nghề ngay tại nhà để có điều kiện chăm sóc cho mẹ và bác rau cháo qua ngày.

Tưởng cuộc sống như vậy đã là quá khổ với mẹ con Cường rồi, nhưng bất ngờ tai ương lại ập đến. Chiều ngày 15.4 vừa qua, căn nhà cấp 4 của 3 con người khốn khó đang trú ngụ sống qua ngày bất ngờ chập điện làm cháy, đám cháy lan nhanh do có can xăng công cụ mà hàng ngày Cường mang đi làm.

 
Em Ngô Quốc Cường nằm tại khoa cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi nhìn thấy nhà bị cháy mà mẹ em và người bác còn ở bên trong, Cường đã không ngần ngại lao vào đám cháy để cứu mẹ và bác. Thân hình Cường và người bác biến thành ngọn đuốc sống, toàn thân bị lột hết da. Hiện, Cường đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng rất nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi bác sỹ Ngô Tuấn Hưng – Viện Bỏng Quốc gia cho biết, tình trạng của Cường và bác em đều rất nặng do bỏng lửa xăng, chi phí điều trị khá lớn mà hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên rất cần sự chia sẻ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ cho em Phạm Quốc Cường xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh họ của Cường là anh Chu Văn Vụ. Số điện thoại: 0982396126.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

LD 20065: Bố mẹ hiếm muộn mong được cứu giúp con trai

Trần Kiều |

Cầm Duy Mạnh (6 tháng tuổi ở xóm 4, tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) mang trong mình cùng lúc căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu. Con cần phải làm phẫu thuật sớm, nhưng điều kiện kinh tế của bố mẹ và tình trạng sức khoẻ hiện tại của con, khiến điều đó là chưa thể.

LD 20056: Hoàn cảnh đáng thương của bé Thiên Ngọc

Trần Kiều |

Bé Vũ Nguyễn Thiên Ngọc (ở ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị suy yếu hệ miễn dịch bẩm sinh. Nếu không được ghép tủy, sức khỏe của bé sẽ rất nguy kịch. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

LD 20065: Bố mẹ hiếm muộn mong được cứu giúp con trai

Trần Kiều |

Cầm Duy Mạnh (6 tháng tuổi ở xóm 4, tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) mang trong mình cùng lúc căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu. Con cần phải làm phẫu thuật sớm, nhưng điều kiện kinh tế của bố mẹ và tình trạng sức khoẻ hiện tại của con, khiến điều đó là chưa thể.

LD 20056: Hoàn cảnh đáng thương của bé Thiên Ngọc

Trần Kiều |

Bé Vũ Nguyễn Thiên Ngọc (ở ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị suy yếu hệ miễn dịch bẩm sinh. Nếu không được ghép tủy, sức khỏe của bé sẽ rất nguy kịch.