LD 200201: Bé trai 4 tháng tuổi khát sữa mẹ

Thu Trang |

Bé Bùi Văn Tuấn nay đã được 4 tháng tuổi, nhưng chưa một lần được biết đến mùi vị của sữa mẹ. Bé đang được bà dì đằng nội đón về nuôi dưỡng.

Cách đây 4 tháng, sau khi sinh Tuấn được 13 ngày, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, mẹ bé đột ngột bị ngất. Gia đình lập tức đưa mẹ con bé Tuấn quay lại Bệnh viện tỉnh Kon Tum để cấp cứu. Nằm điều trị suốt mấy tháng ròng, nhưng mẹ của Tuấn đã không qua khỏi và mất cách đây hơn 1 tuần. Cũng bởi vậy, bé Tuấn lúc nào cũng khóc vì khát sữa mẹ.

Bà dì của bé Tuấn là Xa Thị Lơ (SN 1986) xúc động cho biết, cảnh ngộ của bé Tuấn vô cùng éo le. Năm ngoái, ông nội và ông ngoại của bé cùng qua đời; đến năm nay, cả bà ngoại và bà nội của bé cũng lần lượt ra đi. Khi những đau buồn ấy còn chưa kịp nguôi ngoai thì mẹ bé cũng bỏ lại bé mà đi.

“Tôi lấy chồng ở Quảng Nam, nghe tin cháu dâu mất mà ‘rụng rời chân tay’. Thương thằng Thắng - bố của bé Tuấn - không có cả tiền an táng cho vợ” - bà dì của bé Tuấn nghẹn ngào.

Hiện giờ, bé Tuấn và bố đã được bà dì đón về Quảng Nam ở cùng. Nhưng vì hoàn cảnh của bà dì cũng khó khăn, lại đang nuôi 3 con nhỏ nên không có điều kiện để chăm sóc tốt cho bé Tuấn. Hằng ngày, bà dì đi xin sữa hoặc pha sữa hộp cho bé uống. Mấy ngày nay, sức khoẻ của Tuấn trở xấu, phải nhập viện và được chuẩn đoán bị viêm phế quản. Cảnh ngộ của bé lúc này rất đáng thương.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Bùi Văn Tuấn xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà dì của bé Tuấn là Xa Thị Lơ; SĐT: 0362 312 172; địa chỉ: Xóm 1 - thôn Thuận Long - xã Quế Phong - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam. Hoặc chuyển khoản: 4206205052019 - Ngân hàng Agribank, chi nhánh Quế Sơn, chủ tài khoản: Xa Thị Lơ.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 200200: Mẹ góa mù lòa “chết lặng” khi con trai bị suy thận, suy tim

Trọng Tráng |

Một mình vất vả nuôi con, đến khi con trưởng thành, những tưởng có thể nhờ cậy con lúc về già, nhưng rồi khi nghe tin con trai bị bệnh suy thận mãn tính, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, ở xóm Gie Đình, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) như chết lặng.

LD 200199: Cháu bé 3 tuổi cần được cứu giúp để trở thành người bình thường

HẠNH LƯƠNG |

Trải qua sau 4 cuộc phẫu thuật, cháu Trần Thế Đà (SN 2017; trú tại thôn 1, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã dần hồi phục. Thế nhưng, con đường trở thành “một người bình thường” cháu Đà vẫn còn rất gian nan.

LD 200198: Bé 2 tháng tuổi phải chịu nhiều đau đớn cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Mỗi sáng, bé Lê Xuân Nam (2 tháng tuổi) lại được mẹ bế từ nơi trọ vào bệnh viện để làm thủ thuật nong hậu môn. Mấy hôm nay, bé đau nhiều hơn nên quấy khóc cả ngày.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LD 200200: Mẹ góa mù lòa “chết lặng” khi con trai bị suy thận, suy tim

Trọng Tráng |

Một mình vất vả nuôi con, đến khi con trưởng thành, những tưởng có thể nhờ cậy con lúc về già, nhưng rồi khi nghe tin con trai bị bệnh suy thận mãn tính, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, ở xóm Gie Đình, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) như chết lặng.

LD 200199: Cháu bé 3 tuổi cần được cứu giúp để trở thành người bình thường

HẠNH LƯƠNG |

Trải qua sau 4 cuộc phẫu thuật, cháu Trần Thế Đà (SN 2017; trú tại thôn 1, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã dần hồi phục. Thế nhưng, con đường trở thành “một người bình thường” cháu Đà vẫn còn rất gian nan.

LD 200198: Bé 2 tháng tuổi phải chịu nhiều đau đớn cần được giúp đỡ

Thu Trang |

Mỗi sáng, bé Lê Xuân Nam (2 tháng tuổi) lại được mẹ bế từ nơi trọ vào bệnh viện để làm thủ thuật nong hậu môn. Mấy hôm nay, bé đau nhiều hơn nên quấy khóc cả ngày.