LD 200121: Gia cảnh đáng thương của nam sinh tử vong vì cứu bạn

Nguyễn Trường |

Trong căn nhà xập xệ ở tổ dân phố Cổ Đà (thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình), chị Phạm Thị Hiên nghẹn ngào kể lại sự việc đau lòng đã cướp đi sinh mạng cậu con trai Lê Trọng Chiều (SN 2009).

Một ngày cuối tháng 5.2020, trong đám bạn đang chơi cùng Chiều có người bất ngờ bị trượt chân ngã xuống ao. Thấy bạn vùng vẫy, kêu cứu, Chiều liền lao xuống ao để cứu giúp. Nhưng thật đau xót vì khi đẩy được bạn vào bờ thì cũng là lúc Chiều bị kiệt sức rồi chìm dần dưới ao sâu và tử vong.

Vừa đi Thanh Hoá lấy thuốc về đến đầu ngõ, nghe tin con bị đuối nước, chị Hiên rụng rời chân tay, ngất lên ngất xuống.

Vợ chồng chị Hiên lấy nhau hơn hai chục năm nhưng gia cảnh nghèo khó đến mức 15 năm qua không thể thoát khỏi diện hộ nghèo. Năm 2010, khi Chiều vừa chào đời được 4 tháng, chồng chị không may bị tai nạn phải nằm liệt giường. Kể từ đó, mọi chuyện trong nhà đều một tay chị Hiên lo liệu. Chị vừa lo chăm chồng, vừa phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em Chiều ăn học. Cách đây mấy tháng, chồng chị đã qua đời. Khi đau thương vẫn còn đó, chị lại phải chịu thêm nỗi đau mất Chiều. Nhắc đến con, chị Hiên lại đưa tay gạt nước mắt trên đôi gò má đen sạm, nghẹn ngào: “Lúc bố còn sống, một mình Chiều ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc chu đáo cho bố bệnh nặng liệt giường. Chẳng bao giờ con đi chơi xa, vì lúc nào con cũng luôn túc trực cạnh bố để trò chuyện, lấy nước, giúp bố đi vệ sinh...”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hiên xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Phạm Thị Hiên, SĐT: 0795 118 070.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.