Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 23.5, cả nước có 3.636 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh mắc COVID -19.

Trước diễn biến dịch bệnh căng thẳng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và sự đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong nước, Việt Nam đã khống chế 3 đợt dịch và từng bước kiểm soát đợt dịch thứ 4.

Những người lao động nghèo càng chật vật, khó khăn để vật lộn với cuộc sống giữa đại dịch COVID - 19

Sáng ngày 21.5, tại Bộ Y Tế, trong Lễ tiếp nhận hỗ trợ 160 tỷ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ một số doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã chia sẻ quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ là làm thế nào để Việt Nam có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vaccine.

Theo Bộ trưởng, trong hơn 1 năm qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm, đàm phán để sớm tiếp cận được các nguồn vaccine. Cho đến nay đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021, bao gồm: 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ AstraZeneca, 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa được Bộ Tài chính đề xuất thành lập với mục tiêu có đủ 150 triệu liều vaccine tiêm cho 75 triệu dân .

Ngoài ra, Bộ Y tế đã đăng ký với COVAX để mua thêm khoảng 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 theo cơ chế cùng chia sẻ chi phí.

Có đủ nguồn vaccine tiêm chủng cho người dân là điều rất quan trọng để chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và phát triển kinh tế của đất nước.

“Để đảm bảo 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực tối đa tìm kiếm, tiếp cận để có đủ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Quỹ Vaccine phòng COVID-19 vừa được Bộ Tài chính đề xuất thành lập. Với mục tiêu có đủ 150 triệu liều vaccine tiêm cho 75 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng thì cần khoản ngân sách khoảng 25.200 tỉ đồng. Trong đó: 21.000 tỉ đồng để mua vaccine và 4.200 tỉ đồng để vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng.

Trong bối cảnh còn rất nhiều nhiệm vụ chi cấp bách, Ngân sách Trung ương bố trí được 16.000 tỉ đồng, số tiền 9.200 tỉ đồng còn lại cần huy động đóng góp từ doanh nghiệp, từ xã hội hoá.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Thanh Huyền |

Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang… đang nhận được sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng và thêm vững niềm tin sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ tuyến đầu chống dịch: Sau lưng là gia đình, phía trước là bệnh nhân

Minh Hương |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) là một trong những bệnh viện đang phải cách ly y tế vì ca nhiễm COVID-19. Cũng vì vậy mà các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở đây vừa phải thực hiện khám, chữa bệnh vừa phòng, chống dịch đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân cũng như cộng đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ kịp thời phòng chống COVID-19

Thanh Huyền |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm, thể hiện trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho các bệnh viện, đơn vị tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội (800 triệu đồng), Bắc Ninh (300 triệu đồng), Bắc Giang (300 triệu đồng), Đà Nẵng (300 triệu đồng).

NHCSXH TP Đà Nẵng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Thanh Huyền |

Bằng tình cảm, tinh thần đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, NHCSXH thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Thanh Huyền |

Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang… đang nhận được sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng và thêm vững niềm tin sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ tuyến đầu chống dịch: Sau lưng là gia đình, phía trước là bệnh nhân

Minh Hương |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) là một trong những bệnh viện đang phải cách ly y tế vì ca nhiễm COVID-19. Cũng vì vậy mà các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở đây vừa phải thực hiện khám, chữa bệnh vừa phòng, chống dịch đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân cũng như cộng đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ kịp thời phòng chống COVID-19

Thanh Huyền |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm, thể hiện trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho các bệnh viện, đơn vị tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội (800 triệu đồng), Bắc Ninh (300 triệu đồng), Bắc Giang (300 triệu đồng), Đà Nẵng (300 triệu đồng).

NHCSXH TP Đà Nẵng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Thanh Huyền |

Bằng tình cảm, tinh thần đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, NHCSXH thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.