Hướng đạo Việt Nam và Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Trao 300 suất quà và gà giống đến người dân vùng lũ Phú Yên

Nhiệt Băng |

Ngày 20.11, Hướng đạo Việt Nam thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao 300 suất quà (mỗi suất gồm 20 con gà giống và 300 nghìn đồng tiền mặt) với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng đến người dân vùng lũ 2 xã An Dân và An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đến dự buổi trao quà còn có LĐLĐ tỉnh Phú Yên, LĐLĐ huyện Tuy An...
Sau lũ, đoạn kè sông chạy dọc thôn Hà Yến dài hơn 1km bị cuốn phăng. Nằm bên họng lũ, làng Hà Yến bị thiệt hại nặng nề. Hàng vạn cây hoa đón Tết nơi này cũng bị lũ cuốn trôi. Nhiều người dân chỉ kịp "giật" với lũ được một số hoa về dặm tạm trên nền nhà. Lũ dữ cũng cuốn trôi nhiều gà, vịt khiến người dân đối mặt với nhiều khó khăn.
Trao 300 suất quà (300 nghìn đồng/suất) đến tay người dân 2 xã An Thạch, An Dân, huyện Tuy An. Ảnh: Nhiệt Băng

Đây là lần đầu tiên "hàng sống" đến với người dân vùng lũ Phú Yên, vì vậy cảm xúc khi đón nhận quà của người dân cũng khác.

Ông Nguyễn Quang Tiết (57 tuổi, thôn Hà Yến, xã An Thạch) tâm sự: "Món quà thật ý nghĩa. Các bạn cho tiền thì gọn lẹ, nhưng cầm tiền về chúng tôi xài hết ngay. Giờ có số gà này, có cám nữa, chúng tôi sẽ gắng nuôi, phát triển thành đàn mới sinh lợi kinh tế lâu dài".
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, ông Hồ Hồng Nam - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên trao gà cho người dân vùng lũ xã An Dân, huyện Tuy An. Ảnh: Nhiệt Băng

Vợ mất, sống cảnh "gà trống nuôi 2 người con đang ăn học đại học" nhiều năm nay, ông Phạm Anh Nam (xã An Dân) chia sẻ: "Tôi không còn một con gà, vịt nào sau lũ cả, chỉ còn mấy hạt gạo "nín" lại ăn dặm nhiều ngày qua. Tôi hy vọng đàn gà chóng lớn để kịp bán kiếm đồng lo cho cái Tết. Xin cám ơn rất nhiều".

Đây là lần đầu tiên người dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhận cứu trợ bằng "hàng sống" là gà giống. Ảnh: Nhiệt Băng

Lũ qua, bà Nguyễn Thị Nhị (chủ trang trại 300 con gà ở xã An Dân) cũng "không còn con nào". "Cho gì tôi cũng mừng, nhưng cho gà tôi mừng hơn, ít nhất 20 con gà này cũng phần nào giúp tôi gầy dựng lại trang trại sớm hơn" - bà Nhị nói.

Thay mặt chính quyền, Chủ tịch UBMTTQ VN xã An Dân Cao Thị Tài đã viết bức thư cám ơn trang trọng gửi đến các hướng đạo sinh và Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động. "Những phần ý nghĩa này đã kịp thời giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất" - bà Tài cho hay.
Ngoài 300 suất quà chính, 13 trường hợp gia đình có người chết, neo đơn... cũng nhận được trao hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: Nhiệt Băng

Ngoài các suất quà trên, các hướng đạo sinh đã trao hỗ trợ thêm cho 7 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn... ở xã An Thạch (2 triệu đồng/trường hợp) và 6 trường hợp ở xã An Dân (trong đó, gia đình chị Trần Thị Vinh (24 tuổi, thôn Long Uyên) bị chết 3 triệu đồng, các trường hợp còn lại, mỗi trường hợp 2 triệu đồng).

Đồng hành cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, anh Võ Xuân Liên - chủ trại gà Liên Thảo (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã hỗ trợ 10 triệu đồng tiền thuốc cho bà con sử dụng khi nuôi gà.
Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.