Hơn 400 phần quà Tết tặng bệnh nhân nghèo nằm viện ngày giáp Tết

P.Linh- P. Tín |

Đây là năm thứ 18, chương trình “Quà Tết cho bệnh nhân nghèo Khánh Hòa” dành tặng cho những người bệnh khó khăn vẫn phải ở lại viện điều trị trong những ngày giáp Tết được Quỹ Tấm lòng vàng, anh chị em phóng viên Báo Lao Động thường trú tại Khánh Hòa tổ chức.

Ngày 18.1, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng-Văn phòng thường trú Báo Lao Động tại Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các mạnh thường quân tổ chức tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Canh Tý.

Sau gần 1 tháng vận động, với sự đồng hành của các mạnh thường quân và các đơn vị, doanh nghiệp 404 suất quà Tết, trị giá 250.000 đồng/suất được đoàn tặng cho các bệnh nhân tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện LĐLĐ Khánh Hòa và các mạnh thường quân tặng quà cho bệnh nhân nằm tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: P.Tín
Đại diện LĐLĐ Khánh Hòa và các mạnh thường quân tặng quà cho bệnh nhân nằm tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: P.Tín
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đoàn trao quà cho 200 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch lão học. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, phó giám đốc bệnh viện cho biết, đây là khoa cao điểm đông bệnh nhân phải ở lại điều trị vào những ngày giáp Tết. Mỗi phần quà Xuân san sẻ đến với bệnh nhân thời điểm này sẽ giúp người bệnh có thêm tinh thần phấn chấn, vượt qua những cơn đau. Chia sẻ với những người bệnh khó khăn, Tổng Công ty Khánh Việt dành 15 triệu đồng tặng cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện, góp thêm bữa cơm miễn phí, bớt nỗi lo cho những gia đình nghèo phải vào nằm viện.
Hỗ trợ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp thêm suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh:T.Tuyến
Hỗ trợ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp thêm suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh:T.Tuyến
Có mặt tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hoà đoàn dành 80 suất quà Tết cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang nỗ lực điều trị để Tết về sum vầy cùng gia đình. Theo bác sĩ Hồng Hạnh, khoa Khám đến thời điểm này vẫn còn trên 100 bệnh nhân đang điều trị tại viện.
Đại diện Công ty cổ phần Việt Asian Nha Trang tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Ảnh:P. L
Đại diện Công ty cổ phần Việt Asian Nha Trang tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Ảnh:P. L
Đến ngày 27 tháng Chạp mới có thể chốt số bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết. Có trường hợp vừa về gia đình lại phải vào viện ngay trong ngày Tết nên mỗi phần quà đến tay bệnh nhân lúc này là nguồn động viên tinh thần lớn cho người bệnh.
Anh chị em văn phòng Báo  Lao Động tại Khánh Hoà đã vận động cùng góp thêm chút Xuân với người bệnh những ngày cuối năm. Ảnh:P.L
Anh chị em văn phòng Báo Lao Động tại Khánh Hoà đã vận động cùng góp thêm chút Xuân với người bệnh những ngày cuối năm. Ảnh:P.L

Tại Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, 109 bệnh nhân mắc bệnh phong và 15 cháu con bệnh nhân bị bệnh tim, đao, bại não…xúc động nhận phần quà Tết từ các mạnh thường quân. “Sống” với căn bệnh phong từ 20-30 năm nhiều bệnh nhân tay, chân đã không còn lành lặn. Nhiều người bệnh viện giờ đã thành “nhà”.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam tặng quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện da liễu. Ảnh: P.Linh
Đại diện Công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam tặng quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện da liễu. Ảnh: P.Linh

Những ngày Tết những người một mình lại quây quần với nhau ở viện, góp những tấm bánh làm đêm giao thừa ấm áp cùng nhau. “từ 3 năm nay gần Tết lại mong các anh chị ở Báo Lao động, Liên đoàn Lao động ra thăm. Không chỉ là tặng quà mà còn tặng cả chúng tôi sự quan tâm, sự động viên, chia sẻ cho chúng tôi không khí Tết đầm ấm để quên đi bệnh tật”- bệnh nhân Đạo vui vẻ nói.

Không chỉ là những lon nươc, hộp bánh niềm vui của những bệnh nhân phong còn là sự quan tâm, không khí ngày xuân. Ảnh: P.Linh
Không chỉ là những lon nươc, hộp bánh niềm vui của những bệnh nhân phong còn là sự quan tâm, không khí ngày xuân. Ảnh: P.Linh

Để những món quà xuân chia sẻ đến được với bệnh nhân nghèo những ngày giáp Tết, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chân thành cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị: Công ty Yến Sào Khánh Hòa (hỗ trợ 500 lốc nước yến), Tổng công ty Khánh Việt ( hỗ trợ 150 suất quà), Công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam (hỗ trợ 10 triệu đồng), Công ty cổ phần Việt Asian Nha Trang (5 triệu đồng), Cửa hàng nhân sâm Geumhong Nha Trang (hỗ trợ 6,5 triệu đồng) và nhóm công tác viên, đồng nghiệp, quý mạnh thường quân tại Khánh Hòa (20 triệu đồng). Đây cũng là sự động viên để anh chị em Báo Lao Động tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn  nhiệm vụ thông tin và kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong năm mới 2020.

P.Linh- P. Tín
TIN LIÊN QUAN

Mai vàng rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây, tạo nên con đường đầy màu sắc của mùa Xuân.

“Dù làm gì ở đâu, chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc bằng cả trái tim”

Thanh Hà |

Chiều 18.1, tại Trụ sở Chính phủ, đoàn 400 đại biểu kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2020 đến chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trao quà tết cho đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài việc chăm lo tết cho người lao động, Công đoàn và Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị còn dành hàng chục suất quà tặng cho người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mai vàng rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây, tạo nên con đường đầy màu sắc của mùa Xuân.

“Dù làm gì ở đâu, chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc bằng cả trái tim”

Thanh Hà |

Chiều 18.1, tại Trụ sở Chính phủ, đoàn 400 đại biểu kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2020 đến chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trao quà tết cho đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài việc chăm lo tết cho người lao động, Công đoàn và Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị còn dành hàng chục suất quà tặng cho người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.