Hỗ trợ xây dựng nhà thờ cúng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ

LAM CHI - HƯNG THƠ |

Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị và các Mạnh Thường Quân, gia đình có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ đã xây dựng được nhà thờ cúng.

Chị Lê Thị Đẳng (SN 1960, trú tại khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền và gia đình đã làm lễ khánh thành nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ tại xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 24.8. Dự lễ khánh thành, có ông Phạm Đức Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

Gia đình chị Đẳng có 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ được thờ cúng trong một nhà thờ. Năm 2012, ngôi nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng, nên gia đình làm đơn xin hỗ trợ kinh phí tu sửa. Tuy nhiên, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị xác định rằng không thể hỗ trợ kinh phí để làm nhà thờ cúng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được.

Không nhận được sự hỗ trợ, gia đình của 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ đã quyên góp, vay mướn để xây dựng lại nhà thờ cúng. Tuy nhiên, kinh phí có hạn, nên nơi thờ cúng chỉ được sửa đôi chỗ.

Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà thờ cúng cho gia đình có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng; doanh nghiệp quảng cáo ở Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng; ông Nguyễn Sỹ Khoa ở TP. Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng và Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 50 triệu đồng.

Sau một thời gian thi công, công trình nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ với diện tích 70m2 đã hoàn thành với tổng số tiền xây dựng 200 triệu đồng.

Chị Lê Thị Đẳng thay mặt gia đình cảm ơn Báo Lao Động và các Mạnh Thường Quân, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có ngôi nhà thờ vững chãi để thờ cúng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 liệt sĩ, làm yên lòng những người đã khuất.

LAM CHI - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.