Hàng ngàn bạn trẻ hào hứng với “Tết sẻ chia 2018”

HUYÊN NGUYỄN |

Hàng ngàn bạn trẻ và nhiều bậc phụ huynh đã hào hứng tham gia Chương trình “Tết sẻ chia 2018” do Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội tổ chức ngày 21.1. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được nhà trường thực hiện các hoạt động từ thiện.

Bà Văn Liên Na – Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 – Tân Triều cho biết: “Tết sẻ chia 2018 - Cùng sẻ chia để tất cả mọi người có một cái Tết ấm áp hơn” là hoạt động thường niên được trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tổ chức với hi vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau chung tay để tạo nên một cái Tết thật đầm ấm, thật ý nghĩa và thật hạnh phúc bên nhau. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục cho các em về sự trân trọng những giá trị truyền thống, về ý nghĩa của Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là hoạt động giúp cho các em học sinh hiểu hơn về tinh thần yêu thương đùm bọc, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ sớm, các học sinh đã háo hức đến tham gia sự kiện.
Ngay từ sớm, các học sinh đã háo hức đến tham gia sự kiện.

Chương trình “Tết sẻ chia 2018” sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo với chương trình Hội chợ Tết với những gian hàng sản phẩm “cây nhà lá vườn” của các em học sinh, các hoạt động, cuộc thi dân gian như gói bánh chưng, các trò chơi dân gian...

Các gian hàng được trang trí cầu kì, bắt mắt thu hút người tham dự.
Các gian hàng được trang trí cầu kì, bắt mắt thu hút người tham dự.
 
 
Mỗi gian hàng mang những ý tưởng sáng tạo khác nhau của các em học sinh.
Mỗi gian hàng mang những ý tưởng sáng tạo khác nhau của các em học sinh.

Chương trình cũng có sự góp mặt của những ca sĩ, khách mời nổi tiếng: ca sĩ Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015; ca sĩ Justa Tee; ca nương Kiều Anh; ca sĩ Phạm Anh Duy...

Toàn bộ kinh phí thu được tại chương trình sẽ được gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người đều có một cái Tết thật sự ấm áp.

Không chỉ thu hút học sinh, nhiều phụ huynh, giáo viên cũng tích cực tham gia chương trình.
Không chỉ thu hút học sinh, nhiều phụ huynh, giáo viên cũng tích cực tham gia chương trình.
Hào hứng lưu lại những kỉ niệm.
Hào hứng lưu lại những kỉ niệm.
 
 
Thầy và trò tự tay gói và nấu bánh chưng.
Thầy và trò tự tay gói và nấu bánh chưng.

Chương trình “Tết sẻ chia 2018” được tổ chức vào thời gian: từ 13h30 ngày 21.01 đến 7h30 ngày 22.01 tại địa điểm cở sở 1: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 
 
 
 
 
 
Các em học sinh được thoải mái sáng tạo và tự tay làm ra nhiều món hàng độc đáo, mang đậm nét văn hoá dân tộc.
Các em học sinh được thoải mái sáng tạo và tự tay làm ra nhiều món hàng độc đáo, mang đậm nét văn hoá dân tộc.
 
 
 
 
Hàng ngàn lời chúc được gửi đi.
Hàng ngàn lời chúc được thiết kể cầu kì gửi tới những người tham dự.
 
 
 
 
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.