Gia đình nghèo 4 năm chạy chữa cho con trai mắc bệnh u não

LƯƠNG HẠNH |

Cuộc chiến đấu với bệnh tật của cháu Cao Huy Thành (SN 2016) trú tại thôn 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ không phải 4 năm mà là nhiều năm nữa do căn bệnh u tiểu não ác tính hành hạ cháu mỗi ngày.

15 tháng tuổi, đang chập chững tập đi từng bước đầu đời thì cháu Thành mất cảm giác chân, tê liệt dần. Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1995) - mẹ cháu Thành cho con đi kiểm tra tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu. Tháng 12.2017, chị tiếp tục cho con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An thì phát hiện cậu con trai bé bỏng mắc căn bệnh u tiểu não ác tính. Chị tức tốc đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà nội) chữa trị.

Nhớ về khoảng thời gian đau lòng ấy, chị Hồng ngậm ngùi: “Chưa bao giờ tôi nghĩ con trai mắc phải căn bệnh này. Cháu đã phải trả qua 2 cuộc phẫu thuật, vô số lần xạ trị để lấy lại cuộc sống bình thường. Nhìn con đau đớn, tôi chỉ mong mình gánh thay nỗi đau này cho con”.

Trong vòng vài tháng, cháu Thành từ một bé trai khỏe mạnh trở nên yếu ớt. Cháu không thể đứng, không thể bò, chỉ ngồi một chỗ. Nhiều lần, biến chứng của căn bệnh khiến cháu quấy khóc thường xuyên, liên tục đưa tay đập mạnh vào đầu.

Tính đến nay, bé Thành đã chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo gần 4 năm, trải qua 16 đợt điều trị hoá chất với 31 mũi xạ trị. Mỗi lần điều trị như vậy thường kéo dài từ 1 đến 2 tháng tuỳ theo thể trạng của cháu.

Được biết, dưới Thành còn một em trai 3 tuổi. Ngoài 2 con, vợ chồng chị Hồng còn phụng dưỡng bố mẹ chồng đã già yếu. Từ khi con đau ốm, chị Hồng nghỉ việc để đưa con đi khám chữa. Còn chồng chị làm lái xe với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Gánh nặng gia đình 6 miệng ăn đổ dồn lên đôi vai của chồng chị.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Hồng đã đi vay số tiền 200 triệu đồng. Hiện tại, gia đình chị mới chỉ trả được một ít trong khi đó, cuộc chiến đấu với bệnh tật của cháu Thành còn cả một quãng đường rất dài.

Ông Cao Văn Hoán - Trưởng thôn 1, xã Quỳnh Giang cho biết, gia đình chị Hồng có con mắc bạo bệnh nên kinh tế đã kiệt quệ, hết sức khó khăn, rất cần được giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Cao Huy Thành xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21161, STK: 51510000402088, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. Chủ TK: Nguyễn Thị Hồng. SĐT: 0968823794.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21023: Bé trai 9 tuổi mắc căn bệnh u não cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2012, trú tại thôn Phụ Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang mắc căn bệnh u não, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

LD 21023: Bé trai 9 tuổi mắc căn bệnh u não cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2012, trú tại thôn Phụ Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang mắc căn bệnh u não, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn.