Đồn Biên phòng Thanh thuộc Biên phòng Quảng Trị, quản lý 2 xã biên giới và 1 xã nội địa có đường biên tiếp giáp với Lào dài nhất tỉnh, hơn 31km. Người dân ở 3 xã chủ yếu là đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy.
Từ lúc các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở dọc biên giới bị đóng để phòng dịch COVID-19, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Không ít gia đình hợp tác với người Lào ở bên kia biên giới để trồng chuối, sắn, lúa trên đất bạn, nay không qua lại để thu hoạch, nên nhiều gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. “Người dân thiếu thốn, đồng nghĩa với việc quản lý sẽ gặp khó. Để hỗ trợ người dân, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, cần nhất là gạo” – thiếu tá Ngô Trường Khôi, cho hay.
Nhận được thông tin này, ngày 9.4, ông Lâm Chí Công – Trưởng Văn phòng Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao 1 tấn gạo cho Đồn Biên phòng Thanh. Nhưng ở 3 xã do đồn này quản lý có nhiều hộ khó khăn, nên vào chiều tối ngày 12.3, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục hỗ trợ thêm 1 tấn gạo cho Đồn Biên phòng Thanh.
Được biết, từ ngày 28.3 đến chiều 12.3, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao tặng 4 tấn gạo, 20.000 chai nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác cho bà con đồng bào người Vân Kiều - Pa Kô ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo, xã Thanh và xã Thuận. Toàn bộ kinh phí được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.
Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ gạo cho đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở biên giới Việt - Lào (Quảng Trị) đã có nhiều cá nhân, đơn vị gửi tiền, gạo ủng hộ thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.
Số tiền để mua 1 tấn gạo trao cho bà con tại Đồn Biên phòng chiều tối 12/4/2020 là từ sự ủng hộ của anh Bùi Minh Hải (Điện lực Quảng Trị) 10.000.000 đồng và 2 cá nhân (ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ủng hộ 1.000.000 đồng/ người.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trân trọng cảm ơn nghĩa cử "một miếng khi đói bằng một đọi khi no" của các anh, chị.
LÂM CHÍ CÔNG