Đưa cặp phao Tấm lòng Vàng đến vùng trũng Đồng Tháp Mười

Lục Tùng |

Mới đây, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Ba làm trưởng đoàn đã đến xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) - vùng trũng của Đồng Tháp Mười - tổ chức lễ trao cặp phao Quỹ Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động cho học sinh là con đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có tinh thần vượt khó học tốt.

Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình trao 500 cặp phao cho con ĐV, NLĐ có tinh thần vượt khó học tốt do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ thông qua Quỹ TLV Lao Động. Thay mặt BIDV, bà Bùi Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Đồng Tháp - cho biết, Đồng Tháp là 1 trong 10 địa phương được BIDV thông qua Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 5.000 cặp phao trước thềm năm học 2020-2021.

Theo bà Thảo, với thiết kế đặc thù, cặp phao của Quỹ TLV Lao Động không chỉ đơn thuần là cặp đựng sách vở, dụng cụ học tập, mà còn còn là chiếc “phao cứu sinh” hỗ trợ học sinh vùng sông nước an toàn trên đường đến trường. Hơn thế nữa, từ vận động của tổ chức Công đoàn, mỗi học sinh nhận cặp phao còn được hỗ trợ thêm vở và học bổng. Vì thế, với nhiều phụ huynh vùng sông nước, điều này quý như... vàng.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chị Trần Thị Thúy Kiều (ấp 6, xã Gáo Giồng) cho hay: “Tôi 29 tuổi, 3 con nhỏ, chồng làm thuê tự do, thu nhập không ổn định, lại phải nuôi mẹ già bệnh tật, cuộc sống khó khăn. Vì vậy, khi được tin tổ chức Công đoàn xét hỗ trợ cặp phao và vở, tôi mừng lắm. Từ chiều qua, tôi qua nhà chị Tư hàng xóm mượn xe đạp để sáng ra chở con lên nhận quà”.

Đây cũng là niềm vui chung của 500 phụ huynh có con được nhận hỗ trợ cặp phao Quỹ TLV Lao Động. Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Gáo Giồng - chia sẻ, cũng như tình hình chung cả tỉnh, đa số cán bộ, ĐV, NLĐ ở Gáo Giồng sống nhờ trồng lúa. Tuy nhiên, năm nay, bên cạnh dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến giá bán, thời tiết bất thường còn làm phát sinh nhiều dịch bệnh mới trên cây lúa. Khắc nghiệt nhất là rầy phấn trắng... rất khó điều trị. Điều này vừa làm tăng tiền đầu tư, vừa làm giảm năng suất nên phần lớn người trồng lúa không có lãi. Do đó, gia đình khó khăn sẽ thêm khó với việc trang bị cho con bước vào năm học mới.

“Trước tình cảnh này, được Quỹ TLV và tổ chức Công đoàn phối hợp hỗ trợ “trọn bộ” từ cặp phao, học bổng cho đến tập vở, không chỉ có bà con, mà lãnh đạo địa phương cũng rất mừng” - ông Dũng nói.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.