Đồng hành cùng đồng bào miền Trung trong mưa lũ

Hữu Long - Hưng Thơ |

Mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản khắp các tỉnh miền Trung. Để giúp đỡ phần nào những mất mát, đau thương của đồng bào trong cơn bão lũ, Quỹ Xã hội từ thiện xã hội Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) luôn có mặt tại các điểm nóng, kịp thời thăm hỏi, động viên trao quà hỗ trợ những gia đình gặp nạn.

Trao tiền hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị

Trong ngày 20 và 21.10, đại diện Quỹ TLV Lao Động đã cùng lãnh đạo UBND xã Trung Sơn (huyện Gio Linh) trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng người dân bị ảnh hưởng bão lụt ở xã Trung Sơn. Số tiền nói trên do bạn đọc Báo Lao Động - bà Bùi Thị Xuân Lâm (trú tại TP.Hồ Chí Minh) - hỗ trợ, với mong muốn Quỹ TLV Lao Động trao tận tay cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở xã Trung Sơn.

Bà Lê Thị Thu Hoài - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn - cảm ơn bạn đọc Báo Lao Động và Quỹ TLV Lao Động đã kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Hiện, ở Trung Sơn trời vẫn đang mưa, nhưng nước lũ đã rút. “Số tiền nói trên đến tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do mưa lũ là một sự động viên để họ nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống” - bà Hoài nói.

Hỗ trợ gia đình người gặp nạn

Ngày 14.10, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chính quyền địa phương và phía BV đã làm thủ tục để đưa thi thể nạn nhân tên Tạ Văn Nghĩa (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về quê an táng. Ông Tạ Văn Chính - bố Tạ Văn Nghĩa - cho biết, hôm 14.10 nghe tin dữ về việc con trai mất tích, ông và vài thành viên trong gia đình đón xe khách vào Thừa Thiên - Huế để đợi tin. Đến trưa cùng ngày, thi thể anh Nghĩa được đưa vào BV trước khi được bàn giao cho gia đình. Hiện tại, đại diện Thủy điện Rào Trăng 3 đã hỗ trợ phương tiện để gia đình ông Chính đưa thi thể con trai về quê an táng. Nhận số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, ông Tạ Văn Chính cảm ơn sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm trong nước đã quan tâm đến những trường hợp hoạn nạn như gia đình ông.

Trong ngày 15.10, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thăm hỏi, động viên 5 công nhân sống sót trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3. Tại buổi thăm hỏi, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế - chia sẻ những khó khăn mà 5 công nhân vừa trải qua. Ông Vinh cũng xúc động khi biết ngay khi thoát chết, nhóm công nhân đã phân chia nhau cõng người ốm đau, chia nhau từng gói mì tôm, chai nước suối giữa vùng tâm bão. Để chia sẻ những khó khăn trước mắt của nhóm công nhân trên, thay mặt LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, ông Trần Quang Vinh đã trao cho 5 công nhân, mỗi người 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (5 triệu đồng) và nguồn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hoạt động thiện nguyện nhận sự ủng hộ của xã hội

Mưa lũ ở miền Trung hơn 1 tháng qua, khiến hàng vạn người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất; người chết, hoa màu mất trắng, tài sản bị cuốn theo dòng nước lũ. Trong cơn lũ dữ, tài sản mất đi còn có thể xây dựng trở lại nhưng có lẽ, nỗi đau mất người thân thì không có gì có thể bù đắp.

Nhằm chia sẻ nỗi đau các gia đình có người thân thiệt mạng trong bão lũ tại Đà Nẵng, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phối hợp với các cấp công đoàn cơ sở nhiều lần đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ để giúp họ vượt qua khó khăn.

Cụ thể vào ngày 21.10, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đến thăm hỏi, trao số tiền 3 triệu đồng cho anh Huỳnh Bá Thái (30 tuổi, trú Cẩm Nê, Hòa Tiến, Hòa Vang) có con trai là cháu Huỳnh Thái Hoàng Quân (3 tuổi) bị nước cuốn trôi trong mùa lũ vừa qua.

Anh Thái cho biết, thôn Cẩm Nê vốn là vùng trũng ở huyện Hòa Vang. Cứ đến mùa mưa lũ, nước sông Vu Gia dâng cao, gây ngập lụt một vùng rộng lớn. Vào chiều 17.10, cháu Quân đang ngủ trưa với bố trong nhà thì thức dậy, tự mở cửa ra ngõ, không may bị trượt chân ngã xuống vùng nước lụt. Phát hiện sự việc, người nhà hô hoán đi tìm nhưng mọi việc đã muộn. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, cháu Quân được tìm thấy nhưng không qua khỏi.

Nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, anh Huỳnh Bá Thái cảm ơn Báo Lao Động cùng những nhà hảo tâm trong nước đã quan tâm, chia sẻ nỗi đau của gia đình anh. Chính sự giúp đỡ của cộng đồng là động lực để gia đình anh Thái sớm vượt qua đau buồn và trở lại với cuộc sống hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Do - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) - cho biết, trong đợt mưa bão vừa qua, tổ chức công đoàn huyện Hòa Vang đã phối hợp với đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhiều lần đến thăm hỏi những gia đình có người thiệt mạng do thiên tai gây ra.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với người lao động bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19. Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hữu Long - Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức cho người dân ở rốn lũ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Công ty TNHH LaVie đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị 500 thùng nước khoáng LaVie. Trong ngày 17 và 18.10, số nước khoáng này được cấp tốc vận chuyển đến 2 địa phương bị ngập trong nước lũ dài ngày là huyện Triệu Phong và Hải Lăng.


Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động viếng, trao quà hỗ trợ thân nhân 13 liệt sĩ

Nhóm phóng viên |

Lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên - Huế thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động đã mang vòng hoa viếng và trao quà hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67.

Xoa dịu nỗi đau ở những nơi lũ quét đi qua

Nhóm PV |

Ở những nơi Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động ghé thăm, có nơi nước lũ chưa kịp rút, bùn đất vẫn còn nham nhở. Ở đó, nhiều chiếc khăn tang trắng quấn trên đầu người ở lại với giọt nước mắt cứ lăn dài. Món quà của chúng tôi trao cho người ở lại giá trị không lớn, nhưng là niềm động viên, an ủi và là động lực để họ đứng lên, ổn định cuộc sống.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức cho người dân ở rốn lũ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Công ty TNHH LaVie đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị 500 thùng nước khoáng LaVie. Trong ngày 17 và 18.10, số nước khoáng này được cấp tốc vận chuyển đến 2 địa phương bị ngập trong nước lũ dài ngày là huyện Triệu Phong và Hải Lăng.


Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động viếng, trao quà hỗ trợ thân nhân 13 liệt sĩ

Nhóm phóng viên |

Lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên - Huế thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động đã mang vòng hoa viếng và trao quà hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67.

Xoa dịu nỗi đau ở những nơi lũ quét đi qua

Nhóm PV |

Ở những nơi Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động ghé thăm, có nơi nước lũ chưa kịp rút, bùn đất vẫn còn nham nhở. Ở đó, nhiều chiếc khăn tang trắng quấn trên đầu người ở lại với giọt nước mắt cứ lăn dài. Món quà của chúng tôi trao cho người ở lại giá trị không lớn, nhưng là niềm động viên, an ủi và là động lực để họ đứng lên, ổn định cuộc sống.