Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Mỗi phần quà gồm có: 10kg gạo, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 hộp sữa Ông Thọ, tổng trị giá 200 nghìn đồng/suất.

Trong ngày 15.8, 500 phần quà trên đã được ban tổ chức trao đến những người lao động tự do đang sinh sống trên địa bàn 5 xã, phường của Hà Nội. Bao gồm: xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), xã An Khánh (huyện Hoài Đức) và các phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm).

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa đại diện Công ty HSVN Toàn cầu, Báo Lao Động và chính quyền địa phương, chương trình trao quà đã diễn ra kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo nghiêm quy định chống dịch.

Chương trình trao quà đảm bảo nghiêm quy định phòng chống dịch. Ảnh chụp tại điểm trao quà cho 150 người lao động nghèo tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Ảnh: Hải Nguyễn.

Ông Nguyễn Văn Trọng (55 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình), trưởng một nhóm công nhân xây dựng gồm 13 người đang sinh sống trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức cho biết những ngày qua, cuộc sống của nhóm gặp nhiều khó khăn do ngưng việc, không có thu nhập. Số tiền tích lũy để duy trì ăn uống, sinh hoạt đang cạn dần sau những ngày giãn cách và không biết cầm cự được trong bao lâu.

“Phần quà của Công ty HSVN Toàn cầu và Báo Lao Động đến rất kịp thời. Đây sẽ là nguồn thực phẩm để chúng tôi tiếp tục những ngày giãn cách phía trước”, ông Trọng nói.

Cuộc sống khó khăn của 13 người trong nhóm công nhân xây dựng của ông Trọng những ngày Hà Nội giãn cách. Ảnh: Đình Hải.

Nhận phần quà hỗ trợ từ Công ty HSVN Toàn cầu và Báo Lao Động, chị Đỗ Thị Chữ (48 tuổi, phường Khương Đình, Thanh Xuân) xúc động cho biết sự hỗ trợ đã đến rất đúng thời điểm.

“Tôi bán trà đá, chồng làm xe ôm nên mấy tháng nay dịch không có đồng thu nhập nào cả. Đợt rồi, chồng tôi còn ốm đau liên miên nên gia đình càng khó khăn”, chị Chữ chia sẻ.

Theo bà Trần Phương Linh, Chủ tịch UBMT Tổ quốc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), trên địa bàn phường có 3.800 trường hợp bao gồm: Lao động tự do, người dân thuê trọ, công nhân lao động đang bị gặp khó khăn do dịch COVID-19.

“Đối với các lao động tự do, chúng tôi đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, đến thời điểm này, đã có 2 đoàn hỗ trợ với tổng cộng khoảng 700 suất quà. Tuy vậy, số lượng lao động tự do trên địa bàn phường rất đông nên chúng tôi cần sự chung tay hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng đồng. Xin được cảm ơn Công ty HSVN và Báo Lao Động đã có chương trình hỗ trợ ý nghĩa đối với các lao động tự do trên địa bàn phường Khương Đình và một số địa bàn khác ở Hà Nội”, bà Trần Phương Linh nói.

Bà Lương Thị Châu (60 tuổi, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm nghề bán rau và phải nghỉ dịch ở nhà gần 2 tháng nay nhận quà hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Đình Hải.
Bà Lương Thị Châu (60 tuổi, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm nghề bán rau và phải nghỉ dịch ở nhà gần 2 tháng nay nhận quà hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Đình Hải.
Chị Trần Thị Nhung (phường Khương Đình, Thanh Xuân) làm may tại nhà, khi dịch đến thu nhập gần như bằng không nhận được hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Đình Hải.
Chị Trần Thị Nhung (phường Khương Đình, Thanh Xuân) làm may tại nhà, gần 2 tháng nay, chị không có đơn hàng mới, trong khi là lao động chính trong nhà. Gia đình chị Nhung đã nhận được hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Đình Hải.

Cũng là địa bàn có số lượng lao động tự do lớn, lên đến gần 2.000 người, chủ yếu là công nhân trong các công trình xây dựng, ông Nguyễn Hữu Đích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã An Khánh cũng cho biết, địa phương cần sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân để cùng hỗ trợ các lao động này.

“Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của Công ty HSVN và Báo Lao Động. Những phần quà này rất ý nghĩa với các lao động tự do trên địa bàn xã lúc này”, ông Đích nói.

Chia sẻ thêm về chương trình, ông Vũ Văn Vinh, Giám đốc Công ty HSVN Toàn cầu cho hay, 500 phần quà hỗ trợ là tấm lòng của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty gửi đến người lao động tự do đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

“Chúng tôi hy vọng các phần quà góp phần giúp các lao động tự do vượt qua khó khăn những ngày giãn cách sắp tới”, ông Vinh nói.

Một số hình ảnh tại các điểm trao quà ngày 15.8:

50 lao động tự do tại xã Phù Đổng thời gian qua phải ăn cơm đa phần với sung muối, lạc rang... nhận hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: PV.
50 lao động tự do tại xã Phù Đổng nhận hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: PV
Báo Lao Động và công ty HSVN Toàn cầu trao 50 phần quà
Báo Lao Động và Công ty HSVN Toàn cầu trao 50 phần quà cho đại diện UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: Đình Hải.
Đồng thời phối hợp đưa quà đến các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn phường Tây Mỗ cho người lao động. Ảnh: Đình Hải.
100 phần quà cho lao động tự do tại xã An Khánh được trao cho các trưởng thôn tại trụ sở UBND xã, sau đó các trưởng thôn đưa đến cho từng lao động trong danh sách. Ảnh Đình Hải.
100 phần quà cho lao động tự do tại xã An Khánh được trao cho các trưởng thôn tại trụ sở UBND xã, sau đó các trưởng thôn đưa đến cho từng lao động trong danh sách. Ảnh Đình Hải.
PV Báo Lao Động cùng cán bộ xã An Khánh đưa quà đến các chốt kiểm soát dịch cho người lao động tự do. Ảnh: Đình Hải.
Hải Nguyễn - Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ "0 đồng" người lao động nghèo bật khóc, vì bữa cơm sẽ có thịt, cá

Tùng Giang - Hà Phương |

Nhận được túi quà "0 đồng", những người lao động khó khăn ở quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động và bật khóc... vì bữa cơm tối sẽ có thịt cá.

Hà Nội ra mắt Fanpage, số hotline hỗ trợ người lao động nghèo gặp khó khăn

Tùng Giang |

Nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Hà Nội sẽ ra mắt Fanpage: “Đoàn kết chống dịch” và công bố các số điện thoại hotline để tiếp nhận thông tin những trường hợp cần giúp đỡ trên địa bàn Thành phố.

Người lao động nghèo trong chợ đầu mối vui mừng nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.8, người lao động nghèo ở chợ đầu mối tại Bình Dương vui mừng khi được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là phần quà trong chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động'' do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank thực hiện hỗ trợ cho 1.000 lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại Bình Dương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đi chợ "0 đồng" người lao động nghèo bật khóc, vì bữa cơm sẽ có thịt, cá

Tùng Giang - Hà Phương |

Nhận được túi quà "0 đồng", những người lao động khó khăn ở quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động và bật khóc... vì bữa cơm tối sẽ có thịt cá.

Hà Nội ra mắt Fanpage, số hotline hỗ trợ người lao động nghèo gặp khó khăn

Tùng Giang |

Nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Hà Nội sẽ ra mắt Fanpage: “Đoàn kết chống dịch” và công bố các số điện thoại hotline để tiếp nhận thông tin những trường hợp cần giúp đỡ trên địa bàn Thành phố.

Người lao động nghèo trong chợ đầu mối vui mừng nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.8, người lao động nghèo ở chợ đầu mối tại Bình Dương vui mừng khi được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là phần quà trong chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động'' do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank thực hiện hỗ trợ cho 1.000 lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại Bình Dương.