CNVCLĐ ngành đường sắt ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tới Quỹ Tấm Lòng Vàng

Hà My |

Đại diện cho CNVCLĐ toàn ngành, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành đường sắt vừa đến Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao ủng hộ số tiền 1,02 tỷ đồng đến các hoạt động xã hội từ thiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phát động.

Ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chương trình của Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động phát động, năm 2015, được sự đồng thuận của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Công đoàn ngành đã vận động CNVCLĐ toàn Tổng Công ty ủng hộ 1 ngày lương cho các hoạt động an sinh xã hội, tổng số tiền vận được là 7,5 tỷ đồng.

 

Trong đó đã ủng hộ chương trình xây dựng “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” 600 triệu đồng; chương trình “Triệu vòng tay” hướng về đồng bào vùng lũ 200 triệu đồng; cùng Quỹ TLV ủng hộ công nhân, người lao động còn khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng; ủng hộ xây dựng Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) 100 triệu đồ

Ngoài ra, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho người lao động số tiền 6,4 tỷ đồng: hưởng ứng chương trình “Nhịp cầu yêu thương” xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ đảm bảo an toàn giao thông cho đồng bào khu vực miền núi khó khăn với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng; tham gia vào Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam 2 tỷ đồng; dành 876 triệu đồng để trợ cấp khó khăn cho hơn 400 lượt CNVCLĐ; ủng hộ công nhân lao động ngành than và nhân dân tỉnh Quảng Ninh khắc phục khó khăn trong trận mưa lũ lịch sử 150 triệu đồng...

Cũng theo ông Mai Thành Phương, những năm qua, ngành đường sắt nói chung và Công đoàn Đường sắt Việt Nam nói chung đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đoàn viên, công nhân lao động. Hằng năm đã tiến hành khảo sát đến từng gia đình, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể để xem xét hỗ trợ.

Năm nay, là năm thứ hai Công đoàn Đường sắt Việt Nam đồng hành cùng với Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ kinh phí xây nhà cho đoàn viên và công nhân viên chức, lao động nghèo đang ở nhà tạm, bị dột nát, nhà hư hỏng nặng. Đến nay, số tiền Công đoàn ngành ủng hộ cho chương trình “Mái ấm công đoàn” thông qua Quỹ là 240 triệu đồng.

“Qua 11 năm (2004 – 2015), đã hỗ trợ xây 64 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 126 nhà, chúng tôi nhận ra rằng, “Mái ấm công đoàn” là mơ ước lớn nhất của công nhân nghèo. Có thể nói chương trình “mái ấm công đoàn” đã nhóm lên ngọn lửa tình thương, là chỗ dựa quan trọng để Công đoàn cơ sở đề xuất với lãnh đạo công ty hỗ trợ thêm kinh phí; đồng thời tiếp tục vận động anh chị em đoàn viên trong công ty góp công, góp của giúp đồng nghiệp sớm có được “mái ấm công đoàn”, ông Mai Thành Phương chia sẻ.

Cũng theo ông Phương, thời gian tới, Công đoàn Đường sắt sẽ tiếp tục vận động CNVCLĐ tham gia chương trình xây dựng “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa” tại đảo Lý Sơn nhằm ghi nhớ công lao tổ tiên đã khai phá, xác lập chủ quyền, đấu tranh bảo vệ, giữ gìn quần đảo Hoàng Sa và tri ân những người con đất Việt đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa.

Thay mặt Quỹ Tấm Lòng Vàng, lãnh đạo Quỹ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam và Ban Thường Vụ Công đoàn ngành đã quan tâm các hoạt động từ thiện và đồng hành cùng Quỹ TLV Lao Động nhiều năm qua. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của  CNVCLĐ không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà còn góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Tổng Liên đoàn, nhằm chăm lo và ổn định cuộc sống của người lao động.

 

 

 

 

Hà My
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.