Chung tay giúp trẻ em nghèo vùng biên giới

THANH BÌNH |

Điện Biên - Gần 2.000 trẻ em nghèo vùng biên giới Na Cô Sa thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa được nhận những suất quà với tổng trị giá gần 430 triệu đồng.

Đây là những suất quà do các thành viên “Đội xe 0 đồng” đến từ Hà Nội quyên góp, ủng hộ. Ngày 4.12, đoàn thiện nguyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa cùng cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “0 đồng nghĩa tình”.

Tại đây đoàn đã trao gần 2.000 suất quà với tổng trị giá gần 430 triệu đồng cho học sinh các trường mầm non và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Na Cô Sa. Trong đó, mỗi suất quà trị giá 235.000 đồng, gồm: Quần áo ấm, chăn, màn, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhóm thiện nguyện cũng trao tặng 30 bộ bàn ghế cho điểm trường Tiểu học Na Cô Sa 4; tặng 1 bộ máy tính cho “Con nuôi Đồn Biên phòng Na Cô Sa” để các cháu học online và tặng 2 tổ chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Na Cô Sa nhiều vật chất hỗ trợ phòng chống dịch.

 
Các phần quà được trao trong chương trình “0 đồng nghĩa tình”.

Trước đó, Đồn Biên phòng Na Cô Sa cũng đã triển khai mô hình “Hũ gạo chiến sỹ”. Mỗi bữa ăn đơn vị trích 1 bát gạo, mỗi tháng khoảng 25 kg gạo để tặng cho hộ nghèo. Dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, Đồn đã kết nối với với Câu lạc bộ Thiện Tâm Hà Nội khánh thành và đưa vào sử dụng 1 điểm trường Tiểu học tại bản Na Cô Sa 3 trị giá 700 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh với tổng mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm, số tiền do cán bộ chiến sĩ đơn vị đóng góp. Qua đó góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Điện Biên tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh theo kế hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tiêm vaccine cho học sinh vẫn diễn ra theo kế hoạch sau khi xin ý kiến Bộ Y tế và việc gia hạn vaccine Pfizer đã được áp dụng toàn cầu.

Lớp học “thập cẩm” ôn chữ ngày hè cho trẻ em nghèo

HƯNG THƠ |

Gọi là lớp học “thập cẩm”, vì từ lớp 2 đến lớp 4 đều chung một phòng. Khi đến đây, các em học sinh người đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sẽ được ôn luyện phát âm, đọc chữ và hướng dẫn các kỹ năng sống. Giáo viên là những đoàn viên thanh niên, họ tình nguyện dành 4 buổi 1 tuần để đứng lớp giảng dạy.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Điện Biên tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh theo kế hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tiêm vaccine cho học sinh vẫn diễn ra theo kế hoạch sau khi xin ý kiến Bộ Y tế và việc gia hạn vaccine Pfizer đã được áp dụng toàn cầu.

Lớp học “thập cẩm” ôn chữ ngày hè cho trẻ em nghèo

HƯNG THƠ |

Gọi là lớp học “thập cẩm”, vì từ lớp 2 đến lớp 4 đều chung một phòng. Khi đến đây, các em học sinh người đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sẽ được ôn luyện phát âm, đọc chữ và hướng dẫn các kỹ năng sống. Giáo viên là những đoàn viên thanh niên, họ tình nguyện dành 4 buổi 1 tuần để đứng lớp giảng dạy.