BIDV trao 1 tỉ đồng giúp CNVCLĐ khó khăn đón “Tết sum vầy”

B.D |

.BIDV tặng 50.000 suất quà Tết tới đồng bào nghèo cả nước Chiều 29.12, tại Hà Nội, đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Trần Xuân Hoàng - Phó Tổng Giám đốc BIDV đã trao số tiền 1 tỉ đồng tới ông Trần Duy Phương - Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động để tặng quà Tết tới CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước dịp Tết Bính Thân.

Cũng trong chiều 29.12, BIDV đã tổ chức đánh giá công tác an sinh xã hội (ASXH) giai đoạn 5 năm (2010-2015); công bố trao tặng xe cứu thương cho các địa phương 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên,Tây Nam Bộ và trao tặng 50.000 suất quà Tết tặng đồng bào nghèo cả nước nhân dịp Tết Bính Thân.

 

Nói về hoạt động ASXH của BIDV 5 năm qua (2010-2015), ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: BIDV đã triển khai các chương trình ASXH tại tất cả các địa phương trong cả nước và tại các thị trường hải ngoại (Lào, Campuchia, Myanmar…) với tổng kinh phí thực hiện hơn 2.214 tỷ đồng, chiếm 18,5% trên tổng số ASXH của toàn ngành ngân hàng; trong đó tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

 Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT thông tin về hoạt động an sinh xã hội của BIDV 5 năm qua

Về chương trình tặng quà Tết tới đồng bào nghèo, bà Lê Thị Kim Khuyên – Ủy viên HĐQT, Chủ tịch CĐ BIDV cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa thường niên được BIDV thực hiện từ nhiều năm qua trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2009 đến nay, BIDV đã tặng hơn 480.000 suất quà với tổng giá trị hơn 132 tỷ đồng. 

Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, với tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục truyền thống tốt đẹp được gây dựng từ 7 năm nay, CBCNV BIDV trong toàn hệ thống đã quyên góp thực hiện chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo – Xuân đoàn tụ - Tết sẻ chia” với 50.000 suất quà Tết trị giá 15 tỷ đồng, dành tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, CNVCLĐ nghèo, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo không nơi nương tựa.

 

 Bà Lê Thị Kim Khuyên – Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV thông tin về các chương trình an sinh xã hội của đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ BIDV

"Chúng tôi mong muốn từ 50.000 phần quà Tết này, sẽ có thêm nhiều hộ gia đình nghèo được đón một cái Tết ấm áp nghĩa tình, vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống”, bà Lê Thị Kim Khuyên khẳng định.

Tại buổi lễ, lãnh đạo BIDV đã trao tặng số tiền 1 tỉ đồng tới chương trình “Tết sum vầy” của Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động để tặng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh, thành phố… Lãnh đạo BIDV cũng đã trao tặng số tiền 250 triệu đồng tới lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em thuộc Tổng LĐLĐVN.

Ông Trần Xuân Hoàng - Phó Tổng Giám đốc BIDV (trái) trao 1 tỉ đồng tới ông Trần Duy Phương - Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động (phải) để tặng quà Tết tới công nhân lao động nghèo 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo BIDV đã thường xuyên quan tâm đến cộng đồng nói chung, trong đó có CNVCLĐ nói riêng. 

“Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của CBCNV BIDV, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó trong đồng bào mà còn góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong việc ổn định cuộc sống, tăng trưởng bền vững. Chúng tôi xin cam kết sẽ phối hợp với Chi nhánh BIDV tại 63 tỉnh, thành phố sớm chuyển những món quà tình nghĩa và ấm ấp trên của BIDV đến tận tay CNVCLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trước 23 tháng Chạp.”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng khẳng định.

 

Tại buổi lễ, BIDV đã trao tặng tới lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Chính phủ 32 chiếc xe cứu thương với tổng trị giá 38,4 tỉ đồng, gửi tặng 32 tỉnh thuộc 3 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

 

Ghi nhận những nỗ lực của CBCNV BIDV với cộng đồng, ông Đỗ Văn Chiến – Uỷ viên T.Ư Đảng – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ đánh giá cao những sáng kiến và kết quả BIDV đã đạt được đối với hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội. Ông Chiến cũng tin tưởng với tâm huyết, khả năng và vai trò, vị thế của mình, BIDV sẽ tiếp tục đề xuất triển khai thực hiện các hoạt động ASXH ngày càng hiệu quả, góp phần cùng Đảng, Nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội.

 

 

 

B.D
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Cháy nhà trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong tại Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trong ngôi nhà 3 tầng. Sự việc sau đó được người chồng phát hiện, tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến người vợ và 2 con bị tử vong.

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.