Bảo vệ trẻ khỏi nạn ấu dâm như thế nào?

Thái Hà (T.H) |

Tổ chức NSPCC – một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh đã xây dựng nên bộ quy tắc “Talking PANTS” (Quy tắc đồ lót) để kêu gọi các phụ huynh dạy cho con của mình biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi nạn ấu dâm hoặc bị xâm hại.

Thời gian gần đây, nạn ấu dâm đang trở thành vấn đề nóng bỏng trong xã hội. Theo Cục Cảnh sát hình sự, ở nước ta, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em nhỏ bị xâm hại. Trong số đó, 2/3 số trẻ em bị xâm hại tình dục. Con số thực tế đôi khi còn cao hơn thế. Bởi theo các chuyên gia, khá nhiều trường hợp cha mẹ có con, em nhút nhát, bị lạm dụng mà không biết bởi các bé vốn quen được bố mẹ âu yếm nên không đề phòng khi được người lạ ôm hôn và bị lạm dụng lúc nào không hay. Vì vậy, điều đầu tiên các bậc cha mẹ cần làm là dạy cho con những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình trước những kẻ ấu dâm.

Để ngăn chặn tình trạng nạn ấu dâm và bảo vệ các bé từ khi còn nhỏ, tổ chức NSPCC đã kêu gọi các bậc phụ huynh nên dạy con mình quy tắc “Talking PANTS – Quy tắc đồ lót”.

Những quy tắc giúp bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại. Info: Thái Hà

P – Private (Riêng tư): Các vị cha mẹ hãy nói với con rằng là không một ai có thể được nhìn hay chạm vào cùng kín của bé, trừ một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ, y tác cần phải mặc đồng phục và đang trong giờ khám bệnh, phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì và có sự đồng ý của con.

Hãy dạy trẻ từ những câu chuyện thường ngày. Info: Thái Hà

A – Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con): Hãy cho trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ cần biết nói KHÔNG.

Hãy giúp trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói "KHÔNG" với những động chạm bé không thích. Info: Thái Hà

N – No means no (Không là không): Hãy giúp trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “Không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.

Info: Thái Hà

T – Talk (Nói về những điều bí mật khiến con buồn): Cha mẹ giải thích cho con về sự khác biệt giữa bí mật “tốt” và “xấu”. Những câu như “ Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình” thường là của những kẻ lạm dụng khiến các bé cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe. Những bí mật “tốt” có thể là món quà hay bữa tiệc. Những bí mật “xấu” là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Con cần nói ra.

Info: Thái Hà

S – Speak up (Lên tiếng): Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng, có thể nói với bố mẹ, hay chị gái, cô giáo...

 

Thái Hà (T.H)
TIN LIÊN QUAN

“Ông Tây” cùng hàng trăm tình nguyện viên nhặt rác dọc sông Tô Lịch

Vương Trần-Minh Trang |

Sáng 16.4, tại Hà Nội, hàng trăm tình nguyện viên câu lạc bộ Từ thiện quốc gia, các nhóm từ thiện đã tiến hành ngày Chủ nhật xanh tiến hành dọn dẹp rác dọc sông Tô Lịch.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Ông Tây” cùng hàng trăm tình nguyện viên nhặt rác dọc sông Tô Lịch

Vương Trần-Minh Trang |

Sáng 16.4, tại Hà Nội, hàng trăm tình nguyện viên câu lạc bộ Từ thiện quốc gia, các nhóm từ thiện đã tiến hành ngày Chủ nhật xanh tiến hành dọn dẹp rác dọc sông Tô Lịch.