Bắc Ninh: Hàng nghìn công nhân chia “giọt máu đào”, trao gửi yêu thương

Linh Chi |

Ngày 21.6, hàng nghìn công nhân của Samsung Việt Nam khu vực Bắc Ninh đã cùng hiến máu tình nguyện. Chương trình đã thu về hàng trăm đơn vị máu. Đây là một trong những hoạt động với mong muốn duy trì và nhân rộng nghĩa cử hiến máu cao đẹp và mang nhiều ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng.
Chương trình thu hút hàng nghìn công nhân viên công ty đến tham gia. Đây được xem là một trong những hoạt động chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế Việt Nam trong mùa cao điểm khi luôn phải đối mặt với số lượng bệnh nhân lớn trong tình trạng quỹ máu thiếu hụt
Thông điệp của chương trình đó là “Kết nối trái tim”, “Chung dòng máu Việt 2017” với mong muốn góp sức xây dựng một Việt Nam khoẻ mạnh, không thiếu máu.
Trước khi hiến máu thì tất cả mọi người trong công ty đều phải trải qua quy trình khám sức khỏe cơ bản để đảm bảo cho quá trình hiến máu. 
Các công nhân rất hào hứng tham gia các hoạt động trao gửi yêu thương này.
Buổi hiến máu của công nhân đã thu được hàng trăm đơn vị máu quý giá trong mùa hè.
Rất nhiều công nhân đã từng tham gia hiến máu đến lần thứ 2, thứ 3 nên không còn lo lắng khi tham gia vào công việc ý nghĩa này.
Nhiều công nhân chia sẻ hiến máu cứu người là hành động cao đẹp
Những người hiến máu sẽ được nhận lại Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.
Nhiều cán bộ lãnh đạo cũng tham gia hiến máu cứu người.
Phó Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam – Ông Bang HyunWoo cũng khẳng định: “Samsung đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình hiến máu tình nguyện. Năm 201,6 với  gần 13 nghìn đơn vị máu thu được đã trở thành dấu mốc lần đầu đạt được trong các chương trình hiến máu. Năm nay, chúng tôi kì vọng kết quả sẽ còn khả quan hơn nữa để san sẻ gánh nặng về sự thiếu hụt lượng máu trong mùa cao điểm với ngành Y tế. Đây là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpmà Samsung đã và đang thực hiện, với mong muốn thể hiện sự kết nối trái tim, giúp giảm bớt khó khăn cho người dân nghèo của Việt Nam”

 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.