Lỗ hổng giáo dục giới tính:

Những câu chuyện cười ra nước mắt

Vũ Quỳnh |

Nghĩ rằng mang bầu vì uống nước chung, bịt mặt khi đi mua bao cao su, ngại mua bao cao su nên dùng tạm bao nilon… Đó là những câu chuyện của học sinh, sinh viên – lớp trí thức trẻ của xã hội. Họ có thể giỏi nhiều lĩnh vực nhưng lại thiếu hiểu biết trầm trọng về một vấn đề gần gũi nhất trong cuộc sống là giới tính, sức khỏe sinh sản.

“Cô ơi! Chắc em có bầu rồi”

Cô T.Anh, một giáo viên dạy toán, chủ nhiệm một lớp 11 ở Lâm Đồng dở cười dở khóc khi kể về câu chuyện của học trò cưng: “Một hôm, sau khi đi uống nước mía với các bạn sau giờ học môn thể dục thì cô bé chạy về lớp, ôm mặt khóc nức nở. Tôi phải dỗ mãi cô học trò mới chịu nín. Sau đó, tôi hỏi cô bé có chuyện gì. Vừa hỏi, cô bé lại bật khóc nức nở bảo – Cô ơi!Chắc em có bầu rồi. Tôi giật mình, gặng hỏi vì sao em nghĩ em có bầu. Cô bé đỏ mặt đáp – hồi nãy, đang uống nước thì em đi vô nhà vệ sinh. Lúc quay ra, em uống tiếp ly nước của mình thì các bạn cười ồ lên bảo ly này bạn Tuấn vừa mới uống ké. Mấy bạn bảo uống nước chung với con trai là có bầu á cô”. Theo cô T. Anh, cô bé đó là một học sinh giỏi nhiều năm liền của trường. Em rất ngoan hiền và chỉ suốt ngày chăm chú vào chuyện học hành. Cô không thể hiểu nổi một học sinh giỏi như thế, môn sinh học điểm đạt 9 chấm mà không biết một vấn đề gì liên quan đến giới tính. Thậm chí, cô học sinh giỏi này không hề biết mình sinh ra bằng đường nào.

Thay bao cao su bằng bao nilon

Một câu chuyện khác khá thú vị liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính được Bác sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) kể lại. Trong buổi học sinh hoạt ngoại khóa về vấn đề sức khỏe sinh sản mà BS Tú Anh đứng lớp, các sinh viên rất sôi nổi và thẳng thắn trao đổi về vấn đề này. Nhiều câu chuyện được gợi mở. Cuối buổi học, cô giáo cho một bài tập về nhà với đề bài, buổi học tới, mỗi sinh viên mua một bao cao su mang đến lớp. Tại buổi học hôm sau, cô vui mừng vì tất cả sinh viên đều hoàn thành bài tập. Ai cũng có bao cao su mang đến lớp để “trả bài”. Sau khi kiểm tra bài cũ, cô giáo nhận định, các bạn nữ mua bao cao su loại tốt và đắt tiền hơn các bạn nam. Đặc biệt, có một bạn nữ đã mua hẳn một cái bao cao su “xịn” giá 30.000 đồng.
Quá ngạc nhiên vì sự “đầu tư” của sinh viên, cô mời bạn nữ đứng lên chia sẻ quá trình thực hiện “bài tập về nhà” này với mong muốn cả lớp noi gương, không nên đỏ mặt khi đi mua bao cao su. Cô hỏi: “Sao em biết loại tốt như thế này để mua. Đây là loại có nhiều tính năng đấy?”. Bạn sinh viên tròn mắt hỏi lại cô: “Ơ, thế có loại khác hả cô. Em có biết đâu”. Té ra, cô gái kể, lúc đi vào tiệm thuốc, bạn bịt mặt kín mít như Ninja, đeo nguyên mũ bảo hiểm để sẵn sàng mua xong là chạy lên xe phóng đi. Cô sinh viên đưa vội cho người bán hàng 30.000 đồng và bảo bán cho 1 cái bao cao su. Người bán hàng đã chọn loại giá vừa đúng 30.000 để bán cho bạn nữ: “Em thực sự không biết bao cao su có loại rẻ hơn. Em mua xong là lên xe phóng đi ngay. Sợ người quen nhìn thấy sẽ đánh giá”.
Mới đây, một câu chuyện liên quan đến sức khỏe tình dục ở Việt Nam khá ầm ĩ. Đó là một cặp sinh viên ở Hà Nội quan hệ tình dục lần đầu, nhưng do ngại mua bao cao su, bạn nam đã dùng túi nilon thay thế. Sau đó, cả 2 đã phải nhập viện với những vết thương ở vùng kín. “Sự kiện” này sau đó được nhiều báo nước ngoài đăng tải, tờ Daily Mail của Anh còn “nghiên cứu” và đưa ra con số khảo sát với 2.700 sinh viên ở Hà Nội, có 16% sinh viên khẳng định đã từng quan hệ tình dục, nhưng chỉ 1/3 trong số đó sử dụng bao cao su trong lần “yêu” đầu, 1/4 thừa nhận họ cảm thấy xấu hổ khi mua bao cao su. Đó là một vấn đề chẳng lấy làm “tự hào” diễn ra ở một thủ đô phát triển như Hà Nội, khi mà các tiệm thuốc, shop bán bao cao su mọc đầy đường, vài chục mét là có một tiệm.

Bài này “nhạy cảm” các em tự tìm hiểu nhé!

Giáo dục giới tính – một môn học nhằm chuẩn bị cho thanh thiếu niên những hiểu biết để bước vào đời, để biết cách ứng xử với nhau một cách tôn trọng, có trách nhiệm và cũng để biết tự bảo vệ sức khỏe sinh sản. Mục đích sâu xa và quan trọng nhất của môn học này là xây dựng nhân cách cho vị thành niên. Với một mục đích khá lành mạnh, thế nhưng, hiện nay, việc đưa giáo dục giới tính vào trường học còn rất hạn chế. Thậm chí, môn học có đề cập đến vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản như sinh học cũng vô cùng nhỏ nhoi. Đã thế, nhiều giáo viên còn né tránh giảng dạy các vấn đề này. Cô T.Nhàn – một giáo viên dạy THCS tại TPHCM chia sẻ: “Học trò trong lớp tôi chủ nhiệm kể lại rằng, bài học môn sinh học về cơ quan sinh dục được đưa vào chương trình môn sinh học lớp 8. Thế nhưng, khi đến tiết học này, cô giáo bỗng dưng cắt bài giảng, chuyển sang học bài khác và bảo bài này nhạy cảm, các em về nhà tự tìm hiểu nhé”.
Cô Yến Thư, giáo viên dạy tiểu học tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 cũng tỏ ra bức xúc: “Ở lớp, có nhiều em nữ dậy thì sớm. Lớp 5, các em đã có kinh nguyệt. Có lần, một em nữ trong lớp nghỉ học mấy buổi không rõ lý do. Khi tôi đến nhà em để hỏi thăm thì em khóc, kể rằng, ngày em có kinh đầu tiên, vì không biết xử lý thế nào nên bị các bạn trong lớp trêu chọc đến nỗi em quá xấu hổ. Từ hôm bị các bạn trêu chọc, em bịa với bố mẹ lý do đau bụng, đau đầu để xin không đến trường”. Theo cô Thư, hậu quả của sự việc xảy ra với học trò của mình là vì các em không được trang bị các kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản.
Bên cạnh những câu chuyện trên, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các khảo sát xã hội cho thấy rằng vị thành niên ngày nay bước vào đời sống tình dục sớm và không biết các phương pháp tự phòng vệ, nhiều trẻ dậy thì đã không biết các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân, nhiều trẻ bị xâm hại tình dục đau thương… Nhiều phụ huynh, giáo viên cho rằng, hơn lúc nào hết, nền giáo dục nên đưa chương trình giáo dục giới tính vào trường học một cách nghiêm túc và khéo léo. Đó cũng là một trong những kiến thức quan trọng để các em bước vào đời.  

Vũ Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.