Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An: “Khát” nguồn nhân lực

Nguyễn Hồng Quân |

Là BV chuyên khoa lao và bệnh phổi, những năm qua dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể y, bác sĩ BV Lao và Phổi Nghệ An đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2016, BV đã khám cho hơn 24.236 lượt bệnh nhân (BN), đạt 126,2% kế hoạch, số BN nội trú 9.026 người, công suất sử dụng giường bệnh lên đến 151,7%. Số giường bệnh nội trú theo kế hoạch 245, BV phải kê thêm lên 435 giường. 2016 phát hiện 2.908 BN lao các thể, điều trị khỏi hơn 90% số lượng BN.

Ngoài ra, BV còn tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV cho hơn 2.430 người, phát hiện chủ động bệnh lao ở 2 huyện Đô Lương, Hưng Nguyên... Trong năm BV đang quản lý điều trị cho 71 BN lao đa kháng thuốc, triển khai phát hiện lao trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt đang hợp tác với tổ chức PATH, làm thí điểm nâng cao năng lực phát hiện chẩn đoán và điều trị quản lý lo trẻ em cho 4 huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Nam Đàn… Nhờ làm tốt công tác quản lý, điều trị BN lao nên năm qua, số BN chết do lao toàn tỉnh (5 người) giảm so với năm trước là 12 người.

Hiện BV có 203 CBCNV, với 39 bác sĩ, điều dưỡng 91, KTV 14 người… Hàng năm BV lập kế hoạch và mua sắm vật tư thiết bị máy móc, dự trù mua thuốc và vật tư tiêu hao theo kế hoạch đấu thầu của Sở. Đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ cho chương trình chống lao trong toàn tỉnh, cũng như thuốc khám chữa bệnh (KCB) cho nhân dân.

Năm 2017, BV Lao và Phổi Nghệ An phấn đấu khám trên 24.000 lượt người, điều trị khỏi và hoàn thành điều trị cho các BN với kết quả hơn 90%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 98%, phấn đấu nâng tổng số giường bệnh kế hoạch lên 319 giường - thực kê 460 giường bệnh. Để đạt kế hoạch trên, bên cạnh những giải pháp như: Cải tiến công tác quản lý trong KCB để đảm bảo việc KCB đạt chất lượng và hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCNVC; thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm khắc phục những mặt tồn tại thì cần sự quan tâm từ cấp trên.

Ông Đậu Minh Quang - Giám đốc BV Lao và Phổi Nghệ An chia sẻ: “Do BV nằm xa với trung tâm, nên gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới BV mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hơn đến hoạt động của BV. Hiện tại, số lượng BN đến với BV rất đông, tuy nhiên số giường bệnh lại quá ít, không những thế về nhân lực hiện BV đang thiếu nhiều cán bộ, nếu chiếu theo thông tư 08 thì số cán bộ của BV phải là 370 người chứ không phải 203 người. Cơ sở vật chất đang thiếu thốn, muốn đầu tư để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lại không có vốn, hoặc vốn quá ít”.

Nguyễn Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Những điều ít người biết đến về căn bệnh lao

D.Nhung |

Theo số liệu thống kê, bệnh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết. Theo số liệu thống kê, bênh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết do bệnh lao. Theo số liệu thống kê, bênh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết do bệnh lao.

Cẩn trọng với bệnh viêm phổi ở người già khi giao mùa

Khương Quỳnh |

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hay quá lạnh, hay khi thời tiết chuyển mùa thường có dịch bệnh nhiễm siêu vi cúm và sau đó là viêm phổi, nhất là ở người già hay người có nhiều bệnh, giảm sức đề kháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những điều ít người biết đến về căn bệnh lao

D.Nhung |

Theo số liệu thống kê, bệnh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết. Theo số liệu thống kê, bênh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết do bệnh lao. Theo số liệu thống kê, bênh lao được xem là căn bệnh chết người nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mỗi năm, có hàng triệu người bị đau ốm hoặc chết do bệnh lao.

Cẩn trọng với bệnh viêm phổi ở người già khi giao mùa

Khương Quỳnh |

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hay quá lạnh, hay khi thời tiết chuyển mùa thường có dịch bệnh nhiễm siêu vi cúm và sau đó là viêm phổi, nhất là ở người già hay người có nhiều bệnh, giảm sức đề kháng.