Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TPHCM:

5 kiến nghị gửi UBND thành phố về công tác môi trường

Đông Anh |

Không phải ngẫu nhiên, trong buổi làm việc với Ban Đô thị - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM, vào chiều 27.3; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị (Công ty MTĐT) đã trải hết lòng mình, bộc bạch rất nhiều những vướng mắc, khó khăn trong công tác dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường đô thị TPHCM… 5 kiến nghị mới nhất của tập thể cán bộ - CNV Công ty MTĐT đã được gửi tới đại diện lãnh đạo HĐND TPHCM. Theo đó, HĐND sẽ chính thức đưa các kiến nghị trên ra tại kỳ họp sắp tới của HĐND TP, nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc trên…

5 sự vụ kéo dài nhiều năm…

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt - Tổng GĐ Công ty MTĐT : “Hiện tại Công ty MTĐT, vẫn còn tồn đọng 5 vụ việc liên quan đến cơ chế, còn nhiều vướng mắc, khiến hoạt động của Công ty MTĐT không thể suôn sẻ; trái lại, gặp nhiều ách tắc chưa thể xử lý, giải quyết, nếu thành phố chưa tạo điều kiện cho Công ty MTĐT”. Theo ông Nhựt: Chủ trương của UBND TPHCM về công tác vận hành các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn chưa có hợp đồng và đơn giá, nên dẫn đến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong chi phí quản lý, vận hành để đảm bảo các trạm trung chuyển vận hành một cách tốt nhất.

Sự vụ thứ 2, theo lãnh đạo Công ty MTĐT: Hiện nay, khối lượng nước rỉ rác tại các trạm trung chuyển phát sinh hàng ngày rất nhiều. Công ty phải dùng các phương tiện chuyên dùng để vận chuyển nước rác về nơi xử lý tập trung. Công tác xác nhận khối lượng vận chuyển nước rác được Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM cân xác nhận khối lượng hàng tháng. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa được thanh toán, nên ảnh hưởng đến chi phí hoạt động và gây khó khăn về tài chính cho Công ty MTĐT.

Sự vụ thứ 3: Dự án Bãi chôn lấp rác số 3 đã ngưng tiếp nhận rác từ ngày 1.4.2015, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM để biến thành Bãi dự phòng. Nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng trở thành Bãi chôn lấp dự phòng của TP.HCM, Công ty MTĐT đề nghị UBND TP tạo điều kiện cho Công ty MTĐT hoàn thành các hạng mục ô chôn lấp chưa hoàn thành.

Sự vụ thứ 4, Công ty MTĐT đề nghị UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan cần giải quyết rốt ráo một số vấn đề còn tồn đọng như: Kinh phí tồn đọng từ công tác phục vụ vệ sinh theo hợp đồng đặt hàng và theo sự chỉ đạo của Sở TNMT, đến nay vẫn chưa thanh toán dứt điểm cho Công ty MTĐT, khiến Công ty đang khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Kiến nghị cuối cùng, Công ty MTĐT xin phép UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty MTĐT đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt khí hóa hiện đại, với công suất 1.000 tấn/ngày, bằng nguồn vốn đầu tư của chính Công ty MTĐT. Theo ông Huỳnh Minh Nhựt:  “Bất cập lớn trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác hiện nay là công nghệ còn quá lạc hậu. Các điểm tập kết rác, trạm trung chuyển rác nằm trong khu dân cư chưa được xây dựng đúng chuẩn… dẫn đến thực trạng môi trường liên quan đến rác thải không thể đảm bảo sạch 100%. Vì vậy, TP cần tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa công nghệ xử lý rác hiện đại như chủ trương đã đề ra trước đó nhằm đảm bảo môi trường từ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý ở bãi rác tập trung”.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TP HCM đang thu dọn cá chết từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vào giữa năm 2016.

Công ty MTĐ rất quan trọng với môi trường - đô thị TPHCM

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty MTĐT, ông Cao Thanh Bình - phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP - cho rằng: “Vai trò và vị trí của Công ty TNHH MTV MTĐT là hết sức quan trọng đối với môi trường - đô thị của TP.HCM. TP.HCM muốn văn minh, hiện đại, sạch đẹp, không thể thiếu Công ty MTĐT. Lãnh đạo TP hết sức trân trọng tập thể cán bộ - CNV Công ty MTĐT.

Chính vì thế, vào tháng 5 tới, nhằm phục vụ cho kỳ họp bất thường về vấn đề xử lý rác thải, Thường trực HĐND TP đã lập 4 đoàn công tác tiến hành giám sát tại hơn 30 cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác này. Do đó, chúng tôi xuống để lắng nghe ý kiến của các đồng chí. Biết được những khó khăn, vướng mắc mà Công ty MTĐT đang gặp phải.… Từ đó, mới có tiếng nói trước HĐND, yêu cầu UBND TP giải quyết, tạo điều kiện cho các đồng chí hoạt động, phục vụ tốt hơn cho người dân TP.HCM”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở TN-MT TP.HCM: “Liên quan đến kinh phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do Công ty MTĐT thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và 2016. Do có vướng mắc từ chỉ đạo của TP yêu cầu xây dựng  đơn giá các năm kể trên, theo hướng không xây dựng theo đơn giá bình quân các thiết bị vận chuyển, mà phải xây dựng đơn giá cụ thể cho từng loại thiết bị vận chuyển…

Trong thực tế những năm qua, khối lượng đã nghiệm thu của các năm lại không ghi nhận chi tiết cho từng loại phương tiện vận chuyển. Do đó, việc rà soát lại để tổ chức thực hiện nghiệm thu khối lượng theo từng loại thiết bị vận chuyển sẽ kéo dài thời gian thanh toán và hoạt động của các đơn vị thực hiện như Công ty MTĐT và các Công ty dịch vụ công ích quận-huyện… Sở TNMT biết các vướng mắc trên, nên đã có văn bản gửi UBND TP kiến nghị sớm giải tỏa cho Công ty MTĐT các vấn đề liên quan đến tài chính”.

Hỗ trợ từ Sở TN-MT là một chuyện, song Công ty MTĐT hết sức mong mỏi các kiến nghị phát sinh từ hoạt động của Công ty, sẽ sớm được HĐND TP quan tâm, cũng như UBND TP.HCM thấu hiểu… Việc những vướng mắc, khó khăn sớm được giải tỏa sẽ giúp tập thể Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị có thêm sức mạnh để góp phần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Đông Anh
TIN LIÊN QUAN

“Xanh hóa” bãi rác Đông Thạnh bằng công nghệ cao

Đông Anh |

Cách đây khoảng 10 năm, nhắc tới bãi rác Đông Thạnh, người ta nghĩ tới ô nhiễm môi trường, là mùi hôi, là sự than phiền của người dân sống xung quanh bãi rác... Thế nhưng giờ đây, một màu xanh ngút ngàn đang phủ xanh bãi rác Đông Thạnh, khiến bất kỳ ai có dịp ghé thăm cũng phải ngỡ ngàng…

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

“Xanh hóa” bãi rác Đông Thạnh bằng công nghệ cao

Đông Anh |

Cách đây khoảng 10 năm, nhắc tới bãi rác Đông Thạnh, người ta nghĩ tới ô nhiễm môi trường, là mùi hôi, là sự than phiền của người dân sống xung quanh bãi rác... Thế nhưng giờ đây, một màu xanh ngút ngàn đang phủ xanh bãi rác Đông Thạnh, khiến bất kỳ ai có dịp ghé thăm cũng phải ngỡ ngàng…