Xương cá đâm xuyên thực quản gây áp xe tuyến giáp

LH |

Một chiếc xương cá nhọn dài 2,5cm vừa được các bác sĩ BV Tai Mũi Họng Trung ương lấy ra từ thực quản người bệnh. Điều đáng nói, xương cá đâm thủng thực quản gây viêm nhiễm nặng cho người bệnh.

Bệnh nhân Phùng Thị L (45 tuổi, quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị hóc xương khoảng 20 ngày trước khi cấp cứu vào BV Tai Mũi Họng Trung ương vào ngày 28.11 vừa qua.

Trước khi cấp cứu, người bệnh có biểu hiện đau nhưng không liên tục. Sau đó, người bệnh thấy xuất hiện sưng đau vùng cổ bên phải, dần dần tấy lên mới bắt đầu đi khám và được chuyển đến BV Tai Mũi Họng Trung ương.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân có một ổ áp xe và nghi ngờ dị vật. Ban đầu các bác sĩ chưa khẳng định đó có phải chắc chắn là xương hay không. Tuy nhiên, do bệnh nhân có tiền sử hóc xương sau khi ăn cá nên các bác sĩ nghĩ nhiều đến dị vật là xương cá.

ThS.BS Trần Hữu Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu, BV Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, các bác sĩ đã phải điều trị tình trạng viêm nhiễm nặng cho bệnh nhân trước khi tiến hành ca phẫu thuật. Ngày 30.11 vừa qua, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật mở cạnh cổ và mở tuyến giáp. Do tổn thương phức tạp, các bác sĩ đã phải mất 1 giờ đồng hồ để tìm kiếm dị vật và phát hiện ra dị vật là chiếc xương cá sắc nhọn dài 2,5cm nằm trong tuyến giáp và chạy dọc theo bờ ngoài của tuyến giáp.

Cũng theo BS Thắng, đây là trường hợp khá hi hữu, xương cá sắc nhọn đâm qua thực quản rồi chạy vào vùng cổ đâm xuyên và nằm trong tuyến giáp. 

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

LH
TIN LIÊN QUAN

Đền bù tai biến y khoa: Chưa có tiền lệ, lúng túng giải quyết

hà lê |

Tai biến y khoa là điều không mong muốn nhưng không thể tránh khỏi. Khi tai biến y khoa xảy ra việc đền bù cho các nạn nhân theo quy định chưa có và ngành y tế đang phải đối mặt với “trách nhiệm” đền bù cho bệnh nhân sau tai biến y khoa nếu lỗi thuộc về nhân viên y tế.

Nguy kịch vì chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan

Minh Phạm |

Mới đây, lại có thêm những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, biến chứng nặng do chữa bệnh bằng những phương pháp mê tín dị đoan. Đây không phải là những trường hợp hiếm, đã có rất nhiều người chịu hậu quả nặng nề vì những phương pháp này.

Tự chữa ho cho con, cha mẹ "ngã ngửa" vì rước thêm bệnh khác

Thùy Linh |

Không ít trường hợp trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu bẩn, rất khó truy xuất nguồn gốc, và không kiểm chứng được chất lượng… đã phải nhập viện cấp cứu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đền bù tai biến y khoa: Chưa có tiền lệ, lúng túng giải quyết

hà lê |

Tai biến y khoa là điều không mong muốn nhưng không thể tránh khỏi. Khi tai biến y khoa xảy ra việc đền bù cho các nạn nhân theo quy định chưa có và ngành y tế đang phải đối mặt với “trách nhiệm” đền bù cho bệnh nhân sau tai biến y khoa nếu lỗi thuộc về nhân viên y tế.

Nguy kịch vì chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan

Minh Phạm |

Mới đây, lại có thêm những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, biến chứng nặng do chữa bệnh bằng những phương pháp mê tín dị đoan. Đây không phải là những trường hợp hiếm, đã có rất nhiều người chịu hậu quả nặng nề vì những phương pháp này.

Tự chữa ho cho con, cha mẹ "ngã ngửa" vì rước thêm bệnh khác

Thùy Linh |

Không ít trường hợp trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu bẩn, rất khó truy xuất nguồn gốc, và không kiểm chứng được chất lượng… đã phải nhập viện cấp cứu.