Xuất hiện ổ thuỷ đậu với 25 học sinh tại 1 trường tiểu học

Quang Huy |

Một ổ dịch thủy đậu xuất hiện tại Trường tiểu học xã Đức Lý (Lý Nhân, Hà Nam) với 25 trường hợp mắc bệnh.

Theo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), trên địa bàn vừa ghi nhận ổ dịch thủy đậu tại Trường tiểu học xã Đức Lý với 25 trường hợp mắc bệnh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học xã Đức Lý (Lý Nhân) cho biết: Trong buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2018, một học sinh lớp 4 trường tiểu học xã có biểu hiện của bệnh thủy đậu.

Nhưng đến buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, ở 2 lớp 4A, 4B có tới 19 học sinh nghỉ học vì bị thủy đậu.

Nhà trường đã thông báo đến phụ huynh học sinh để cùng phối hợp điều trị bệnh cho các em, tránh lây lan sang các em học sinh khác trên lớp và trong trường.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào ngày 21.2. Tính đến ngày 28.2, vẫn còn 5 trường hợp đang được theo dõi, không có ca bệnh diễn biến nặng hay bị biến chứng.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Vũ Thị Hồng Hà - Giám đốc Trung Tâm y tế huyện Lý Nhân (Hà Nam) - cho biết: Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử cán bộ về trường tiến hành phun thuốc khử trùng toàn trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho các cháu vui chơi tại lớp phòng trường hợp có cháu đang ủ bệnh lây sang các bạn lớp khác trong trường. Đồng thời, tuyên truyền đến các thầy cô trong nhà trường, cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ để giảm thiểu mắc các bệnh dịch khi chuyển mùa.

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn toàn khống chế được ổ dịch, hiện không có trường hợp nào mắc mới. Đây là ổ dịch thủy đậu đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện năm 2018”  - bà Hà nói.

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm của dịch thủy đậu

L.Hà - Mai Thanh |

Tuy là bệnh truyền nhiễm lành tính song nếu bệnh nhân thủy đậu trên nền bị các bệnh suy giảm miễn dịch thì có thể có biến chứng viêm phổi nặng thậm chí tử vong.

Dịch sởi “lăm le” bùng phát

THÙY LINH |

Hàng trăm trường hợp mắc sởi trong vòng 2 tháng qua ở Philippines - nước Đông Nam Á có giao lưu đi lại thuận tiện với Việt Nam, khiến Bộ Y tế đang hết sức lo ngại khả năng dịch bệnh sởi bùng phát ở nước ta.

Bệnh thuỷ đậu rình rập khắp cả nước

LH |

Năm nay bệnh thuỷ đậu có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là thời điểm mùa đông xuân như hiện nay. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm của dịch thủy đậu

L.Hà - Mai Thanh |

Tuy là bệnh truyền nhiễm lành tính song nếu bệnh nhân thủy đậu trên nền bị các bệnh suy giảm miễn dịch thì có thể có biến chứng viêm phổi nặng thậm chí tử vong.

Dịch sởi “lăm le” bùng phát

THÙY LINH |

Hàng trăm trường hợp mắc sởi trong vòng 2 tháng qua ở Philippines - nước Đông Nam Á có giao lưu đi lại thuận tiện với Việt Nam, khiến Bộ Y tế đang hết sức lo ngại khả năng dịch bệnh sởi bùng phát ở nước ta.

Bệnh thuỷ đậu rình rập khắp cả nước

LH |

Năm nay bệnh thuỷ đậu có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là thời điểm mùa đông xuân như hiện nay.