Xuất hiện hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại Đắk Nông

Hữu Long |

Ngày 12.6, tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết đang tích cực theo dõi, điều trị cho hai bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu được chuyển đến từ Đắk Nông.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.L.A (sinh năm 2008, trú huyện Krông Nô, Đắk Nông), khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt cao liên tục, ăn uống kém, nôn sau ăn.

Ngày 6.6, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xét nghiệm dương tính bạch hầu.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.T.A.V (sinh năm 2005, huyện Krông Nô, Đắk Nông), khởi phát bệnh với các triệu chứng tương tự bệnh nhân A và kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mỹ - Phó trưởng khoa Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhận định, 2 bệnh nhân trên ở chung phòng và đều khởi bệnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn (huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân trên, bệnh viện đã tổ chức cách ly điều trị theo đúng phác đồ quy định; đồng thời cho người nhà bệnh nhân và những bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện tham gia thăm khám, điều trị cho hai bệnh nhân trên uống thuốc dự phòng để phòng chống lây chéo bệnh bạch hầu.

Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân trên đã ổn định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

THANH CHUNG |

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một ca dương tính và hai trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu. Ngay khi phát hiện có ca mắc bệnh, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng y, bác sĩ đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống, không để bệnh lây lan diện rộng.

Quảng Nam: Phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam vừa cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca dương tính và 2 ca nghi nhiễm mắc bệnh bạch hầu.

Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Ngãi đang dự kiến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Bạch hầu cho 40.065 người dân Sơn Hà – huyện miền núi, từ đầu năm đến nay huyện có 8 ca mắc biện bạch hầu, riêng tháng 10 đã có 5 ca.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Quảng Nam: Tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

THANH CHUNG |

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một ca dương tính và hai trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu. Ngay khi phát hiện có ca mắc bệnh, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng y, bác sĩ đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống, không để bệnh lây lan diện rộng.

Quảng Nam: Phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam vừa cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca dương tính và 2 ca nghi nhiễm mắc bệnh bạch hầu.

Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Ngãi đang dự kiến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Bạch hầu cho 40.065 người dân Sơn Hà – huyện miền núi, từ đầu năm đến nay huyện có 8 ca mắc biện bạch hầu, riêng tháng 10 đã có 5 ca.