Xuất hiện 7 dấu hiệu này, có thể bạn đang bị tiểu đường

Thảo My |

Tuy rằng đến nay vẫn chưa có phương thuốc chữa trị dứt điểm bệnh tiểu đường, nhưng chúng ta vẫn có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu phát hiện kịp thời.

1. Thường lên cơn khát, đi tiểu nhiều lần

Những người mắc bệnh tiểu đường thường cảm thấy rất khát nước và cần đi tiểu nhiều. Điều này là do có quá nhiều đường trong cơ thể cần thận phải lọc. Thận của bạn sẽ kéo chất lỏng từ các mô khác trong cơ thể để giúp loại bỏ lượng đường dư thừa, khiến cho bạn khát hơn và vì thế sau khi uống tất cả lượng nước bổ sung này, bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn nhiều so với người bình thường.

2. Mờ mắt

Những người mắc bệnh tiểu đường thường sẽ có lượng đường trong máu cao. Điều này có thể làm cho thủy tinh thể trong mắt người bệnh sưng lên, gây cản trở tầm nhìn.

3. Đau đầu

Đau đầu có thể là một dấu hiệu khá rõ cho thấy bạn đang gặp vấn đề với lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường sẽ bị đau đầu khi lượng đường trong máu của họ quá cao hoặc quá thấp.

4. Mệt mỏi một cách bất thường

Cơ thể mệt mỏi bất thường có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề với việc giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Người bệnh thường sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi lượng đường trong máu sụt giảm và sau đó sẽ thèm ăn đồ ngọt hoặc cà phê để giúp đưa lượng đường trong máu trở lại.

5. Sụt cân

 
Ảnh minh họa: Signsyou.

Do phản ứng giảm dần của insulin bởi các tế bào cơ thể hoặc thiếu insulin, lượng đường trong máu trở nên không dùng được. Và bởi vì cơ thể cần năng lượng, nó bắt đầu phân hủy chất béo và cơ bắp. Đây là nguyên nhân gây giảm cân đột ngột ở người mắc bệnh.

6. Cảm giác đói quá mức

Sẽ rất nghiêm trọng nếu các tế bào cơ thể chúng ta không thể sử dụng đường. Cơ thể phản ứng với sự thiếu hụt năng lượng này bằng cách khiến bạn cảm thấy vô cùng đói. Những cơn đói thường xuyên và suy nhược cơ thể nói chung là những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh tiểu đường.

7. Khả năng lành bệnh kém đi

Ngoài việc gây ra sự suy yếu đáng chú ý lên hệ thống miễn dịch, bệnh tiểu đường còn giảm mạnh khả năng chữa bệnh của cơ thể. Theo một cách nào đó, lượng đường trong máu cao dẫn đến tỉ lệ chữa lành giảm. Những người mắc bệnh tiểu đường thường có tỉ lệ chữa lành các vết thương, bệnh nhiễm trùng rất thấp. Đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo đáng lưu tâm, đặc biệt là khi kết hợp với các triệu chứng khác.

Nếu cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu như trên, hãy nhanh chóng đến gặp các chuyên gia y tế để được làm xét nghiệm kiểm tra tình hình kiểm soát lượng đường trong máu và nắm bắt những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể.

Thảo My
TIN LIÊN QUAN

Ngừng lưu hành sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Tiểu đường hoàn

L.Hà |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu ngừng sản xuất, lưu hành và sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn.

Tuân thủ những chế độ sau để điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả?

PV (Tổng hợp) |

Để chữa bệnh tiểu đường đạt hiệu quả, người bệnh cần kiên trì tuân thủ chế độ ăn uống, vận động cũng như phác đồ điều trị của bác sĩ.

Tự ý dùng thuốc điều trị tiểu đường, một bệnh nhân tử vong

Mai Thanh |

Khoa Hồi sức tích cực - bệnh viện Bạch Mai lại ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do tự ý điều trị đái tháo đường bằng viên “tiểu đường hoàn”.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ngừng lưu hành sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Tiểu đường hoàn

L.Hà |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu ngừng sản xuất, lưu hành và sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn.

Tuân thủ những chế độ sau để điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả?

PV (Tổng hợp) |

Để chữa bệnh tiểu đường đạt hiệu quả, người bệnh cần kiên trì tuân thủ chế độ ăn uống, vận động cũng như phác đồ điều trị của bác sĩ.

Tự ý dùng thuốc điều trị tiểu đường, một bệnh nhân tử vong

Mai Thanh |

Khoa Hồi sức tích cực - bệnh viện Bạch Mai lại ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do tự ý điều trị đái tháo đường bằng viên “tiểu đường hoàn”.