TIẾP VỤ 4 TRẺ SƠ SINH TỬ VONG:

Xử lý nhiễm khuẩn ở Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh

THÙY LINH |

Đến ngày 22.11, đã có 19 trẻ sơ sinh của BV Sản nhi Bắc Ninh được chuyển về các BV tuyến TƯ để điều trị, 8 bé được chuyển về BV Nhi TƯ, 4 bé chuyển về BV Bạch Mai và 7 bé chuyển về BV Phụ Sản TƯ. Hầu hết các bé đều đang nghi ngờ bị nhiễm khuẩn sơ sinh.

Các bệnh nhi đều có chung nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, biên bản họp của Hội đồng chuyên môn và báo cáo của BV Sản nhi Bắc Ninh, các thành viên của hội đồng đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sơ sinh. Mặc dù để kết luận nguyên nhân cuối cùng cần phải chờ kết quả từ cơ quan điều tra, nhưng các phân tích ban đầu của hội đồng chuyên môn cũng như qua việc điều trị những trẻ sinh non tại BV Nhi TƯ và BV Bạch Mai, Hà Nội đều có chung nghi ngờ do nhiễm khuẩn huyết.

7 bé được chuyển đến BV Phụ sản TƯ đến sáng 22.11 không phải thở máy, có 2-3 cháu dự kiến sẽ ra viện trong tuần tới. Đặc biệt có 3 cháu cân nặng 1- 1,4 kg phải nằm nuôi dưỡng trong lồng ấp từ 1 đến 2 tháng. Theo tiến sĩ Lê Minh Trác - GĐ Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản TƯ - các cháu sinh non nên dễ bị suy hô hấp, ruột dễ hoại tử, khả năng miễn dịch kém, dễ viêm não và xuất huyết… Do đó, phải theo dõi sát sao vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt, trong quá trình chăm sóc phải tuyệt đối giữ vệ sinh vô khuẩn. Cả 7 bé đều sẽ được BV Phụ sản TƯ miễn hoàn toàn viện phí.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 22.11, BV Bạch Mai tổ chức họp báo, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV - cho biết: “Tôi đã chỉ đạo các bác sĩ cố gắng cứu các cháu bằng mọi cách. BV miễn toàn bộ viện phí cho các cháu”. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai - cho hay, tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, sau khi nghe bác sĩ kể lại quy trình chữa bệnh thì đoàn công tác nhận định sơ bộ có thể các cháu bị nhiễm khuẩn.

BS Nguyễn Thành Nam - phụ trách khoa Nhi BV Bạch Mai - cho biết thêm, cháu Vũ Thị Minh Tr. vào viện ngày thứ 11 sau sinh, mẹ có tiền sử sản khoa, sinh con lần 1, mổ đẻ suy thai, thai nặng 2,8kg. Qua hội chẩn, cháu bị nhiễm khuẩn sơ sinh nặng, được xử trí bù dịch, kháng sinh, dinh dưỡng, hỗ trợ hô hấp, truyền máu. Sau 3 ngày điều trị, cháu vẫn trong tình trạng nặng.

Cháu Nguyễn Hùng C. vào viện vào ngày thứ 4 sau sinh, mẹ sinh thai 34 tuần, thai lần 2, mẹ bị rau tiền đạo, chảy máu, con nặng 3kg. Cháu bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn. BV đang cho cháu dinh dưỡng hợp lý, chiếu đèn. Cháu Đỗ Bảo L. sinh vào ngày thứ 4 sau sinh, thai 34 tuần, nặng 2,9 kg. Chẩn đoán cháu bị suy hô hấp, vàng da,... Hiện tại, trẻ được thở oxy, chiếu đèn.

Tìm ra vi khuẩn kháng thuốc trong máu 2 bệnh nhi

Tại BV Nhi TƯ, PGS.TS Trần Minh Điển cho biết, trong 8 trẻ được chuyển đến có 4 bệnh nhi ở tình trạng nặng, điều trị với phác đồ nhiễm khuẩn huyết và được cách ly riêng. Hiện có 2 bé thở máy, 2 bé tự thở oxy, hô hấp, tuần hoàn trong tầm kiểm soát.

Cũng theo PGS.TS Trần Minh Điển, đã có kết quả cấy vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng. Đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc nên việc điều trị đặt vào tình trạng tối đa. Hy vọng với sự điều trị tích cực, kháng sinh mạnh nhất, cộng với thuốc tăng cường miễn dịch, tính mạng trẻ sẽ ổn định.

Tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, sau khi đã xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc, bên cạnh việc chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên, BV sẽ phân loại bệnh nhân để giảm bớt số bệnh nhân tại đơn nguyên sơ sinh, giải phóng giường bệnh để tiệt khuẩn môi trường. Sau khi xử lý tình trạng nhiễm khuẩn, BV sẽ lấy mẫu để cấy vi khuẩn, khi nào ổn định mới đón các em bé về lại BV Sản nhi Bắc Ninh.

Theo các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn BV đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, làm tăng tỷ lệ người bệnh tử vong, tăng biến chứng, tăng ngày nằm điều trị, tăng mức sử dụng kháng sinh, tăng sự kháng thuốc của vi sinh vật...

Bác sĩ Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa Cấp cứu, BV Quân y 103 - cho biết, ở Việt Nam, nhiễm khuẩn BV đang là một vấn đề nan giải. Đây được xem là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ người bệnh tử vong, biến chứng.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Bạch Mai - cho hay, trẻ sơ sinh là đối tượng có nguy cơ nhiễm cao nhất và khi đã mắc nhiễm khuẩn, tỷ lệ tử vong sẽ cao nhất do chưa hoàn chỉnh hệ thống miễn dịch. Tỷ lệ tử vong khi mắc nhiễm khuẩn BV có thể lên tới 50%.

TS Hùng giải thích, trong không khí luôn tồn tại vi khuẩn, nhưng chúng thường không gây bệnh. Vi khuẩn này sẽ thường trú trên cơ thể trẻ. Khi có can thiệp thủ thuật, sẽ mở đường cho vi khuẩn vào trong cơ thể gây ra nhiễm khuẩn. Trẻ mắc bệnh nặng cần can thiệp nhiều, nguy cơ nhiễm khuẩn cũng tăng lên.

“Kiểm soát nhiễm khuẩn BV ở Việt Nam thực sự là một thách thức. Điều đó liên quan tới ý thức cá nhân, vai trò trách nhiệm của một người đối với mọi người. Một người không tuân thủ tốt nhiễm khuẩn thì nguy cơ nhiễm khuẩn là vẫn còn” - TS Hùng cho hay.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.