Xót xa bé sơ sinh có nội tạng lòi ra ngoài thành bụng

T.Linh |

Các BS khoa Ngoại & Chuyên khoa, BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Vương Thanh T. (9 ngày tuổi), thường trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có khối nội tạng lòi ra ngoài thành bụng.

Bé T. được chuyển từ Khoa Sơ sinh BV lên phòng mổ cấp cứu trong tình trạng toàn bộ khối nội tạng đã chui lộ ra ngoài thành bụng theo lỗ thoát vị rốn (vòng rốn không khép kín).

Theo thông tin từ BV Sản Nhi Quảng Ninh, trước đó ở tuần thai thứ 13, Đơn nguyên Chẩn đoán trước sinh bệnh viện phát hiện khối bất thường ở thành bụng của trẻ.

Đến tuần thai thứ 32, trẻ sinh mổ tại bệnh viện, sau sinh trẻ khóc to, cân nặng 1,900gr, được các bác sĩ Khoa Sơ sinh đón bé tại phòng mổ và theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa. Đến ngày 27.9, trẻ được chuyển mổ cấp cứu tại phòng mổ bệnh viện.

Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh khối thoát vị, thành phần bên trong gồm một phần nhu mô gan kích thước 49x37mm, không có dịch tự do. Kiểm tra thành bụng có khối thoát vị thành bụng kích thước 5x8cm, bề mặt khối thoát vị thiểu dưỡng bắt đầu hoại tử.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phương pháp gây mê nội khí quản và tiến hành phẫu thuật thoát vị thành bụng cho bé. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 40 phút, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ tổ chức thiểu dưỡng, hoại tử trên bề mặt khối thoát vị, đưa khối ruột của bé vào đúng vị trí và tiến hành khâu phục hồi thành bụng 1 lớp thành công cho bé.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, BS Nguyễn Văn Luyện cho hay: “Thoát vị rốn xảy ra khi tổ chức hay một phần nội tạng lồi ra khỏi vị trí bình thường của nó trong cơ thể tạo thành một khối lồi tại vùng rốn. Thoát vị rốn là một dị tật khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, hay gặp ở những trẻ sinh non nhẹ cân. Tỷ lệ bé gái mắc bệnh nhiều hơn bé trai”.

Theo BS Luyện, những trường hợp trẻ sơ sinh có tình trạng nội tạng lộ ra ngoài như trên, nếu không được mổ và xử lý kịp thời, khối ruột lộ ra thành bụng sẽ bị phù nề, nguy cơ nhiễm trùng cao, đe dọa tính mạng của trẻ.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.