Xét nghiệm máu có phát hiện được người nhiễm virus Corona hay không?

Thảo Anh |

Thông tin về dịch virus Corona đang được người dân vô cùng quan tâm. Đặc biệt là phương pháp xét nghiệm phát hiện người nhiễm virus.

Nhiều người dân chưa hiểu rõ về bệnh viêm phổi cấp do virus Corona nên có suy nghĩ rằng chỉ cần xét nghiệm máu có thể phát hiện ra có nhiễm virus. Vì thế, khi có sốt, ho họ thường liên hệ với dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Vậy phương pháp xét nghiệm chính xác loại virus này ra sao?

Trả lời về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay để xét nghiệm, chẩn đoán chính xác viêm phổi cấp do virus Corona, bệnh phẩm nghi nhiễm nCoV - 2019 phải được thu thập bao gồm ít nhất 2 mẫu bệnh phẩm gồm một mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và một mẫu máu như bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch tỵ hầu và dịch họng; dịch súc họng); bệnh phẩm đường hô hấp dưới (đờm; dịch phế nang, dịch nội khí quản, dịch màng phổi; tổ chức phổi, phế quản, phế nang) và mẫu máu toàn phần.

Quá trình thu thập phải được thực hiện bởi các nhân viên y tế đã được tập huấn về an toàn sinh học chứ không phải phương pháp xét nghiệm máu thông thường.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho hay: Bộ Y tế đã phân công 3 đơn vị chẩn đoán xác định virus Corona gồm Phòng xét nghiệm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm bệnh phẩm gửi đến từ các tỉnh khu vực miền Bắc; Phòng xét nghiệm Viện Pasteur TP.HCM thực hiện xét nghiệm bệnh phẩm gửi đến từ các tỉnh từ khu vực miền Nam và Tây Nguyên; Phòng xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm bệnh phẩm gửi đến từ các tỉnh từ khu vực miền Trung. Theo diễn biến của dịch bệnh nCoV và năng lực xét nghiệm của các đơn vị, Bộ Y tế sẽ xem xét mở rộng các điểm tiếp nhận bệnh phẩm khi cần thiết.

"Vì thế, người dân không nên hoang mang khi phát hiện các triệu chứng ho, sốt và xét nghiệm tại nhà vì hiện chưa có cơ sở nào có đủ kỹ thuật để xác định virus Corona này tại nhà" - thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt,...); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Khi có người bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona được tiếp nhận và theo dõi cách ly triệt để tại địa phương.

Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona mới sẽ chuyển người bệnh tới Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị:

Theo đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh) tiếp nhận người bệnh từ Hà Tĩnh trở ra. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương người bệnh sẽ được chuyển đến: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận người bệnh khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận người bệnh thuộc các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Dịch virus Corona và đại dịch SARS khác nhau thế nào?

Thảo ANh - TAN |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh, biện pháp kiểm dịch... của chúng thì không.

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Dịch virus Corona và đại dịch SARS khác nhau thế nào?

Thảo ANh - TAN |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh, biện pháp kiểm dịch... của chúng thì không.

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.