Xe cấp cứu bị chặn không cho vào bệnh viện?

HL |

Sáng 17.11, trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là bảo vệ bệnh viện Bạch Mai không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân. 

Theo đó, lái xe tỏ ra bức xúc khi bảo vệ tại cổng BV Bạch Mai chặn không cho xe vào BV đón người bệnh vào sáng ngày 16.11. Kèm theo dòng thông tin trên là 2 clip ghi lại cảnh bảo vệ không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân. 

Cũng trong clip cho thấy, gia đình bệnh nhân có xuất trình giấy chuyển viện của bệnh nhân và xin bảo vệ cho xe cứu thương vào để đưa bệnh nhân lên. Tuy nhiên, bảo vệ tại cổng không cho vào và cho biết đây là quy định. 

Người nhà bệnh nhân mổ sọ não, bị liệt nửa người không đi lại được. Ngày 16.11, bệnh nhân ra khám lại, sau đó chuyển về Nghệ An. Gia đình đã gọi xe cứu thương Bắc Việt, ở Nghệ An ra đón. Tuy nhiên, đến cổng thì bảo vệ BV Bạch Mai không cho vào đón.

Trao đổi với báo Lao Động, TS Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng tổng hợp (BV Bạch Mai) xác nhận đúng có sự việc trên xảy ra ở cổng BV Bạch Mai. Tuy nhiên, đó là xe không vào chở người bệnh. BV sẽ thông tin lại cụ thể. 

Trước đó, tại BV Bạch Mai đã bị phản ánh độc quyền taxi. Tuy nhiên, BV đã giải thích: Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận khoảng hơn 6.000 bệnh nhân ngoại trú, hơn 4.000 bệnh nhân nội trú, kèm theo đó là hàng nghìn người nhà đi kèm, hơn 3.000 cán bộ công nhân viên, 2.000 học sinh, sinh viên đến học tập. Với lượng người ra vào BV đông như vậy, nếu “thả lỏng” thì BV tràn đầy taxi ngay, không thể kiểm soát. 

HL
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.