WHO lên tiếng về triệu chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em liên quan COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra liệu COVID-19 có khiến một số trẻ em mắc bệnh viêm nhiễm hiếm gặp hay không.

Hãng CNBC đưa tin, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về bệnh dịch COVID-19, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, ngày 29.4 cho biết: "Chúng tôi đã được báo cáo về tình trạng một số ít trường hợp trẻ em có phản ứng viêm hiếm gặp từ Vương Quốc Anh. Chúng tôi đang xem xét tình trạng này với mạng lưới lâm sàng của chúng tôi".

Tiến sĩ Van Kerkhove đồng thời cho biết: "Có một số mô tả hiếm hoi gần đây về trẻ em ở một số nước Châu Âu đã mắc hội chứng viêm này, tương tự như hội chứng Kawasaki. Nhưng dường như rất hiếm".

WHO đã yêu cầu mạng lưới các bác sĩ lâm sàng toàn cầu của họ phải cảnh báo về các trường hợp như vậy trên toàn thế giới. Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cho biết, COVID-19 chủ yếu là một bệnh về đường hô hấp, đang ảnh hưởng không chỉ đến phổi.

"Rõ ràng là nó gây viêm và tấn công các mô khác ngoài mô phổi. Chúng tôi đang ở trong một tình huống mà các bác sĩ lâm sàng đang xem xét những ảnh hưởng khác khi mắc COVID-19", ông Mike Ryan phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng, một điều "rất quan trọng" là các nhà nghiên cứu cần nhìn sâu hơn vào các báo cáo như vậy để hiểu rõ hơn về bản chất của virus và căn bệnh COVID-19 mà nó gây ra. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn rất hiếm.

Hôm 28.4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã lên tiếng phát biểu trước truyền thông rằng ông rất lo lắng trước các báo cáo gần đây về tình trạng trẻ em tử vong do mắc triệu chứng viêm hiếm gặp nghiêm trọng, dường như là bệnh Kawasaki, có thể do virus Corona hoặc virus SARS-CoV-2 gây ra. Tuy nhiên số lượng các ca không nhiều và đang được các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

WHO cảnh báo: Hồi phục COVID-19 vẫn có thể dương tính trở lại

Khánh Minh |

WHO cảnh báo, hồi phục COVID-19 không có nghĩa là sẽ không dương tính trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

WHO cảnh báo: Hồi phục COVID-19 vẫn có thể dương tính trở lại

Khánh Minh |

WHO cảnh báo, hồi phục COVID-19 không có nghĩa là sẽ không dương tính trở lại.