WHO định danh bệnh do virus Corona mới, Bộ Y tế thống nhất thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 12.2, Bộ Y tế đã thông báo về việc sử dụng tên gọi mới cho bệnh do chủng mới của virus Corona (Covid-19 hay nCoV) gây ra theo cách đặt tên căn bệnh này của WHO mới đây.

Sáng 12.2, theo Bộ Y tế, về tên mới của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã thống nhất từ ngày 12.2 sẽ dùng cụm từ “Covid-19 (nCoV)” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các sản phẩm truyền thông.

"Như vậy, chúng ta dùng tên chính thức quốc tế công nhận dịch bệnh do chủng mới của virus Corona là Covid-19, nhưng mở ngoặc đơn thêm nCoV vì người dân đã quen thuộc với tên này và không phải làm lại các sản phẩm truyền thông cũ"- đại diện Bộ Y tế lý giải thêm.

Theo Bộ Y tế, cách dùng đồng thời 2 tên gọi sẽ giúp cho người dân làm quen dần với tên gọi mới, vẫn hiểu rằng Covid-19 là tên gọi của căn bệnh do chủng mới của virus Corona, không bị nhầm thành một căn bệnh khác.

Trước đó, ngày 11.2, Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt tên chính thức cho virus Corona mới (nCoV) là Covid-19. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã giải thích tên mới của căn bệnh do virus gây ra, trước đây gọi là 2019-nCoV: "Theo những hướng dẫn đã được thống nhất, chúng tôi phải tìm một cái tên không đề cập đến vị trí địa lý, động vật, cá nhân hay nhóm người, dễ phát âm và liên quan đến căn bệnh này".

Ông cũng cho biết, việc đặt tên là điều quan trọng để ngăn chặn việc sử dụng các tên khác có thể không chính xác hoặc kỳ thị. Tên gọi cũng cung cấp cho chúng tôi một định dạng chuẩn để sử dụng cho bất kỳ đợt bùng phát virus Corona nào trong tương lai.

Theo Tổng Giám đốc WHO, “co” là viết tắt của Corona, “vi” là để chỉ virus, “d” là viết tắt của chữ “disease” trong tiếng Anh (có nghĩa là “bệnh”), còn “19” là để chỉ năm 2019 – năm người ta lần đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh này.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ca nhiễm virus Corona thứ 15 ở Việt Nam là em bé 3 tháng tuổi

Thùy Linh |

Sáng 11.2, Bộ Y tế thông tin thêm về 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV).

Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, một tin vui cho Việt Nam khi ngày hôm nay (7.2) Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới (nCoV).

Đã chỉ rõ cơ quan có vai trò lớn nhất trong chống dịch nCoV

T.Linh |

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra (chiều 3.2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ca nhiễm virus Corona thứ 15 ở Việt Nam là em bé 3 tháng tuổi

Thùy Linh |

Sáng 11.2, Bộ Y tế thông tin thêm về 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV).

Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, một tin vui cho Việt Nam khi ngày hôm nay (7.2) Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới (nCoV).

Đã chỉ rõ cơ quan có vai trò lớn nhất trong chống dịch nCoV

T.Linh |

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra (chiều 3.2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương.