WHO cập nhật khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật hướng dẫn vào ngày 5.6 để khuyến nghị các chính phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang vải ở các khu vực công cộng - những nơi có nguy cơ lây truyền dịch bệnh để giảm thiểu lây lan đại dịch toàn cầu.

Hướng dẫn mới nhất của WHO, theo Reuters, được thúc đẩy từ bằng chứng từ các nghiên cứu tiến hành trong vài tuần gần đây.

WHO nhấn mạnh, khẩu trang chỉ là một trong những công cụ có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus. "Khẩu trang không bảo vệ bạn khỏi COVID-19" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ với báo giới.

Chuyên gia trưởng phụ trách chuyên môn về COVID-19 của WHO - bà Maria Van Kerkhove nói rằng: "Chúng tôi đang khuyến cáo các chính phủ khuyến khích công chúng nên đeo khẩu trang. Và chúng tôi chỉ rõ là khẩu trang vải".

Bà nói thêm, WHO có các kết quả nghiên cứu mới cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng nếu sử dụng đúng cách, khẩu trang có thể cung cấp một rào chắn tránh các giọt bắn có khả năng lây truyền.

Bà Van Kerkhove cho biết, đối với tất cả các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 hoặc với các trường hợp nghi mắc bệnh hô hấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, nên đeo khẩu trang y tế như các khuyến cáo trước.

Tuy nhiên, chuyên gia WHO lưu ý, khuyến cáo lần này mở rộng khuyến nghị các nhân viên y tế có tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân hoặc người ở trong các phòng khám, bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc lâu dài cũng nên đeo khẩu trang mọi lúc.

Một số quốc gia và một số tiểu bang của Mỹ đã khuyến nghị hoặc yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng. Anh yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang với hành khách trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay và phà  từ 15.6.

Khuyến cáo mới nhất của WHO được công bố trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc COVID-19 tính tới 10h sáng 6.6, giờ Hà Nội, theo thống kê của Worldometers, đã lên tới 6.844.838 với 398.147 người chết. Số bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trên toàn cầu là 3.348.998.

Theo quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca COVID-19 lớn nhất vẫn là Mỹ với 1.965.708 ca. Đáng chú ý là Brazil đã vượt Nga vươn lên vị trí số 2 trong bảng thống kê này với 646.006 ca mắc COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Động thái mới nhất của WHO cứu vãn quan hệ với Mỹ

Khánh Minh |

WHO ca ngợi sự đóng góp "hào phóng" của Mỹ đối với sức khỏe toàn cầu nhằm cứu vãn quan hệ với nước từng tài trợ lớn nhất này.

Mỹ ra điều kiện để tái gia nhập WHO

Song Minh |

Mỹ sẽ xem xét gia nhập lại WHO nếu tổ chức này chấm dứt tham nhũng, phụ thuộc vào Trung Quốc - Nhà Trắng tuyên bố hôm 31.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Động thái mới nhất của WHO cứu vãn quan hệ với Mỹ

Khánh Minh |

WHO ca ngợi sự đóng góp "hào phóng" của Mỹ đối với sức khỏe toàn cầu nhằm cứu vãn quan hệ với nước từng tài trợ lớn nhất này.

Mỹ ra điều kiện để tái gia nhập WHO

Song Minh |

Mỹ sẽ xem xét gia nhập lại WHO nếu tổ chức này chấm dứt tham nhũng, phụ thuộc vào Trung Quốc - Nhà Trắng tuyên bố hôm 31.5.