Vùng kín bé gái 6 tuổi bị viêm nhiễm do mảnh bông gòn

Anh Nhàn |

Bé gái được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng vùng kín bị viêm đỏ, ngứa, tiết dịch vàng hôi.

Ngày 8.10, bác sĩ Huỳnh Cao Nhân - Trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhi T.N (6 tuổi, ngụ Tiền Giang) sau một thời gian dài bé gái bị viêm nhiễm vùng kín.

Gia đình bé gái cho biết, khoảng 1 tháng trước, phát hiện thấy vùng kín con gái bất thường, hay viêm đỏ, ngứa, tiết dịch vàng hôi nên đã điều trị nội khoa, uống thuốc viêm nhưng không cải thiện tình hình bệnh. Ngày 5.10, gia đình đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám, siêu âm bụng, nghi ngờ bệnh nhi bị viêm vùng kín kéo dài do dị vật. Để tìm dị vật, các bác sĩ đã nội soi vùng kín của bé gái.

Dị vật được lấy ra từ vùng kín của bé gái. Ảnh: BVCC

Kết quả kiểm tra cho thấy trong vùng kín bé có dị vật là mảnh bông gòn dính vào thành âm đạo viêm đỏ, nhiều mủ đục, hôi. Bác sĩ đã gắp mảnh bông gòn ra ngoài, bơm rửa âm đạo cho bé. Hiện bé N đã ổn định và xuất viện.

Theo bác sĩ Nhân, 2 tháng qua bệnh viện liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp dị vật âm đạo ở bé gái, bao gồm nhiều loại dị vật như: viên bi, kẹp tóc, nút áo, mảnh đồ chơi… phải nội soi âm đạo thám sát, gắp dị vật ra ngoài.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.

Cha mẹ cần lưu ý đến trẻ, nhất là trẻ từ 3-6 tuổi. Ở giai đoạn này trẻ hiếu động, tò mò tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh. Trẻ cần được quan sát kỹ lưỡng, chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Biến chứng sau khi tân trang vùng kín ở cơ sở thẩm mỹ chui

Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị biến chứng nghiêm trọng do phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ “chui”.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Biến chứng sau khi tân trang vùng kín ở cơ sở thẩm mỹ chui

Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị biến chứng nghiêm trọng do phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ “chui”.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.