Vụ trao nhầm trẻ sơ sinh cách đây 6 năm: Các gia đình vẫn chưa được nhận con ruột của mình

L.Hà |

Hai bé sơ sinh bị trao nhầm tại Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội trong 6 năm qua vẫn chưa được giải quyết. Gia đình 2 bên mong muốn cơ quan chức năng đứng ra giải quyết để họ ổn định cuộc sống.

Theo chia sẻ của anh Phùng Giang Sơn, ngày 1.1.2012, anh đưa vợ đến BV Đa khoa huyện Ba Vì để sinh. Khi nhân viên y tế bàn giao con, anh thấy tã lót khác màu nên có hỏi lại. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định nhầm tã lót chứ không trao nhầm trẻ.

Về nhà, gia đình đặt tên con là Phùng Thanh Hải. Tuy nhiên, càng lớn, bé Hải càng có nhiều điểm nét không giống với vợ chồng anh. Nghi ngờ, gia đình đã đưa bé đi xét nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) và được xác định bé Phùng Thanh Hải không cùng huyết thống, không phải là con của vợ chồng anh.

Gia đình anh Sơn đã phản ánh với BV đa khoa huyện Ba Vì. Thời điểm đó, lãnh đạo BV thừa nhận có sai sót trong chuyên môn và thống nhất cùng gia đình phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất (biên bản làm việc ngày 27.3.2018). 

Qua thời gian tìm hiểu, truy suất, BV đã xác định được gia đình chị Vũ Thị Hương (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người có khả năng bị trao nhầm con. BV đã gặp gia đình và thống nhất đưa bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, có sự sai sót trong việc trao nhầm con giữa 2 gia đình. Sau khi có kết quả, BV thống nhất sẽ triển khai công việc trong thời gian sớm nhất và giải quyết nội bộ.

Tuy nhiên, theo anh Sơn, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết, phía BV đa khoa huyện Ba Vì đùn đẩy người đứng ra giải quyết với gia đình. Giám đốc BV đa khoa huyện Ba Vì không gặp gỡ, nghe điện thoại của gia đình. 

"Đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Gia đình tôi mong muốn khẩn trương giải quyết sự việc để 2 gia đình có thể nhận con. Đồng thời, BV đa khoa huyện Ba Vì phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần và vật chất theo yêu cầu và các chi phí khác để khắc phục hậu quả thời gian trao nhầm con chúng tôi; có hình thức xử lý về hành vi vi phạm việc trao nhầm trẻ sơ sinh của BV, cá nhân...", anh Sơn bức xúc.

Ngày 10.7, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cho biết, Bộ Y tế đã nhận được đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) phản ánh về trường hợp chị Hiền vợ anh đến sinh con tại BV đa khoa huyện Ba Vì đêm 31.10, sáng 1.11.2012. Sau đó, bệnh viện đã giao trả nhầm hai đứa trẻ sơ sinh con của anh Sơn và con của chị Vũ Thị Hương.

Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của kíp trực tại BV đa khoa huyện Ba Vì gây sự cố giao nhầm 2 bé sơ sinh; chỉ đạo BV đa khoa huyện Ba Vì các đơn vị liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài..., báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 30.7.2018.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 5 năm, đăng ký khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

K' Liệp |

Sáng 23.11, đại diện bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) cho biết, gần 5 năm qua, bệnh viện đã đăng ký làm giấy khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người không có thân nhân.

Vụ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh: Xét nghiệm lần 2 vẫn khẳng định quan hệ mẹ - con

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc phụ sản N.T.Y.V (SN 1991, ở An Dương, Hải Phòng) đẻ mổ tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng bị cán bộ y tế thông báo nhầm giới tính, ngày 5.7, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: Kết quả xét nghiệm AND lần 2 cho thấy, sản phụ N.T.Y.V và cháu bé có quan hệ huyết thống: mẹ - con.

Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lam ở Đắk Lắc

Thùy Linh |

Ngày 15.2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đắk Lắc về việc xác minh và báo cáo thông tin trường hợp trẻ sơ sinh nguy kịch do bà đỡ cắt rốn bằng dao lam xảy ra tại Đắk Lắc.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Gần 5 năm, đăng ký khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

K' Liệp |

Sáng 23.11, đại diện bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) cho biết, gần 5 năm qua, bệnh viện đã đăng ký làm giấy khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người không có thân nhân.

Vụ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh: Xét nghiệm lần 2 vẫn khẳng định quan hệ mẹ - con

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc phụ sản N.T.Y.V (SN 1991, ở An Dương, Hải Phòng) đẻ mổ tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng bị cán bộ y tế thông báo nhầm giới tính, ngày 5.7, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: Kết quả xét nghiệm AND lần 2 cho thấy, sản phụ N.T.Y.V và cháu bé có quan hệ huyết thống: mẹ - con.

Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lam ở Đắk Lắc

Thùy Linh |

Ngày 15.2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đắk Lắc về việc xác minh và báo cáo thông tin trường hợp trẻ sơ sinh nguy kịch do bà đỡ cắt rốn bằng dao lam xảy ra tại Đắk Lắc.