Vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình: 10 bệnh nhân xuất viện

Lệ Hà |

Sau 10 ngày được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội điều trị, 10 bệnh nhân trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình xuất viện sáng 8.6.
Các bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đêm 29.5, rạng sáng 30.5 trong tình trạng buồn nôn, mệt mỏi… Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân được điều trị tích cực bởi các chuyên gia giỏi và sử dụng trang thiết bị tốt nhất. Hiện sức khoẻ các bệnh nhân đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Sau khi được ra viện, 10 bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị ngoại trú (lọc máu chu kỳ) mỗi tuần ba lần tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình ổn định lại.
TS.BS Đào Xuân Cơ - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, chỉ sau 2 ngày chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, 10 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xuống đều ổn định. Đặc biệt, trong đó có một trường hợp nặng là bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều (45 tuổi), lúc chuyển xuống Hà Nội có tình trạng khá nặng, các chỉ số trong máu diễn biến bất thường, phải lọc máu liên tục. Thế nhưng, sau đó các chỉ số cần thiết của bệnh nhân tương đối ổn định. Bệnh nhân đã được ngừng lọc máu liên tục và chuyển sang lọc máu chu kỳ.
Sau khi các bệnh nhân hồi phục, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục giữ lại theo dõi. Đến nay, sức khoẻ của 10 bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Liên quan đến tai biến chạy thận, dự kiến hôm nay (8.6), Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hòa Bình sẽ họp để kiểm thảo nguyên nhân tử vong của 8 bệnh nhân trong sự cố y khoa đáng tiếc này. Hội đồng chuyên môn gồm 12 thành viên do Phó giám đốc Sở Bùi Thu Hằng làm chủ tịch. Trong đó 7 người là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và 4 chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai gồm: TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, TS Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, ThS. Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, TS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu.
Như báo Lao Động đã đưa tin, sáng 29.5, 18 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người tử vong lần lượt sau đó; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Bộ Y tế đánh giá đây là vụ tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Công an thực nghiệm hiện trường “sự cố” chạy thận 8 người chết tại Hòa Bình

Thùy Linh |

Sáng 7.6, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát, Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, thu thập các mẫu nước, dịch truyền được sử dụng trong quá trình lọc máu, chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29.5 làm 8 người tử vong nhằm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Mua thêm máy chạy thận cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình

L.Hà |

Sau sự cố chạy thận làm 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhất trí cho mua bổ sung 10-15 máy chạy thận cho bệnh viện này.

Bệnh nhân nặng trong sự cố chạy thận đang diễn biến xấu, suy đa tạng ​

|

Ngày 2.6, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, 45 tuổi – bệnh nhân nặng trong vụ tai biến chạy thận đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đang có biểu hiện xấu sau vài ngày có hy vọng.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Man United sáng cửa vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Văn An |

Man United thắng dễ Nottingham Forest 3-0 ngay trên sân khách trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

Công an thực nghiệm hiện trường “sự cố” chạy thận 8 người chết tại Hòa Bình

Thùy Linh |

Sáng 7.6, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát, Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, thu thập các mẫu nước, dịch truyền được sử dụng trong quá trình lọc máu, chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29.5 làm 8 người tử vong nhằm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Mua thêm máy chạy thận cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình

L.Hà |

Sau sự cố chạy thận làm 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhất trí cho mua bổ sung 10-15 máy chạy thận cho bệnh viện này.

Bệnh nhân nặng trong sự cố chạy thận đang diễn biến xấu, suy đa tạng ​

|

Ngày 2.6, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, 45 tuổi – bệnh nhân nặng trong vụ tai biến chạy thận đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đang có biểu hiện xấu sau vài ngày có hy vọng.