Vụ mẹ con sản phụ đột ngột tử vong: Giám đốc Sở Y tế Thái Bình nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình chia sẻ, vụ một sản phụ với thai nhi 38 tuần tuổi nhập viện chưa đầy 40 phút đột ngột có những biểu hiện lạ dẫn tới ngừng thở, được xem là một sự cố hết sức đáng tiếc. Không có gì đau xót hơn việc người bệnh chết trong tay mình mà không thể làm gì được.

Chiều tối 2.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho hay: Đơn vị này đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ sản phụ P.T.P.T (35 tuổi, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng thai nhi khoảng 38 tuần tuổi đột ngột tử vong trong quá trình chuyển dạ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình). Đồng thời ông nhận định, đây là một sự cố y khoa rất đáng tiếc.

Cụ thể vào khoảng 2h57 ngày 2.1, chị P.T.P.T. đang mang thai 38 tuần tuổi được đưa vào Khoa Sản bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Ngay sau đó, các cán bộ đang trực tại Khoa Sản đã tiến hành khám lâm sàng và các các làm các xét nghiệm cận lâm sàn cho chị T. với chẩn đoán: Thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần ba.

Tuy nhiên, sau ít phút theo dõi thì sản phụ 38 tuần tuổi này bất ngờ có biểu hiện tím tái, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Nhận thấy tình hình nguy cấp, kíp trực khoa sản đã mời thêm kíp trực hồi sức cấp cứu hỗ trợ. Đồng thời, cán bộ bệnh viện cũng thông báo mời kíp cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình xuống nhưng sự việc diễn biến quá nhanh nên không thể cứu được bệnh nhân này.

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình chia sẻ: “Đội ngũ y, bác sỹ trong kíp trực đã hết sức nhiệt tình và trách nhiệm trong việc thăm khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đây là một sự cố y khoa hết sức đáng tiếc và diễn biến quá nhanh. Khi vào viện, bệnh nhân vẫn đang bình thường, chỉ chưa đầy 40 phút sau, sản phụ này đã đột ngột ngừng thở. Đây là điều rất đau lòng đối với BV và ngành y của tỉnh”.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y nạn nhân. Cùng ngày, nạn nhân được bàn giao cho gia đình để làm tang lễ theo phong tục địa phương. Hiện, nguyên nhân dẫn tới việc sản phụ tử vong vẫn chưa có kết luận cụ thể. Nhận định ban đầu có thể do sản phụ đã bị rối loạn tắc mạch ối.

Cũng trong ngày 2.1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cùng với đoàn cán bộ đã xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình sản phụ T.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư

L.Hà |

Sản phụ Phạm Thị Phương Thanh (sinh năm 1983, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có thai lần thứ ba, đủ tháng đến sinh tại Khoa Sản (BV đa khoa huyện Vũ Thư). Trong quá trình chuyển dạ, sản phụ có diễn biến xấu, cả 2 mẹ con tử vong sau đó.

Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính

T.L |

Các bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sản phụ 17 tuổi, lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ bật khóc nói "làm ơn mắc oán"

Dung Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh tố đã triệt sản ở BV Bạch Mai nhưng vẫn có thai, chiều 7.12, BV Bạch Mai tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại đây, bác sĩ khẳng định sản phụ trên đã không được triệt sản sau khi sinh. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình: Sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư

L.Hà |

Sản phụ Phạm Thị Phương Thanh (sinh năm 1983, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có thai lần thứ ba, đủ tháng đến sinh tại Khoa Sản (BV đa khoa huyện Vũ Thư). Trong quá trình chuyển dạ, sản phụ có diễn biến xấu, cả 2 mẹ con tử vong sau đó.

Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính

T.L |

Các bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sản phụ 17 tuổi, lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ bật khóc nói "làm ơn mắc oán"

Dung Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh tố đã triệt sản ở BV Bạch Mai nhưng vẫn có thai, chiều 7.12, BV Bạch Mai tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại đây, bác sĩ khẳng định sản phụ trên đã không được triệt sản sau khi sinh.