Vụ hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Phạt chủ phòng khám “chui” 110 triệu đồng là quá nhẹ?

Đặng Chung |

Ông Lều Văn Quân - Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, trong buổi làm việc với Thanh tra Sở vào chiều 18.3, bà Hoàng Thị Hiền - chủ phòng khám tư nhân tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã thừa nhận những sai phạm của mình, nhưng vẫn ngoan cố chối bay việc làm lây lan bệnh cho hàng loạt trẻ em.

Thừa nhận 3 sai phạm, sẽ bị phạt 110 triệu đồng

Chiều 18.7, y sĩ Hoàng Thị Hiền đã tới Sở Y tế tỉnh Hưng Yên làm việc theo yêu cầu triệu tập của đoàn Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên. Trong buổi làm việc, Sở Y tế Hưng Yên làm rõ những sai phạm của y sĩ Hiền và bà Hiền đã thừa nhận những sai phạm này.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Hưng Yên đã kết luận các sai phạm của bà Hiền như sau: Thứ nhất, phòng khám đặt tại gia đình nhưng không có biển hiệu, không có giấy phép hoạt động.

Thứ hai, bà Hiền chỉ là y sỹ nhưng đã hành nghề vượt quá phạm vi cho phép, dù không đủ trình độ và điều kiện làm thủ thuật lộn bao quy đầu cho trẻ em nhưng bà Hiền vẫn cố tình thực hiện là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới người bệnh.

Thứ ba, bà Hiền đã bán thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh là trái với quy định dành cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

Trước những sai phạm này, Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đã đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt hành chính đối với bà Hoàng Thị Hiền tổng mức phạt tối thiểu cho cả 3 hành vi vi phạm nói trên là 110 triệu đồng.

Bà Hiền hiện đang là cán bộ công tác trong ngành y (là y sĩ, làm việc tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, được tăng cường làm việc tại Trung tâm y tế huyện Văn Giang), bà đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Việc không có chuyên môn vẫn làm những thủ thuật, khám-chữa bệnh, vẫn bán thuốc chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng con người.

Bà Hiền dù không có chuyên môn, vẫn tiến hành làm các tiểu phẫu nong tách bao quy đầu cho trẻ nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Ngoan cố phủ nhận việc làm lây lan bệnh  

Về nguyên nhân khiến hàng chục trẻ bị mắc sùi mào gà ở huyện Khoái Châu, thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, hiện chưa có căn cứ chính xác để kết luận do điều trị hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư của y sĩ Hiền. Vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh làm rõ.

Về nội dung trong đơn kiến nghị tập thể của các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà gửi đến Sở Y tế Hưng Yên vào ngày 18.7, khẳng định con họ bị lây bệnh sau khi tiến hành nong giãn và cắt bao quy đầu ở nhà bà Hiền, người y sĩ này phủ nhận, chối bay biến việc mình làm lây lan bệnh tật cho hàng chục đứa trẻ chỉ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Bà cho biết sau khi nong tách bao quy đầu cho trẻ, bà đều tiến hành vệ sinh sạch sẽ. Lỗi là do gia đình các bệnh nhân khi đưa cháu về nhà đã không vệ sinh đúng cách, làm các cháu mắc bệnh.

Chị Nguyễn Thị Ngà bức xúc khi y sĩ Hoàng Thị Hiền phủ nhận trách nhiệm trước việc hàng loạt trẻ ở Khoái Châu bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi tiến hành nong tách bao quy đầu ở cơ sở y tế của bà.

Trước sự phủ nhận trách nhiệm của y sĩ Hiền, chị Nguyễn Thị Ngà (Đức Nhuận, Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) - có con bị mắc sùi mào gà từ 3 tháng tuổi, gần 4 tháng nay đã cho con đi đốt 12 lần nhưng chưa khỏi - cho biết: “Bà Hiền nên đối chất công khai với tất cả những gia đình đang có con bị mắc phải căn bệnh tình dục ở Khoái Châu. Kể cả cán bộ Sở Y tế Hưng Yên, kể cả Bộ Y tế cũng cần về địa phương, gia đình các nạn nhân để lắng nghe, nắm rõ sự việc, thống kê xem hiện nay địa phương có bao nhiêu cháu mắc bệnh, nguyên nhân từ đâu.

Chúng tôi sẵn sàng chứng minh bà Hiền có sai phạm, làm lây bệnh cho con chúng tôi. Cả gia đình chúng tôi đã đi xét nghiệm, không ai bị sùi mào gà. Những gia đình khác cũng vậy. Cả nhà không ai bị, sao tự nhiên một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi lại có thể phát bệnh, chỉ sau ít ngày làm tiểu phẫu nong tách bao quy đầu ở nhà bà Hiền. Hàng loạt đứa trẻ mắc bệnh như vậy, chẳng lẽ các cán bộ y tế không thấy bất thường sao?”.

Theo thông tin của Lao Động, sáng 19.7, đại diện của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đại diện Viện Da liễu Trung ương đã về làm việc với Sở Y tế Hưng Yên để làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu bị mắc sùi mào gà.

PV Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhi bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên

Đặng Chung |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế vừa chỉ đạo Sở Y tế Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức thăm khám, điều trị, hỗ trợ tối đa đối với các trường hợp hoàn cảnh khó khăn có con nhỏ bị mắc bệnh sùi mào gà.

Vì sao trẻ cắt bao quy đầu bị sùi mào gà ở Hưng Yên?

Văn Thắng |

Gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Một phụ huynh nêu ra việc bà Hiền khi thực hiện thủ thuật, điều trị cho trẻ chỉ đeo găng tay một bên, thậm chí găng tay được giặt đi giặt lại để tái sử dụng cho các bé khác.

Xung quanh vụ trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Vì sao cần cắt bao quy đầu?

BT (TH) |

Lựa chọn thời điểm cắt bao quy đầu rất quan trọng vì nó giúp việc cắt bao quy đầu thuận lợi và hạn chế nguy cơ biến chứng, vậy khi nào nên đi cắt bao quy đầu cho trẻ? (Theo VTC)

Liên tục xảy ra sự cố y khoa: Ai chịu trách nhiệm?

Thùy Linh |

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, hàng loạt sự số y khoa đã xảy ra khiến dư luận lo lắng. Điều đáng chú ý là phản ứng từ các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Y tế với những sự cố này có phần chưa thấu đáo, chưa rõ được nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân.

Sốc: Bà mẹ 13 lần đưa con 7 tháng tuổi đi đốt sùi mào gà

Văn Thắng - Đặng Chung |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Ngà ở xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên cho biết sau khi con chị mắc sùi mào gà, chị và gia đình đã đưa cháu đi chữa trị ở các bệnh viện tuyến trên nhưng trải qua 12 lần chữa trị mà vẫn chưa khỏi.

Chủ phòng khám nghi làm hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: “Tôi có làm gì sai đâu!“

Đặng Chung |

Sau những lần “bất hợp tác” khi Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên, cán bộ Phòng y tế huyện Khoái Châu về kiểm tra, trưa 18.7, lần đầu tiên, y sĩ Hoàng Thị Hiền “mở cửa phòng khám chui” để các phóng viên và đoàn thanh tra “mục sở thị”. Bằng những câu trả lời nhát gừng, bà Hiền khẳng định mình không làm hàng loạt trẻ em ở Hưng Yên bị mắc bệnh sùi mào gà như lời “tố” của người dân.

Trẻ bị bệnh sùi mào gà sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì?

L.Hà |

Trước những lo lắng, hoang mang của các bậc cha mẹ đang có con em bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại tỉnh Hưng Yên, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực sinh sản đã đưa ra những thông tin đầy đủ về căn bệnh này đối với trẻ nhỏ.

“Bác sĩ” Hiền nói gì trước nghi vấn gây bệnh sùi mào gà cho hàng chục trẻ ở Hưng Yên

Văn Thắng - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ việc có gần 40 cháu bé cùng ở một huyện phải nhập viện điều trị vì mắc bệnh sùi mào gà, hầu hết các bệnh nhi này đều đã đến khám, điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chủ phòng khám này có tên bác sĩ Hiền. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Hiền khẳng định sẽ không đối chất với gia đình các trẻ bị sùi mào gà vì không có thời gian và không biết họ là ai.

Các phụ huynh có con bị sùi mào gà ân hận, xót xa, phẫn nộ...

Đặng Chung - Văn Thắng |

Sáng 18.7, gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Các ông bố, bà mẹ chua xót nhận ra sai lầm của mình đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho con.

Chân dung "bác sĩ" chủ phòng khám tư khiến hàng loạt trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu

Đặng Chung |

Gần 40 em nhỏ, chỉ từ 2-5 tuổi, bị mắc phải căn bệnh sùi mào gà nghi do làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Người chủ của phòng khám này là một y sĩ, phòng khám sơ sài, không biển hiệu, không giấy phép, nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề nhiều năm nay.

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhi bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên

Đặng Chung |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế vừa chỉ đạo Sở Y tế Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức thăm khám, điều trị, hỗ trợ tối đa đối với các trường hợp hoàn cảnh khó khăn có con nhỏ bị mắc bệnh sùi mào gà.

Vì sao trẻ cắt bao quy đầu bị sùi mào gà ở Hưng Yên?

Văn Thắng |

Gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Một phụ huynh nêu ra việc bà Hiền khi thực hiện thủ thuật, điều trị cho trẻ chỉ đeo găng tay một bên, thậm chí găng tay được giặt đi giặt lại để tái sử dụng cho các bé khác.

Xung quanh vụ trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Vì sao cần cắt bao quy đầu?

BT (TH) |

Lựa chọn thời điểm cắt bao quy đầu rất quan trọng vì nó giúp việc cắt bao quy đầu thuận lợi và hạn chế nguy cơ biến chứng, vậy khi nào nên đi cắt bao quy đầu cho trẻ? (Theo VTC)

Liên tục xảy ra sự cố y khoa: Ai chịu trách nhiệm?

Thùy Linh |

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, hàng loạt sự số y khoa đã xảy ra khiến dư luận lo lắng. Điều đáng chú ý là phản ứng từ các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Y tế với những sự cố này có phần chưa thấu đáo, chưa rõ được nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân.

Sốc: Bà mẹ 13 lần đưa con 7 tháng tuổi đi đốt sùi mào gà

Văn Thắng - Đặng Chung |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Ngà ở xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên cho biết sau khi con chị mắc sùi mào gà, chị và gia đình đã đưa cháu đi chữa trị ở các bệnh viện tuyến trên nhưng trải qua 12 lần chữa trị mà vẫn chưa khỏi.

Chủ phòng khám nghi làm hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: “Tôi có làm gì sai đâu!“

Đặng Chung |

Sau những lần “bất hợp tác” khi Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên, cán bộ Phòng y tế huyện Khoái Châu về kiểm tra, trưa 18.7, lần đầu tiên, y sĩ Hoàng Thị Hiền “mở cửa phòng khám chui” để các phóng viên và đoàn thanh tra “mục sở thị”. Bằng những câu trả lời nhát gừng, bà Hiền khẳng định mình không làm hàng loạt trẻ em ở Hưng Yên bị mắc bệnh sùi mào gà như lời “tố” của người dân.

Trẻ bị bệnh sùi mào gà sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì?

L.Hà |

Trước những lo lắng, hoang mang của các bậc cha mẹ đang có con em bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại tỉnh Hưng Yên, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực sinh sản đã đưa ra những thông tin đầy đủ về căn bệnh này đối với trẻ nhỏ.

“Bác sĩ” Hiền nói gì trước nghi vấn gây bệnh sùi mào gà cho hàng chục trẻ ở Hưng Yên

Văn Thắng - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ việc có gần 40 cháu bé cùng ở một huyện phải nhập viện điều trị vì mắc bệnh sùi mào gà, hầu hết các bệnh nhi này đều đã đến khám, điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chủ phòng khám này có tên bác sĩ Hiền. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Hiền khẳng định sẽ không đối chất với gia đình các trẻ bị sùi mào gà vì không có thời gian và không biết họ là ai.

Các phụ huynh có con bị sùi mào gà ân hận, xót xa, phẫn nộ...

Đặng Chung - Văn Thắng |

Sáng 18.7, gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Các ông bố, bà mẹ chua xót nhận ra sai lầm của mình đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho con.

Chân dung "bác sĩ" chủ phòng khám tư khiến hàng loạt trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu

Đặng Chung |

Gần 40 em nhỏ, chỉ từ 2-5 tuổi, bị mắc phải căn bệnh sùi mào gà nghi do làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Người chủ của phòng khám này là một y sĩ, phòng khám sơ sài, không biển hiệu, không giấy phép, nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề nhiều năm nay.