Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà: Bố mẹ các cháu không nhiễm bệnh

L.Hà - Thùy Linh |

Liên quan đến vấn đề có khả năng trẻ bị lây nhiễm sùi mào gà từ người chăm sóc trực tiếp là bố mẹ, ngày 21.7 PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương - khẳng định: Cho đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp bố mẹ của trẻ mắc bệnh sùi mào gà bị nhiễm bệnh này.
PGS.TS Doanh cho biết thêm: "Sự gia tăng bất thường số ca mắc bệnh sùi mào gà tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trong vòng 2 tháng chứng tỏ có nguồn lây tại địa phương. Về nguyên tắc, khi điều trị cho trẻ mắc bệnh sùi mào gà, chúng tôi đã yêu cầu các bố mẹ khám để xác định xem có bị bệnh và lây cho trẻ không. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có trường hợp bố mẹ nào mắc sùi mào gà. Do đó, chúng tôi nghi ngờ nguồn lây từ sự chăm sóc y tế không đảm bảo điều kiện vệ sinh khiến trẻ nhiễm bệnh".
Số trẻ mắc sùi mào gà tại tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục được chuyển đến BV Da liễu Trung ương này khám và điều trị. Hiện tại có 7 trẻ mắc sùi mào gà đang nằm điều trị tại BV Da liễu Trung ương. Những trường hợp ổn định hơn đã được cho về và hẹn tái khám.
Theo số liệu thống kê tại BV Da liễu Trung ương, từ ngày 16.7 đến 19.7, có 22 trẻ em ở tỉnh Hưng Yên đến khám được phát hiện mắc bệnh sùi mào gà (trong tổng số 141 trường hợp mắc bệnh sùi mào gà đến khám tại BV). BV cũng sẽ miễn hoàn toàn chi phí khám và điều trị cho các cháu bị sùi mào gà dưới 15 tuổi của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 17.7 đến hết 31.12.2017.
Một lần nữa, PGS.TS Doanh khẳng định: Bệnh sùi mào gà là bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục, việc lây qua tiếp xúc trực tiếp là có, song virus HPV không phải là loại virus quá dễ lây truyền, trừ khi da, niêm mạc có tổn thương thì rất dễ bị lây. Việc người lớn chăm sóc trực tiếp cho trẻ bị bệnh rồi lại tắm rửa cho trẻ khác cũng có khả năng lây bệnh và là điều đáng quan tâm... Bệnh sùi mào gà là căn bệnh nếu điều trị khỏi sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

TIN BÀI LIÊN QUAN


L.Hà - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà tại Hưng Yên

L.Hà |

Chiều 20.7, PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương - xác nhận với báo Lao Động rằng, Công an tỉnh Hưng Yên đã đến làm việc với BV xung quanh việc nhiều trẻ tại Hưng Yên bị bệnh sùi mào gà trong thời gian vừa qua.

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Bảo Thắng |

“Việc làm hàng loạt trẻ mắc chứng bệnh sùi mào gà được coi là hành vi gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tuy vậy, có thể xử lý hình sự hay không, cần cân nhắc kỹ lưỡng” - Tiến sĩ luật Lê Văn Thiệp bày tỏ quan điểm.

Thêm 11 cháu bé mắc sùi mào gà phải đến Bệnh viện Da liễu TƯ

Thùy Linh |

Thêm 11 bệnh nhi của huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã được chuyển lên Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị do mắc bệnh sùi mào gà. Đau đớn thay, tất cả các bé đều còn rất nhỏ, có bé mới chỉ 6 tháng tuổi.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Công an vào cuộc vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà tại Hưng Yên

L.Hà |

Chiều 20.7, PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương - xác nhận với báo Lao Động rằng, Công an tỉnh Hưng Yên đã đến làm việc với BV xung quanh việc nhiều trẻ tại Hưng Yên bị bệnh sùi mào gà trong thời gian vừa qua.

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Bảo Thắng |

“Việc làm hàng loạt trẻ mắc chứng bệnh sùi mào gà được coi là hành vi gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tuy vậy, có thể xử lý hình sự hay không, cần cân nhắc kỹ lưỡng” - Tiến sĩ luật Lê Văn Thiệp bày tỏ quan điểm.

Thêm 11 cháu bé mắc sùi mào gà phải đến Bệnh viện Da liễu TƯ

Thùy Linh |

Thêm 11 bệnh nhi của huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã được chuyển lên Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị do mắc bệnh sùi mào gà. Đau đớn thay, tất cả các bé đều còn rất nhỏ, có bé mới chỉ 6 tháng tuổi.