Vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại TPHCM: “Thủ phạm” là chà bông?

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra một công ty có liên quan. Theo đó, nhận định bước đầu từ cơ quan này, món chà bông gà có thể là “thủ phạm” gây ra ngộ độc thực phẩm.

Ngày 29.10, Đội Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) liên quận Tân Bình-Tân Phú-BìnhTân (thuộc Ban Quản lý ATTP TPHCM) đã cùng cơ quan chức năng quận Tân Phú tiến hành kiểm tra công ty TNHH Đồng Tiến (chi nhánh TPHCM ở địa chỉ 248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú).

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.

Trước đó, hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông tại một nhà thờ trên địa bàn quận Tân Phú (ngày 28.10).

Về vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận công ty Đồng Tiến cung cấp bánh mì và chà bông (hai thực phẩm nghi ngờ là “thủ phạm” gây ngộ độc)…

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận, khoảng 16 giờ ngày 27.10, công ty Đồng Tiến đã chế biến bánh mì trên và nhét chà bông để cung cấp cho nhà thờ này với số lượng 300 phần vào sáng 28.10. Số bánh mì sau đó được phân phát cho các em nhỏ tham gia chương trình Hội thánh tại nhà thờ.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một số trẻ có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy nên được đưa tới bệnh viện (BV) quận Tân Phú.

Được biết, đến thời điểm này, BV đã tiếp nhận 55 bệnh nhi. Sau đó, BV Tân Phú chuyển 11 trẻ tới các BV chuyên khoa Nhi.

Bác sĩ (BS) Đinh Tấn Phương - Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhi Đồng 1 TPHCM - cho biết, có tất cả 11 bé được chuyển tới BV này để điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện tại, các trẻ đều đã qua cơn nguy hiểm và có thể xuất viện vài ngày tới.

Về vụ việc trên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm của công ty nói trên vừa hết hạn. Công ty đã làm thủ tục gia hạn nhưng thẩm định chưa đạt do không bảo đảm điều kiện ATTP.

Ngoài ra, công ty Đồng Tiến nhận chà bông từ cơ sở Hà Trang (huyện Củ Chi, TPHCM) nên Đội Quản lý ATTP liên quận 12 và các huyện Hóc Môn-Củ Chi cũng đã kiểm tra cơ sở Hà Trang vào sáng cùng ngày.

Theo đó, đội đã tiến hành kiểm tra nguồn gốc thịt gà nguyên liệu và lấy mẫu kiểm nghiệm; đồng thời lấy danh sách các điểm tiêu thụ sản phẩm của cơ sở Hà Trang để kịp thời xử lý.

Ban Quản lý ATTP TPHCM đã tiến hành gửi mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và tiến hành điều tra dịch tễ.

Được biết, nhận định bước đầu của Ban Quản lý ATTP TPHCM: Nguy cơ tập trung vào món chà bông gà vì có thể bị nhiễm tụ cầu (Staphylococcus)…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10,  Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận 11 trẻ trong số hơn các nạn nhân của vụ việc. Các trẻ đều đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong thời gian tới.

30 trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì dăm bông

P.V |

Ngày 28.10, Bệnh viện quận Tân Phú, TPHCM tiếp nhận khoảng 30 trẻ em nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì dăm bông.

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thông tin mới vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10,  Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận 11 trẻ trong số hơn các nạn nhân của vụ việc. Các trẻ đều đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong thời gian tới.

30 trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì dăm bông

P.V |

Ngày 28.10, Bệnh viện quận Tân Phú, TPHCM tiếp nhận khoảng 30 trẻ em nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì dăm bông.

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.