Vụ giòi trong thùng sữa tươi tại Đắk Lắk: TH True Milk phản hồi

H.L |

Chiều 23.2, sau thông tin về phát hiện giòi làm tổ trong thùng sữa, đại diện truyền thông của đơn vị sản xuất sữa TH True Milk cho biết, quá trình vận chuyển, sữa đã bị hư hỏng và sinh giòi.
Đại diện thương hiệu sữa TH True Milk cho biết, số sữa mà khách hàng phản ánh đã bị hỏng, tràn ra bên ngoài, có giòi là do quá trình vận chuyển bị hư hỏng.

“Dù vậy, chúng tôi đã cho kiểm tra lại lô sữa lưu trong nhà máy để có câu trả lời chính thức cho khách hàng trong vài ngày tới” – vị đại diện này thông tin.

“Để xảy ra sự việc trên có phần lỗi của nhân viên đã không kiểm tra kỹ đã giao cho khách hàng. Về việc đền bù thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thay mới một thùng sữa và tri ân thêm một sản phẩm mới.

Như đã đưa tin, ngày 20.2, anh Trần Đại Nghĩa (ngụ 92 đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mua hai thùng sữa hiệu TH True Milk trên đường Phan Bội Châu (TP. Buôn Ma Thuột) về nhà cho con gái uống. Trong đó, có một thùng sữa hộp và một thùng sữa bịch.

Chiều 22.2, con gái anh Nghĩa mở thùng sữa dạng bịch để uống thì phát hiện có mùi hôi khó chịu bốc ra. Nghi sữa có vấn đề nên anh Nghĩa mở cả thùng và phát hiện một góc xuất hiện nhiều giòi đang bò lúc nhúc. Theo anh Nghĩa, thùng sữa ghi đến 6.7.2018 mới hết hạn sử dụng.

Anh Nghĩa sau đó đem thùng sữa có giòi đến cửa hàng để được giải quyết. Tại đây, anh đã liên hệ với Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ làm rõ việc giòi xuất hiện trong thùng sữa nói trên. 

“Lỗi của cửa hàng trong sự việc này là khi nhập sữa về kho, cũng như giao hàng cho khách đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, người bán thùng sữa này cho anh Nghĩa là một nhân viên khác của cửa hàng nên tôi không giám sát hết được nhân viên có kiểm tra thùng sữa trước khi giao cho khách hay không” – bà Đàm Thị Trinh – quản lý cửa hàng sữa cho hay.

Đại diện Công ty TH True Milk cho biết: Ngay sau khi nhận được nội dung phản ánh của khách hàng, cửa hàng của công ty đã chuyển thông tin về nhà máy để tiến hành kiểm tra.

Quan sát qua hình ảnh chụp thì thấy bịch sữa đã bị hỏng, sữa chảy ra ngoài. Hiện tượng trên có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, bảo quản và phân phối trên thị trường, bao bì của sản phẩm đã bị tác động của ngoại lực khiến bao bì bị biến dạng, tạo điều kiện cho vi sinh vật xâm nhập, phát triển sinh khí gây phồng xì. Khi sữa bị phồng xì chảy ra ngoài thấm vào vỏ thùng và không được phát hiện kịp thời thì sữa tươi lại là môi trường giàu dinh dưỡng và chính việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật xâm nhập, sinh trưởng, phát triển và dẫn đến hiện tượng như khách hàng phản ánh.  

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hiện bộ phận trong công ty đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình lưu thông sản phẩm trên thị trường để hạn chế tối đa sự cố tương tự. Đồng thời, đại diện của công ty vẫn tiếp tục đang trong quá trình làm việc với khách hàng Trần Đại Nghĩa để giải quyết khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật. Được biết, khách hàng hiện đã đồng ý gặp đại diện của công ty vào chiều 23.2.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện giòi trong một thùng sữa còn hạn sử dụng

H.L |

Khi con gái anh Nghĩa mở hộp sữa thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ thùng sữa thương hiệu T. còn hạn sử dụng. Anh Nghĩa kiểm tra cả thùng thì phát hiện có nhiều con vật nghi giòi bên một góc thùng sữa.

Hơn 20 nghìn sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn của Lactalis đã vào Việt Nam

T.Linh |

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 20.000 sản phẩm sữa của Tập đoàn Lactalis nằm trong diện cảnh báo nhiễm khuẩn.

Kids Plaza thừa nhận bán sữa bị mốc, hỏng cho khách hàng

HUYÊN NGUYỄN |

Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Kids Plaza xác nhận sản phẩm sữa chua Kids Plaza mà gia đình anh Vũ Hoàng Đạt phản ánh đã bị mốc, hỏng. Công ty đang nỗ lực phối hợp với công ty phân phối độc quyền để giải quyết sự việc này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phát hiện giòi trong một thùng sữa còn hạn sử dụng

H.L |

Khi con gái anh Nghĩa mở hộp sữa thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ thùng sữa thương hiệu T. còn hạn sử dụng. Anh Nghĩa kiểm tra cả thùng thì phát hiện có nhiều con vật nghi giòi bên một góc thùng sữa.

Hơn 20 nghìn sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn của Lactalis đã vào Việt Nam

T.Linh |

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 20.000 sản phẩm sữa của Tập đoàn Lactalis nằm trong diện cảnh báo nhiễm khuẩn.

Kids Plaza thừa nhận bán sữa bị mốc, hỏng cho khách hàng

HUYÊN NGUYỄN |

Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Kids Plaza xác nhận sản phẩm sữa chua Kids Plaza mà gia đình anh Vũ Hoàng Đạt phản ánh đã bị mốc, hỏng. Công ty đang nỗ lực phối hợp với công ty phân phối độc quyền để giải quyết sự việc này.