Vụ gần 100 học sinh nghi ngộ độc khi đi tham quan: Bệnh viện nói gì?

Anh Nhàn |

Nhiều học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm khi đi tham quan hiện đã xuất viện. Một số em hiện còn ở bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để theo dõi.

Sáng 13.1, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin về vụ việc hàng loạt học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi đi du lịch hôm qua, ngày 12.1.

Thông tin về sự việc, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho hay, trong ngày 12.1, bệnh viện tiếp nhận 68 học sinh của trường THCS Chu Văn An (Tây Ninh) nghi ngộ độc thực phẩm khi đi tham quan tại công viên Đầm Sen (TPHCM).

 
Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin về vụ việc. Ảnh: Anh Nhàn

Cụ thể, khoảng 5h30 sáng 12.1, có khoảng 810 học sinh của nhà trường đi tham quan, mỗi em được phát một gói xôi gà xé. Sau khi ăn xong gói xôi, đến khoảng 9h30, các học sinh ói, chóng mặt, một số học sinh đã phải truyền dịch. Được biết, nhà trường thuê công ty du lịch, công ty du lịch lại thuê một cơ sở nấu ăn để chế biến xôi cung cấp cho học sinh.

Thông tin từ Bệnh viện quận 11 cũng cho biết đã tiếp nhận 30 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 giáo viên và 7 học sinh phải truyền dịch.  Như vậy, có hơn 100 học sinh đã nhập viện ở hai bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện quận 11 để cấp cứu, điều trị bệnh.

"Khi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân, bệnh viện Nhi đồng 1 đã huy động bác sĩ ở nhiều phòng, ban để tích cực điều trị bệnh cho các em. Hiện sức khỏe của các em đã được ổn định, nhiều em đã được xuất viện, một số em còn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm" - bác sĩ Đinh Tấn Phương thông tin.

 
Một số học sinh hiện còn điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Đưa ra nghi vấn về nguyên nhân gây ngộ độc, bác sĩ Đinh Tấn Phương cho hay có thể do gói xôi gà. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể thế nào phải chờ các cơ quan chức năng lấy mẫu và điều tra nguyên nhân.

Ngoài ra, bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm.

"Khi cho trẻ ăn thức ăn và nước uống gì phải đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, phải qua kiểm định. Không cho trẻ ăn những thức ăn không qua quản lý chặt chẽ. Không những quản lý về thực phẩm phải kiểm tra cả sức khoẻ của người nấu ăn để cung cấp nguồn thức ăn đảm bảo nhất cho trẻ em" - bác sĩ Đinh Tấn Phương nói. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lên mạng mua thuốc nổ tự làm pháo, cậu bé lớp 9 phải cắt cụt bàn tay

LH |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.H.Đ.D, 15 tuổi, ở huyện Kim Thành (Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do chế thuốc nổ.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Lấy sỏi san hô phân nhánh phức tạp trong toàn bộ thận của nữ bệnh nhân

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy hết sỏi san hô phân nhánh phức tạp trong một lần cho nữ bệnh nhân L.T.H, 37 tuổi, quê ở Nam Định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lên mạng mua thuốc nổ tự làm pháo, cậu bé lớp 9 phải cắt cụt bàn tay

LH |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.H.Đ.D, 15 tuổi, ở huyện Kim Thành (Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do chế thuốc nổ.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Lấy sỏi san hô phân nhánh phức tạp trong toàn bộ thận của nữ bệnh nhân

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy hết sỏi san hô phân nhánh phức tạp trong một lần cho nữ bệnh nhân L.T.H, 37 tuổi, quê ở Nam Định.