Vụ cô giáo Hà Giang bị liệt sau tiêm: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tìm nguyên nhân

Thùy Linh |

Sau khi báo Lao Động đăng bài viết “Cô giáo Hà Giang bị liệt nửa người sau 1 mũi tiêm, chưa tìm ra nguyên nhân”, chiều 4.7, Cục Quản lý Khám- chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 899/KCB-QLCL gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Giang về việc xử lý thông tin báo Lao Động phản ánh.

Theo đó, qua Công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang khẩn trương xác minh thông tin về trường hợp chị Hồ Thị Thảo, sinh năm 1982, trú tại làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị liệt nửa người sau khi được tiêm 1 mũi thuốc tại khoa Y học Cổ truyền Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Bộ Y tế đề nghị BVĐK tỉnh Hà Giang phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai xác định nguyên nhân gây liệt nửa người của chị Hồ Thị Thảo. Đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Giang công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 12.7.2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn của bà Trịnh Thị Mai “kêu cứu” cho trường hợp con gái bà - chị Hồ Thị Thảo. Chị Thảo đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Giang khi thấy ngón tay cái bị tê và đau vùng vai gáy. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu chị vào khoa Y học cổ truyền, điều trị theo phương pháp châm cứu. Buổi sáng, sau khi được châm cứu, chị Thảo vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Đến 14h ngày 23.6.2017, bác sĩ cho chị Thảo đi chụp X-quang và đến 15h, chị Thảo được 1 nam điều dưỡng tên H tiêm 1 loại thuốc vào mông mà chị Thảo và gia đình không biết thuốc gì, cũng không biết vì sao lại tiêm.

Chị Thảo đang là giáo viên dạy âm nhạc của Trường Mầm non xã Đạo Đức, hát hay, múa đẹp, là cô giáo năng nổ và tích cực tham gia các phong trào của xã, huyện. 35 tuổi, chị Thảo một mình làm lụng, nuôi con trai đang học lớp 7. Mọi chi phí học tập, sinh hoạt của hai mẹ con đều phụ thuộc vào đồng lương giáo viên của chị.

Hiện chị Thảo đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Thần kinh nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 4 các b.7, bác sĩ khoa Thần kinh nhiễm khuẩn - BV Bạch Mai vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao chị Thảo lại bị liệt nửa người.

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo Hà Giang bị liệt nửa người sau 1 mũi tiêm, chưa tìm ra nguyên nhân

Thùy Linh |

Sau khi điều dưỡng viên tiêm một mũi vào mông, chị Hồ Thị Thảo (SN 1982) trú tại Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị mất dần vận động rồi liệt nửa người.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Cô giáo Hà Giang bị liệt nửa người sau 1 mũi tiêm, chưa tìm ra nguyên nhân

Thùy Linh |

Sau khi điều dưỡng viên tiêm một mũi vào mông, chị Hồ Thị Thảo (SN 1982) trú tại Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị mất dần vận động rồi liệt nửa người.